Đồng bào Cơ tu đồng lòng bảo vệ “vùng xanh”

Thứ Năm, 19/08/2021, 07:36

Với sự đồng lòng của người dân, sự nỗ lực của chính quyền địa phương, của lực lượng Công an và các đoàn thể, đến nay các xã Hòa Bắc và Hòa Phú đang là “vùng xanh” an toàn, chưa xuất hiện ca mắc COVID-19…

Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng có 2 xã miền núi, gồm Hòa Bắc và Hòa Phú, có nhiều hộ dân người Cơ tu sinh sống. Nhận thức được nguy cơ và hậu quả do dịch bệnh COVID-19 gây ra, bà con nơi đây đã thực hiện nghiêm túc các đợt giãn cách xã hội, nhất là chủ trương phong tỏa TP trong thời gian 7 ngày theo Quyết định 2788 của Chủ tịch UBND TP. Với sự đồng lòng của người dân, sự nỗ lực của chính quyền địa phương, của lực lượng Công an và các đoàn thể, đến nay các xã Hòa Bắc và Hòa Phú đang là “vùng xanh” an toàn, chưa xuất hiện ca mắc COVID-19…

7h30 sáng 18-8, nhà văn hóa thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc đã sôi động hơn thường ngày khi lực lượng y tế huyện về lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho đại diện các hộ gia đình. Người dân không tập trung cùng một lúc mà đến từng đợt theo thời gian ghi trong giấy mời để tránh tụ tập đông người. Trên khoảnh sân rộng, những chiếc ghế nhựa được sắp xếp thứ tự, cách nhau đúng quy định để bà con ngồi chờ được gọi tên vào nhà Gươl để cán bộ y tế lấy mẫu.

co tu 2.jpg -0
 

Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng thôn Tà Lang chuẩn bị lên đường tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ quy định giãn cách xã hội.

Chị Trần Thị Bích Thu (người Cơ tu, 34 tuổi) chia sẻ: “Dịch bệnh COVID-19 rất nguy hiểm, dễ lây lan nên khi nghe thông báo được xét nghiệm, gia đình em rất vui mừng vì sau khi được xét nghiệm sẽ yên tâm hơn để tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng dịch”.

Còn anh Ngô Văn Lân bày tỏ: “Xem tivi và lên mạng đọc thông tin thấy dịch COVID-19 thấy rất đáng sợ. Vì vậy thời gian qua mọi người trong thôn đều nhắc nhau luôn mang khẩu trang khi ra đường, không tụ tập đông người, không bù khú rượu chè”. Anh Lân là thành viên tổ phòng, chống dịch COVID-19 của thôn, hàng ngày đi tuyên truyền vận động người dân cùng đồng lòng, chung tay thực hiện tốt biện pháp phòng, chống dịch.

Bà Lê Thị Thu Hà, Bí thư xã Hòa Bắc cho hay, xã có hơn 300 hộ, gần 1.000 nhân khẩu là đồng bào Cơ tu, sống tập trung tại 2 thôn Tà Lang và Giàn Bí. Cũng như người dân trong toàn xã, đồng bào Cơ tu chấp hành rất tốt các chủ trương của chính quyền về phòng, chống dịch COVID-19. Trước khi thực hiện phong tỏa theo Quyết định 2788, Đảng ủy, UBND và Công an xã đã liên tục tuyên truyền để người dân nắm bắt chủ trương và có chuẩn bị, dự trữ lương thực, thực phẩm cũng như các đồ dùng thiết yếu.

Biết phần lớn các hộ gia đình người đồng bào dân tộc không có tủ lạnh nên không thể cất giữ thực phẩm dài ngày, chính quyền địa phương và Công an xã đã xây dựng phương án giúp đỡ người dân, đặc biệt là các hộ khó khăn, già yếu, neo đơn. Cùng với việc phân phối nguồn hàng hỗ trợ từ huyện, từ các doanh nghiệp, chính quyền xã cũng phát phiếu để các hộ cần mua lương thực, thực phẩm thì sẽ đăng ký qua tổ phòng, chống COVID-19 và được giao tận nhà để người dân không phải ra đường.

Theo Trung tá Lê Văn Tư, Trưởng Công an xã Hòa Bắc, hầu hết người dân trên địa bàn đủ khả năng tự cấp tự túc trong một thời gian nhất định. Các hộ chăn nuôi trâu, bò chủ yếu thả rông trong rừng, trước khi phong tỏa cũng đã vào kiểm tra, bỏ muối bổ sung cho gia súc nên không vào nữa. Hơn 2 ngày qua trên toàn xã chưa phát hiện trường hợp nào ra đường trái quy định. Thực hiện việc phong tỏa theo Quyết định 2788, Công an xã Hòa Bắc đã phối hợp với lực lượng Quân sự lập 2 tổ công tác, tuần tra 3 ca sáng, chiều tối để phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Công an xã cũng thành lập 2 tổ chốt chặn tại điểm đầu và điểm cuối xã, chỉ cho những người có thẻ công vụ được vào địa bàn trong thời gian phong tỏa phòng, chống dịch…

Tại thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, nơi có 137 hộ gia đình người dân tộc Cơ tu với gần 600 nhân khẩu sinh sống, bà con cũng chấp hành nghiêm các quy định về giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19.

Trung tá Lê Tuấn Năm, Trưởng Công an xã Hòa Phú cho biết, UBND xã đã thành lập 8 tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng tại 8 thôn với chức năng vừa giám sát phòng, chống dịch, vừa khảo sát nắm tình hình bà con ai thiếu đói khó khăn để giúp đỡ, đồng thời mua giúp lương thực, thực phẩm, thuốc men cho các hộ dân có nhu cầu. Lực lượng Công an xã cũng lập 2 tổ tuần tra lưu động và 4 tổ phản ứng nhanh với sự tham gia của lực lượng dân quân và cán bộ tư pháp xã để kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định “ai ở đâu, ở yên nấy”.

Ngoài ra, trên tuyến quốc lộ 14G dẫn vào xã còn có một tổ chốt chặn của Công an TP Đà Nẵng và Công an huyện Hòa Vang cũng thành lập 10 tổ tuần tra lưu động để tuần tra đảm bảo ANTT, xử lý các vi phạm trên toàn địa bàn huyện, nỗ lực ngăn chặn mầm bệnh từ bên ngoài xâm nhập.

Trung tá Lê Tuấn Năm nói rằng, đồng bào Cơ tu tại thôn Phú Túc chủ yếu làm nương rẫy và lâm nghiệp và có một số đi làm công nhân, hoặc nhân viên các khu du lịch. Khi có quyết định phong tỏa toàn TP Đà Nẵng, phần lớn những người đi làm dưới phố đã về nhà, một số khác ở lại nơi làm việc theo phương án “3 tại chỗ”. Lực lượng Công an đã phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể tuyên truyền cho người dân ý thức chấp hành các quy định phòng, chống dịch. Về vấn đề lương thực, thực phẩm thì hầu như mỗi gia đình đều có trồng rau, nuôi gà nên đảm bảo tự cấp trong thời gian phong tỏa 7 ngày. Vừa qua, Trung tâm y tế huyện Hòa Vang đã về xã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho đại diện các hộ gia đình trên địa bàn xã và 100% hộ gia đình đã tham gia lấy mẫu xét nghiệm.

Đến thời điểm này, các xã Hòa Phú và Hòa Bắc được xem là “vùng xanh” của TP Đà Nẵng khi chưa xuất hiện trường hợp nào nhiễm COVID-19. Với sự ủng hộ của người dân, trong đó có đồng bào dân tộc Cơ tu, chính quyền hai xã và các lực lượng chức năng quyết tâm không để dịch COVID-19 xâm nhập, góp sức cùng toàn TP ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường.

Thân Lai
.
.