TP Hồ Chí Minh chủ động đón bão

Thứ Hai, 25/12/2017, 16:18
TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất các phương án phòng chống cơn bão số 16 (Tembin) đổ bộ vào, đặc biệt là khu vực huyện đảo Cần Giờ....

Đường phố TP Hồ Chí Minh vắng người gió mạnh và mưa lất phất. Nhiều trường học vắng học sinh sau khi UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu các trường trường phổ thông, tiểu học, mầm non, các trường ĐH, CĐ cho học sinh, sinh viên nghỉ học 2 ngày tránh bão. 

Tại khu vực phà Cát Lái các chuyến phà nối TP Hồ Chí Minh với Nhơn Trạch (Đồng Nai) vẫn hoạt động bình thường. 

Ông Nguyễn Thanh Tuấn-Phó Giám đốc xí nghiệp quản lý phà TNXP, đơn vị quản lý phà Cát Lái cho biết, nếu mưa to, gió lớn, bão số 16 (Tembin) gây ảnh hưởng đến TP Hồ Chí Minh thì phà sẽ tạm ngưng hoạt động.

Tàu thuyền đã được neo đậu cẩn thận
Ngư dân đang kiểm tra vị trí neo đậu của tàu thuyền
Có khoảng 850 tàu đánh bắt cá các loại đã vào bờ an toàn

Tại huyện đảo Cần Giờ, nơi nếu bão Tembin nếu đổ bộ vào sẽ bị ảnh hưởng lớn nhất người dân nơi đây giằng néo, đóng cửa và hạn chế ra đường. 5.000 dân tại các xã, thị trấn có nguy cơ bị ảnh hưởng cao do bão được di dời và các điểm tập kết an toàn. Xã đảo Thạnh An di dời khoảng 800 dân, riêng xã Lý Nhơn có hơn 1.000 dân di dời. 

Tại các điểm tập kết, những người lánh bão được cung cấp thực phẩm, nước uống và chăn mền. 

Theo ghi nhận tại các điểm này đa phần là người già, phụ nữ và trẻ em, còn thanh niên, đàn ông trở về nhà để giữ tài sản.

Tại các trường học hàng trăm người dân đã di dời ra đây tránh bão
Trong đó chủ yếu là các cụ già
Phụ nữ

và trẻ em
Khu vực lánh bão tinh tươm
Nhu yếu phẩm được chính quyền cung cấp
Người dân tạm yên tâm lánh bão

Ở các khu vực lánh bão hơn 850 tàu cá đã về đây trú bão an toàn, 56 tàu đánh bắt xa bờ không về kịp đã lánh bão tại Vũng Tàu, Tiền Giang và Công Đảo. Để công tác cứu hộ cứu nạn kịp thời, Thượng tá Trần Xuân Liêu-Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC huyện Cần Giờ cho hay 100% quân số đã tập trung sẵn sàng ứng cứu khi bão vào đất liền. Riêng về thông tin liên lạc, 5 máy phát điện công suất lớn đã được bố trí ở 5 vị trí trọng yếu phục vụ công tác liên lạc nếu xảy ra tình trạng mất điện.

Ông Trương Tiến Triển-Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ cho biết, các lực lượng thuộc quân đội, Công an đã có mặt sẵn sàng ứng phó với bão Tembin. Người dân và phương tiện đã được di chuyển đến các điểm an toàn. UBND TP Hồ Chí Minh đã cấp cho Cần Giờ một điện thoại vệ tinh để liên tục cập nhật tình hình ứng phó với bão của địa phương cho UBND TP Hồ Chí Minh để có những chỉ đạo kịp thời. Trở lại các quận, huyện trung tâm TP Hồ Chí Minh, lực lượng CSGT, Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh, Công ty Công viên Cây xanh TP đã lên các phương án đề phòng các sự cố giao thông, cháy nổ và cây xanh gãy đổ và khắc phục nhanh nếu như bão Tembin gây ảnh hưởng.

Anh Thư (ảnh)
.
.