Xác minh một phụ nữ nghi bị bán sang Trung Quốc
- “Mẹ mìn” sa lưới sau 4 năm buôn người
- Xuất khẩu lao động “chui”: Miếng mồi béo bở cho những kẻ buôn người
- Lời sám hối muộn của một người đàn bà phạm tội buôn người
Trước đó, ngày 29/6, UBND huyện Ngọc Hiển tổ chức tiếp bà Danh Thị Hiền (SN 1960, ngụ ấp Nhà Diệu, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển).
Tại buổi tiếp dân, bà Hiền trình bày, đầu năm 2019 con gái bà là Danh Kiều Chư (SN 1998) đi bán quán nhậu cho một người phụ nữ tên Nhi ở thị trấn Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển).
Đến ngày 7/4/2019, bà Nhi dụ dỗ chị Chư đi lao động nước ngoài. Nhưng trên thực tế, bà Nhi đã bán chị Chư cho một người tên Thùy ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau).
Sau đó người này giao chị Chư cho một người ở Hà Nội rồi đưa sang Trung Quốc ép gả cho một người đàn ông. Sau khi phát hiện vụ việc bà Hiền đã đến Công an huyện Ngọc Hiển trình báo…
Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển giao Trưởng Công an huyện rà soát, xác minh cụ thể thông tin bà Hiền trình báo.