Bé gái bị đuối nước thương tâm

Thứ Năm, 24/06/2021, 17:51
Chiều 24/6, Đại úy Trần Văn Đan, Phó Trưởng Công an xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết, tại thôn 3, xã Bom Bo vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến một bé gái 12 tuổi tử vong.

Khoảng 16h ngày 24/6, anh Lôi Văn Thắng, 48 tuổi, trú thôn 3, xã Bom Bo nhận tin báo của các bạn con gái anh là cháu L.G.H (học sinh lớp 6), trong khi cùng các bạn đi chơi tại khu vực hồ nước tại trung tâm hành chính mới đang được xây dựng của xã Bom Bo cách nhà khoảng 800 mét, thuộc thôn 3 thì bị tuột chân ngã xuống hồ nước. 

Nhận tin dữ, gia đình tức tốc ra khu hồ nước xuống mò tìm kiếm được cháu, nhưng cháu bé đã tử vong. 

Nhận được tin báo, Công an xã đã xuống hiện trường và gia đình nắm tình hình, ghi nhận lời khai của những người biết việc. 

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan Công an xác minh làm rõ.

Hồ nước nơi xảy ra vụ bé gái bị đuối nước.     

Vụ đuối nước thương tâm này là lời cảnh báo cho các công trình đang xây dựng có hồ nước cần phải có biện pháp cảnh báo cho người dân. Trong dịp nghỉ hè này các gia đình phải chú ý nhắc nhở, quản lý các cháu nhỏ khi các cháu tự do đi chơi tới những nơi có hồ nước hay sông, suối nguy hiểm.


Văn Tuyên
.
.