Làng hương nhộn nhịp vào vụ Tết

Thứ Hai, 16/01/2017, 07:47
Hơn 200 hộ dân tại Thôn Cao hiện có 130 hộ dân sản xuất và kinh doanh các xưởng làm hương. Nghề truyền thống này đã tạo công ăn việc làm, với thu nhập bình quân 20 triệu đồng/hộ dân.


Cùng với phong tục các lễ hội được tổ chức thường niên không thể thiếu một vật phẩm tâm linh truyền thống linh thiêng của dân tộc, đó là hương. Vào thời điểm cận tết như năm nay, thời tiết thuận lợi cùng với sự hỗ trợ của máy móc thiết bị kỹ thuật hiện đại nghề làm hương xạ ở Cao Thôn, xã Bảo Khê, Hưng Yên nhộn nhịp mỗi khi Tết đến xuân về. 

Một số thảo dược sử dụng trong hương Thôn Cao.

Nghề làm hương trở thành làng nghề truyền thống mang lại thu nhập cao cho người dân nơi đây và cũng là cái nôi truyền dạy nghề cho người dân ở nhiều tỉnh thành khác trên cả nước. Hiện tại, hương xạ Thôn Cao đã xây dựng được thương hiệu và dấu ấn riêng trên thị trường bởi nét độc đáo và những giá trị hữu ích về sức khỏe cho người sử dụng.

Người dân ở thôn làm hương quanh năm, bắt đầu từ mùng 10-1 âm lịch, đến tháng 8 âm lịch người dân tiến hành làm hương với số lượng lớn. Khách chủ yếu là người dân ở TP Hà Nội.

Nghề làm hương mang lại thu nhập ổn định cho người dân nơi đây.

Sau khi có một số thông tin về vấn đề làm hương tẩm hóa chất, gây độc hại đến sức khỏe người tiêu dùng, ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường và uy tín của làng nghề. Hội làng nghề Thôn Cao, tỉnh Hưng Yên đã kết hợp với các cấp chính quyền sở tại giải quyết bằng một số phương pháp như nâng cao chất lượng sản phẩm; duy trì hình thức làm hương thảo dược truyền thống lâu năm với giá cả hợp lý; xử lý triệt để các sản phẩm hàng nhái thương hiệu làng nghề, hàng tẩm hóa chất; chỉ đạo phổ biến cho bà con, khuyến cáo tình trạng gây ảnh hưởng đến làng nghề.

Mở các khóa đào tạo ngắn hạn (15 ngày) dạy nghề truyền thống cho thanh niên trong làng phát triển nghề và lập nghiệp; ngoài ra còn cho vay vốn dài hạn với lãi suất thấp để thu hút người dân giữ và phát triển làng nghề; quảng cáo trên các kênh truyền thông, chứng nhận thương hiệu sản phẩm...

Người dân sản xuất hương.

Năm nay, người dân hồ hởi bởi kết quả mang lại, hương của làng nghề đã được bán đi khắp tất cả các tỉnh thành và xuất khẩu sang các nước khác.

Ông Nguyễn Như Khanh (Phó chủ tịch Hội làng nghề Thôn Cao) cho biết: “ Hương ở Thôn Cao được khách hàng rất ưa chuộng do được điều chế từ thảo dược với 36 vị thuốc Bắc và nhiều cây thảo mộc. Khi đốt hương, mùi thơm rất dịu, tính lành giúp thư giãn đầu óc, tinh thần thư thái. Năm nay, các hộ sản xuất chú trọng đầu tư chất lượng tốt hơn để giữ được mùi hương truyền thống”.

Với một số dược liệu đầu vị như đinh hương, hoa ngâu, tết tân, nhục đầu, thảo quả, quế, hoa hồi, lõi cây tùng, hoàng đàn… được pha chế với liều lượng tùy từng gia đình sẽ tạo ra hương thơm khác nhau.

Với hơn 200 hộ dân tại Thôn Cao hiện có 130 hộ dân sản xuất và kinh doanh các xưởng làm hương. Trong đó, 100% người dân trong thôn đều có thu nhập từ nghề làm hương. Tạo công ăn việc làm thu nhập cho cả thôn từ trẻ nhỏ đến người già. Thu nhập bình quân 20 triệu đồng/hộ dân. Hiện tại, để tránh tác động xấu từ thời tiết, Thôn Cao đã có 40 lò sấy điện với chi phí từ 50 – 60 triệu đồng phục vụ cho việc sản xuất.

Anh Nguyễn Văn Thành (xã Bảo Khê, Hưng Yên) với diện tích nhà xưởng 1.000m² cùng 7 người công nhân mỗi ngày xưởng anh sản xuất từ 6 – 8 vạn nén hương/ ngày. Thu nhập bình quân của mỗi người lao động từ 5 đến 7 triệu đồng/tháng.

Hương ở Thôn Cao chủ yếu có ba loại là hương vòng, hương nén và hương sào. Ngoài ra còn có hương quế, hương đen, hương đậu tan… giá cả của các loại hương rất đa dạng theo thành phần các chất làm ra nén hương, kiểu của loại hương. Nghề làm hương truyền thống đang ngày càng được ưa chuộng và mang lại cuộc sống ấm no cho người dân.

Một số hình ảnh sản xuất hương ở Thôn Cao:

Hương được phơi khắp sân nhà, ngoài ngõ.
Hương được đóng gói đến tay người tiêu dùng.
Hoàng Thương
.
.