Cuộc sống "bình thường mới" ở tỉnh Long An sau nới lỏng giãn cách xã hội

Thứ Ba, 21/09/2021, 14:41

0h ngày 21/9, tỉnh Long An áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ sau khi cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, một số địa phương chỉ phong tỏa hẹp để dập dịch. Người dân trong tỉnh đã bắt đầu mở cửa nhà, ra đường làm việc sau khi thực hiện đầy đủ những quy định để phòng chống dịch bệnh…

Bước triển khai đầu tiên mà tỉnh Long An thực hiện để người dân có cuộc sống "bình thường mới"  là giảm giãn cách từ Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15, quản lý người dân ra đường trong tình hình mới là áp dụng “thẻ xanh, thẻ vàng”.

Cuộc sống bình thường mới ở Long An sau khi nới lỏng giãn cách xã hội -0
Tại huyện Bến Lức, người dân bắt đầu ra đường sau khi nới lỏng giãn cách.
Trong văn bản được ban hành sáng 21/9, người có “thẻ xanh" được lưu thông trên đường là người đã tiêm 2 mũi vaccine, đủ 14 ngày sau khi tiêm mũi 2. F0 điều trị tại cơ sở y tế đã khỏi bệnh, được cấp giấy chứng nhận. F0 điều trị tại nhà đã khỏi bệnh được cấp giấy chứng nhận. Người có "thẻ xanh" được di chuyển trong phạm vi địa bàn cấp tỉnh.  

Đối với “thẻ vàng” sẽ dành cho những người đã tiêm 1 mũi vaccine, đủ 14 ngày sau khi tiêm, có kết quả xét nghiệm PCR âm tính (3 ngày xét nghiệm 1 lần). Người có "thẻ vàng" được di chuyển trong phạm vi địa bàn cấp huyện, trừ các địa bàn đang áp dụng biện pháp di chuyển để phòng, chống dịch bệnh.  Một số trường hợp người có "thẻ vàng" là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị Nhà nước nếu có giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị thì được di chuyển trên toàn tỉnh để đi làm hoặc công tác.

Cuộc sống bình thường mới ở Long An sau khi nới lỏng giãn cách xã hội -0
Các hàng quán mở bán, người dân chỉ được mua mang về.
Các cơ sở dịch vụ ăn, uống, giải khát được hoạt động nhưng chỉ bán mang về. Các nhà máy, cơ sở sản xuất hoạt động trở lại đúng tiêu chí trong kế hoạch sản xuất của tỉnh ban hành. 

Ngay trong ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, tại huyện Bến Lức, đường phố đã đông phương tiện di chuyển. Tại các tuyến đường chính như: Nguyễn Hữu Thọ, Võ Công Tồn, Nguyễn Văn Siêu… các phương tiện xe mô tô, ô tô cá nhân lưu thông khá đông. 

Thượng tá Trương Nhật Minh, Trưởng Công an huyện Bến Lức cho biết, người dân không được lơ là vì dịch bệnh vẫn còn hiện hữu và có những diễn biến phức tạp. Vì cuộc sống bình yên lâu dài, vì sức khỏe của chính bản thân mình, mọi người dân nên nâng cao ý thức bảo vệ bản thân khi có việc cần thiết phải ra khỏi nhà. Tại Bến Lức, các chốt kiểm soát vẫn được duy trì để đảm bảo thực hiện theo Chỉ thị 15.

Anh Thư
.
.