Hạ du sông Bồ bị ngập nặng

Thứ Ba, 05/04/2022, 07:06

Những ngày đầu tháng 4/2022, Thừa Thiên-Huế là một trong số các tỉnh ở khu vực miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề do đợt mưa lũ trái mùa gây ra. Mưa lớn cộng với lượng nước hồ thủy điện Hương Điền điều tiết xả lũ khiến vùng hạ du sông Bồ thuộc huyện Quảng Điền bị ngập lụt nặng, hàng nghìn hécta lúa, hoa màu, ao hồ nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, thiệt hại nghiêm trọng...

Đến sáng 4/4, nước lũ trên sông Bồ đoạn qua các xã Quảng Thọ, Quảng Phú, Quảng Phước, Quảng An, Quảng Thành thuộc huyện Quảng Điền, rút rất chậm. Dọc các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã là những cánh đồng lúa trong thời kỳ trổ đòng bị ngập sâu trong nước lũ. Ông Hoàng Công Phong, Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ cho biết, đợt mưa lớn kéo dài trong 3 ngày qua đã khiến cho 150ha lúa vụ Đông Xuân 2021-2022 của xã bị ngập, gây thiệt hại nặng nề. Ngoài ra, còn có 70ha lúa ngập 70%, hoa màu thiệt hại 100ha; nhiều đê bao nội đồng, tuyến đường giao thông cũng bị hư hại.

Hạ du sông Bồ bị ngập nặng  -0
Nhiều cánh đồng lúa ở tỉnh Thừa Thiên-Huế bị nước lũ trái mùa nhấn chìm.

Theo phản ánh của nhiều người dân ở 2 xã Quảng Thọ, Quảng Phú và các địa phương vùng thấp trũng huyện Quảng Điền, tình trạng ngập lụt có một phần nguyên nhân do thủy điện Hương Điền xả lũ từ 15h ngày 1/4 để đảm bảo an toàn hồ đập. Đến 1h ngày 2/4, đỉnh lũ cao nhất trên sông Bồ là +3,03m, tương đương với mức báo động II.

“Sau khi thủy điện Hương Điền điều tiết nước về hạ du thì khu vực thôn chúng tôi nước bắt đầu dâng. Chỉ vài giờ sau, các tuyến đường liên thôn, liên xóm và nhiều diện tích lúa, hoa màu của người dân trong thôn đều chìm ngập trong nước lũ. Trận lũ trái mùa này gây thiệt hại rất nặng nề đối với bà con nông dân ở địa phương”, bà Nguyễn Thị Liên, ở thôn Xuân Tùy, xã Quảng Phú cho hay.

Qua thống kê của cơ quan chức năng, đợt mưa lũ trái mùa bất thường khiến toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế có 20.090ha lúa bị ngập úng, trong đó ngập trên 70% là 12.502ha, ngập dưới 70% là 7.587ha. Ngoài ra, còn có 2.327ha rau màu, 60ha cây ăn quả và nhiều diện tích ao hồ nuôi trồng thủy sản cũng bị ngập úng, gây thiệt hại nặng nề.

Nhiều người dân ở vùng hạ du sông Bồ cho rằng, những thiệt hại về sản xuất nông nghiệp trong đợt mưa lũ này một phần do thủy điện Hương Điền điều tiết xả lũ. Thế nhưng, theo số liệu báo cáo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai (PCTT) và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh Thừa Thiên-Huế thì những ngày qua, thủy điện Hương Điền đã cắt được… 61% đỉnh lũ.

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế cho rằng, vùng hạ du sông Bồ qua huyện Quảng Điền và thị xã Hương Trà là khu vực thấp trũng, hệ thống đê quai cũ nên thủy điện chỉ cần xả với lưu lượng 500 m³/s và kèm mưa lớn đã ngập. Hiện hệ thống đê nội đồng ven sông Bồ, sông Hương và các sông khác có cao trình bờ rất thấp (từ 0,5 đến 1m), nhiều đoạn đê được xây dựng quá lâu, xuống cấp nên khi mực nước, dòng chảy trên sông lớn dễ dàng tràn qua gây ngập úng nhiều cánh đồng lúa, hoa màu ở vùng hạ du.                                                                      

Anh Khoa
.
.