Lâm tặc phá rừng, hai Trạm trưởng trạm quản lý rừng bị kỷ luật

Thứ Tư, 03/10/2018, 16:32
Hai Trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Lộc Hòa và trạm quản lý bảo vệ rừng Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế bị đình chỉ công tác do để xảy ra tình trạng lâm tặc phá rừng.


Chiều 3-10, ông Phan Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH NN MTV lâm nghiệp Nam Hòa (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị vừa thực hiện hình thức kỷ luật đối với 2 cán bộ là Trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng khi để xảy ra tình trạng lâm tặc phá rừng tại cánh rừng thuộc tiểu khu 215, xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc.

Theo đó, Công ty TNHH NN MTV lâm nghiệp Nam Hòa đã có quyết định đình chỉ công tác đối với ông Bùi Khắc Giáp, Trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Lộc Hòa và ông Nguyễn Trường Tam, Trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Xuân Lộc.

Một trong nhiều gốc cây cổ thụ tại cánh rừng thuộc tiểu khu 215 thuộc xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc bị lâm tặc đốn hạ còn trơ gốc.

Được biết, tiểu khu 215 trước đây được trồng rừng theo chương trình 327 và dự án 661 của Nhà nước do Công ty TNHH NN MTV lâm nghiệp Phú Lộc quản lý. Sau khi Công ty này giải thể, từ cuối năm 2016, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế giao cho Công ty TNHH NN MTV lâm nghiệp Nam Hòa quản lý rừng tại tiểu khu này.

Tuy nhiên thời gian gần đây, do buông lỏng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng nên hàng chục cây gỗ quý nhiều năm tuổi ở khe Đá Mài của tiểu khu 215 bị lâm tặc đốn hạ trơ gốc, trong đó nhiều cây gỗ có đường kính từ 50cm đến 1m. 

Qua phản ánh của người dân, cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra và phát hiện có tình trạng phá rừng tại khu vực trên. Khu vực rừng bị phá thuộc địa bàn giáp ranh do 2 Trạm quản lý bảo vệ rừng Lộc Hòa và Xuân Lộc quản lý. 

Liên quan đến việc phá rừng tại tiểu khu 215, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết thêm, hiện đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ vụ phá rừng và đồng thời có báo cáo gửi UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế.


Anh Khoa
.
.