Giới trẻ miền Tây “quên ăn, quên ngủ” vì Pokemon Go

Chủ Nhật, 14/08/2016, 09:58
Khoảng 1 tuần nay, giới trẻ tại các tỉnh miền Tây nói chung, Cần Thơ nói riêng, nở rộ phong trào “săn” boss trong game Pokemon Go. Thậm chí nhiều game thủ bỏ ăn, bỏ ngủ để “săn” Pokemon.

Mắt luôn nhìn vào màn hình điện thoại, di chuyển liên tục, không quan tâm đến xung quanh, thậm chí dừng, đậu xe ngay giữa đường hoặc vừa lái xe vừa săn Pokemon Go... đó là hình ảnh dễ dàng bắt gặp tại các khu vui chơi, giải trí, những điểm du lịch nổi bật như Bến Ninh Kiều, Công viên Lưu Hữu Phước (Cần Thơ) và trên nhiều tỉnh thành miền Tây khác.

Được biết, Pokemon Go là trò chơi sử dụng camera và các cảm biến trên điện thoại thông minh, kết hợp với các thuật toán địa điểm để đặt các con thú Pokemon vào thế giới thực. Đây chính là sức hút mạnh mẽ nhất của trò chơi. Từ đó chúng ta thực sự bước ra ngoài thế giới để bắt đầu hành trình tìm kiếm con “siêu thú” Pokemon.

Rất nhiều bạn trẻ tại các tỉnh miền Tây “quên ăn, quên ngủ” vì Pokemon Go.

Vừa dán mắt vào màn hình vừa trò chuyện cùng chúng tôi, bạn Nguyễn Văn Toàn (sinh viên Đại học Cần Thơ), cho biết: “Mình chơi Pokemon Go này được hơn tuần nay. Thấy game này vui và vô cùng thú vị nên mình tham gia. Người chơi phải tốn phí 3G, hoặc nơi nào có wifi thì mới xuất hiện Pokemon”. Vừa dứt câu, Toàn cùng đám bạn của mình tức tốc chạy đi vì tín hiệu có “boss” xuất hiện ở điểm khác. 

Còn bạn Nguyễn Thị Thảo Linh (sinh viên tại TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang), chia sẻ: “Do mê Pokemon Go mà mình và nhóm bạn đã chạy xe trên đoạn đường dài 4km để săn “thú”. Thậm chí bụng đói meo, nhưng cả nhóm không ai muốn bỏ lỡ đoạn đường đầy “boss””. Ngoài ra, Linh còn cho biết thêm, thấy chỗ nào có Pokemon xuất hiện là cả bọn cùng đi bắt, mặc dù chúng mất khá nhiều thời gian và công sức.

Nhiều thanh niên không có ý thức dừng đỗ xe không đúng quy định gây cản trở giao thông.

Ông Võ Hoàng Thuận, Đội Bảo vệ dân phố phường Tân An, quận Ninh Kiều (Cần Thơ), cho biết: “Những ngày gần đây lượng thanh thiếu niện tập trung về bến Ninh Kiều và khu vực cầu đi bộ nhiều hơn bình thường. Việc chơi game gây không ít trở ngại, cản trở giao thông vì nhiều bạn trẻ không có ý thức dừng đỗ xe không đúng nơi quy định, hoặc vừa lái xe vừa chơi game”.

Cũng theo ông Thuận, trước đó có một trường hợp bé gái khoảng 15 tuổi ra khu vực cầu đi bộ để chơi game, nhưng do mải mê dán mắt vào màn hình điện thoại nên bị một đối tượng xấu giật điện thoại. Tuy nhiên, do phát hiện kịp thời nên lực lượng Công an phường Tân An và Đội Bảo vệ dân phố đã bắt được đối tượng, trao trả lại điện thoại cho người bị hại.

Các game thủ tập trung “săn” Pokemon không để ý đến những gì đang diễn ra xung quanh.

Một sự việc hi hữu xảy ra vào tối 12-8, một thanh niên vừa điều khiển xe gắn máy vừa “săn” Pokemon, đã đụng vào xe chuyên dụng của lực lượng CS113 đang đậu làm nhiệm vụ tại Bến Ninh Kiều, sau đó nam thanh niên được đưa vào bệnh viện điều trị với nhiều vết trầy xước. Theo quan sát của chúng tôi, thậm chí có cả những lái xe taxi vừa chạy vừa chơi “săn” Pokemon Go tại khu vực bến Ninh Kiều, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Tài xế taxi vừa chạy xe vừa chơi game tại bến Ninh Kiều.

Có thể thấy được sức hút và tính giải trí cao mà game Pokemon Go mang lại cho giới trẻ hiện nay. Tuy nhiên, cần phải cân đối giữa việc giải trí với công việc, tránh để bản thân gặp phải những tai nạn, sự cố không đáng có xảy ra vì chơi game.

Trần Lĩnh
.
.