Đưa 6 ngư dân lâm nạn trên biển về đến Cam Ranh

Thứ Ba, 03/11/2020, 14:27
Sau một hải trình dài từ khơi xa về đất liền, 7h10’ sáng nay (3/11), hai tàu KN-490 và KN-473 của Chi đội kiểm ngư 4 đã đưa 6 ngư dân Bình Định lâm nạn trên biển trong cơn bão số 9 về đến Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa). 

Hai tàu KN-490, KN -473 của Chi đội kiểm ngư 4 đưa 6 ngư dân về đến cầu cảng Quân cảng Cam Ranh
Cán bộ, nhân viên tàu KN-490 hướng dân ngư dân rời tàu xuống cầu cảng Quâng cảng Cam Ranh.  Anhr : Thế Anh.

3 ngư dân được đưa về từ tàu KN-490 là 3 người may mắn sống sót sau hai ngày đêm bấu víu trên tám ván gỗ trôi dạt trên biển trong điều kiện sóng dữ xô đập liên tục bởi sức gió mạnh của cơn bão số 9. Đó là các ngư dân Lê Minh Don (SN 2000) trú ở xã Hoài Hải; Võ Văn Hoài (SN 1986) trú ở xã Hoài Hương; Huỳnh Xuân Phi (SN 1986) trú ở phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn (Bình Định). Họ cùng 11 đồng nghiệp lên tàu cá BĐ-97649 TS do ông Võ Ngọc Đô (SN 1979) trú ở xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) làm thuyền trưởng rời cửa biển Tam Quan ngày 5/10 để ra khơi hành nghề đánh bắt hải sản trên vùng biển Trường Sa.

Khoảng 16h30’chiều 27/10, trong lúc “chạy trốn” cơn bão số 9 thì tàu bị thủng vỏ, nước tràn vào khoang, sóng gió nhấn chìm ở vị trí 12°17'N -112°08'E, cách đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang (Khánh Hòa) về phía Đông 172 hải lý, 14 ngư dân rơi xuống biển.

Y - bác sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân kiểm tra sức khỏe 6 ngư dân.  Ành: Thế Anh

3 ngư dân được đưa về từ tàu KN-473 là Đinh Hồng Giáo (SN 1983), Trần Văn Anh (SN 1991) và Lê Bạn (SN 1983) cùng trú ở xã Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn (Bình Định). Họ là 3 trong số 14 người hành nghề đánh bắt hải sản trên tàu cá BĐ- 98658 TS do người đồng hương Lê Thanh Toàn (SN 1993) làm thuyền trưởng.


Hữu Toàn
.
.