Chữa cháy kịp thời tại Ký túc xá Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Chủ Nhật, 10/10/2021, 13:41

Sinh viên V. ở ký túc xá, sau khi cắm nồi cơm điện, sạc laptop, ra ngoài photo tài liệu, trở về thì thấy căn phòng của mình bốc cháy…

Khoảng 10h30’ ngày 10/10, đám cháy bùng phát tại một căn phòng trên tầng 4, Ký túc xá Đại học Kinh tế (số 43-45, Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh). Nhiều sinh viên phát hiện đám cháy hô hoán rồi tháo chạy theo đường thang bộ xuống đất. Đám cháy bùng phát mạnh và có nguy cơ lan rộng sang các phòng khác.

Dùng xe thang chữa cháy kịp thời Ký túc xá Đại học Kinh tế -0
Đám cháy bùng phát tại căn phòng trên lầu 4, Ký túc xá Đại học Kinh tế.
Dùng xe thang chữa cháy kịp thời Ký túc xá Đại học Kinh tế -1
Gần 10 xe chữa cháy, trong đó có xe thang tiếp cận đám cháy từ trên cao.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an quận 5 điều động 9 xe chữa cháy chuyên dụng (trong đó có xe thang) và gần 60 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa. Xe thang chữa cháy được vận hành để các tổ Cảnh sát PCCC tiếp cận hiện trường.

Chỉ sau một thời gian ngắn đám cháy được khống chế. Tại hiện trường căn phòng rộng khoảng 30m2 trên lầu 4 cùng nhiều tài sản bên trong bị cháy và hư hỏng.

Nữ sinh viên V. sống tại căn phòng trên cho biết, do các anh chị cùng phòng về quê nên chỉ có một mình sống trong phòng. Buổi trưa V. cắm nồi cơm điện, sạc laptop rồi đóng cửa phòng đi ra ngoài photo tài liệu. Lúc trở về thì thấy căn phòng bốc cháy nên hô hoán để bảo vệ ký túc xá phá cửa phòng chữa lửa. Tuy nhiên đám cháy quá lớn nên không thể khống chế.

Anh Thư
.
.