Từ nguồn thu xổ số, xây dựng công trình phúc lợi trên 10.000 tỷ đồng

Thứ Hai, 19/12/2022, 20:47

Trong 30 năm qua, từ nguồn thu của xổ số kiến thiết (XSKT), tỉnh Sóc Trăng đã đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, như: giáo dục, y tế, văn hóa, xây dựng nông thôn mới… trên 10.400 tỷ đồng.

Chiều 19/12, Công ty TNHH MTV XSKT Sóc Trăng tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty (1992-2022) và tổng kết hoạt động kinh doanh XSKT năm 2022. Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Lâu, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; các đại lý và cán bộ, nhân viên Công ty XSKT Sóc Trăng.

Từ nguồn thu xổ số, xây dựng công trình phúc lợi trên 10.000 tỷ đồng -0
Ông Lê Văn Khanh, Chủ tịch HĐQT Công ty XSKT Sóc Trăng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Theo ông Lê Văn Khanh, Chủ tịch HĐQT Công ty XSKT Sóc Trăng, trong 30 năm qua, Công ty cơ bản đáp ứng yêu cầu của thị trường và đại lý về số lượng vé phát hành trong từng thời điểm. Đến nay, Công ty đã tổ chức được mạng lưới 150 đại lý; vé số Sóc Trăng đã phát hành đến 21 tỉnh, thành thuộc khu vực miền Nam và được khách hàng ủng hộ, tạo được uy tín trên thị trường. Công ty thường xuyên quan tâm diễn biến của thị trường, tình hình hoạt động của đại lý xổ số; có những giải pháp phù hợp, đáp ứng nhu cầu của thị trường và đại lý ở từng thời điểm, từng bước nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường; thực hiện tốt mối quan hệ hợp tác với các đối tác, đại lý xổ số; tạo điều kiện thuận lợi cho đại lý phát triển, tiêu thụ vé số Sóc Trăng; quan tâm việc áp dụng thành tựu công nghệ vào quản lý hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.

Từ nguồn thu xổ số, xây dựng công trình phúc lợi trên 10.000 tỷ đồng -0
Công ty XSKT Sóc Trăng hỗ trợ xây dựng hàng ngàn căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh.

Công tác quay số mở thưởng luôn bảo đảm khách quan, trung thực, công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định của Bộ Tài chính dưới sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát XSKT tỉnh và đông đảo nhân dân đến tham dự. Từ đó tạo được sự tín nhiệm của nhân dân và khách hàng. Việc thông tin kết quả xổ số được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, chính xác đến các đại lý, khách hàng bằng các phương tiện thông tin hiện đại, như: phát thanh, truyền hình trực tiếp buổi quay số mở thưởng; qua Internet; điện thoại trực tiếp; dịch vụ nhắn tin; đăng kết quả trên các cơ quan báo chí. Trong 30 năm qua, công tác quay số mở thưởng của Công ty XSKT Sóc Trăng chưa xảy ra trường hợp sai sót nào.

Từ nguồn thu xổ số, xây dựng công trình phúc lợi trên 10.000 tỷ đồng -0
Lãnh đạo Công ty XSKT Sóc Trăng trao học bổng cho học sinh trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh tổ chức tốt hoạt động kinh doanh, Công ty XSKT Sóc Trăng còn tham gia tích cực công tác xã hội từ thiện. Đóng góp vào Quỹ vì người nghèo, Quỹ mái ấm công đoàn, Quỹ học bổng Lương Định Của; xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; tài trợ học bổng cho học sinh các trường trong và ngoài tỉnh; ủng hộ nhân dân vùng bị bão, lũ; hỗ trợ người bán vé xổ số lẻ bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19; tài trợ mua sắm thiết bị y tế tại các bệnh viên của tỉnh; ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động văn hoá xã hội, thể dục thể thao ở địa phương...

Từ nguồn thu xổ số, xây dựng công trình phúc lợi trên 10.000 tỷ đồng -0
Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Trong 30 năm qua, Công ty XSKT Sóc Trăng đã chi gần 170 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện, hỗ trợ cộng đồng và an sinh xã hội. Trong đó chi hỗ trợ cho ngành Giáo dục trên 27 tỷ đồng, ngành Y tế trên 40 tỷ đồng; chi trên 67 tỷ đồng để xây dựng hàng ngàn căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; 19 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt. Ngoài ra, Công ty còn vận động người quản lý, người lao động trích từ tiền lương để đóng góp quỹ “Mái ấm công đoàn”; quỹ “Vì người nghèo”; quỹ “Phòng chống thiên tai” …số tiền mỗi năm trên 100 triệu đồng…

Đặc biệt, trong 30 năm qua, từ nguồn thu của XSKT, tỉnh Sóc Trăng đã đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, như: giáo dục, y tế, văn hóa, xây dựng nông thôn mới… trên 10.400 tỷ đồng.

Văn Đức
.
.