84 học sinh nhập viên sau khi ăn bánh, uống sữa từ thiện

Thứ Hai, 06/11/2017, 20:04
Sau khi ăn bánh và sữa từ thiện của một nhóm người, 84 học sinh của 3 trường học trên địa bàn huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã phải nhập viện do bị triệu chứng ngộ độc thực phẩm.

Chiều 6-11, ông Đào Duy Khánh, Giám đốc Sở Y tế Kon Tum cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Sở Y tế đã lập tức đến huyện Sa Thầy thăm hỏi, động viên các em học sinh. Sở đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm lấy các mẫu bánh và sữa để kiểm nghiệm.

“Các trường hợp ngộ độc nếu có bảo hiểm y tế sẽ được điều trị theo chế độ bảo hiểm, trường hợp không có, Sở sẽ chỉ đạo điều trị miễn phí”, ông Khánh nói.

Học sinh bị ngộ độc đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Sáng 6-11, trên đường đến lớp, các em học sinh của trường THCS Nguyễn Tất Thành, trường Tiểu học Lê Hồng Phong, trường Phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn huyện Sa Thầy được một nhóm từ thiện phát sữa hộp, bánh bông lan, bánh kem.

Đến khoảng 8h cùng ngày, các em học sinh đã ăn bánh, sữa có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy và được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện huyện Sa Thầy.

Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Kon Tum, hiện 84 em học sinh bị ngộ độc và đang được các bác sĩ tại bệnh viện huyện Sa Thầy tích cực theo dõi, điều trị.

Văn Thành
.
.