Hậu quả tàn khốc khi “ma men” cầm lái: Hối hận muộn màng

Thứ Ba, 09/08/2022, 09:02

Những vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng do sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện giao thông thời gian qua khiến cả xã hội đau xót, lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo “đã uống rượu bia thì không lái xe”. 

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng lái xe sử dụng rượu bia lại gia tăng, tỷ lệ nạn nhân nhập viện vì TNGT có sử dụng rượu bia cũng gia tăng trong 6 tháng đầu năm 2022. Hơn 2 năm thực thi Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, một bộ phận người dân “nhờn luật”, ý thức kém khi vừa sử dụng rượu bia vừa lái xe, gây ra những vụ TNGT thảm khốc và đau đớn khôn nguôi.

Trầm cảm, mất đi tương lai vĩnh viễn vì… rượu bia

Tới Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức những ngày này là cảnh bệnh nhân nằm chật kín, trong đó có nhiều ca TNGT vừa trải qua phẫu thuật. Trên giường bệnh, anh Đinh Công Hải (SN 1988, Hạ Long, Quảng Ninh) nằm viện đã 20 ngày, vừa trải qua 3 cuộc phẫu thuật và tới đây vẫn còn tiếp tục can thiệp. Anh Hải làm công nhân ở TP Hạ Long, hôm xảy ra tai nạn, anh và một nhóm đồng nghiệp tan làm, trên đường về do trời nóng, họ tạt vào quán bia. “Em uống hết 2 ca khoảng gần 1 lít. Lúc về trời nhập nhoạng tối, do đói và say, không làm chủ được tốc độ nên tự đâm xe vào vỉa hè”, anh Hải kể lại.

Hậu quả tàn khốc khi “ma men” cầm lái: Hối hận muộn màng -0
Uống rượu và lái xe, nam bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu vì đa chấn thương.

Trên giường bệnh, cả người anh Hải quấn băng trắng toát, chân trái bị gãy nặng nhất đang đóng rất nhiều đinh vít. Theo đánh giá của TS.BS Nguyễn Văn Học, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, anh Hải bị thương rất nguy kịch và sống được là điều kỳ diệu. “Bệnh nhân bị chấn thương bụng, gan, thận, ngực; gãy tay, chân…đã được các bác sĩ chuyên khoa khác nhau hội chẩn và trải qua 3 ca mổ cấp cứu. Tay và chân bị gãy nhưng lại tổn thương mạch máu thần kinh, sau này bệnh nhân rất khó khăn để hồi phục, khả năng tay sẽ liệt. Tới đây còn phải mất nhiều tháng tập luyện theo dõi để giảm thiểu di chứng”, BS Học cho biết.

Khi trò chuyện với chúng tôi, anh Hải buồn bã nói: “Lúc tỉnh lại, biết được bệnh tình của mình nặng như vậy, em rất sốc và hối hận vô cùng, chỉ vì bia rượu mà ảnh hưởng lâu dài đến sức khoẻ và cuộc sống tương lai”.

Được biết, vợ anh Hải là cô giáo mầm non lương 5 triệu/tháng, lương công nhân của chồng được 8 triệu, họ có 2 con đang gửi ông bà trông nom, nghĩ đến tương lai khó khăn phía trước, cả hai vợ chồng đều rơm rớm nước mắt. “Ở tuyến dưới đóng hết 17 triệu, lên đây tạm ứng 68 triệu, may là chưa phải mua thuốc ngoài bảo hiểm. Gia đình em đã phải đi vay mượn để chạy chữa lâu dài mà còn chưa biết sau này anh ấy có hồi phục được không”, vợ anh Hải - chị Bùi Thị Ngát lo lắng chia sẻ.

Nằm cùng Khoa với anh Hải là ông Hoàng Văn Khuầy (60 tuổi, Hà Quảng, Cao Bằng) bị TNGT đa chấn thương. Con trai ông Khuầy – anh Hoàng Văn Thắng cho biết: “Bố em đi thăm người thân ốm cách nhà 100km. Khi về có uống rượu, lái ô tô và tự lao vào vỉa hè”. Ông Khuầy được xác định bị gãy xương sườn, gãy tay, chân, lệch khớp háng và đã trải qua vài lần mổ khâu vết thương ngoài da vùng đầu, mổ gãy 2 chân và tiếp tục còn mổ nữa.

Tại Khoa Khám cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, mỗi ngày tiếp nhận hơn 100 trường hợp vào cấp cứu, trong đó có trên 50% là TNGT và nhiều người trong số đó có sử dụng rượu bia. Trao đổi với phóng viên Báo CAND, TS.BS Đỗ Mạnh Hùng, Phó trưởng Phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật cột sống cho biết: Các bệnh nhân bị TNTG chuyển lên đây đều trong tình trạng rất nặng, đặc biệt đối với bệnh nhân có uống rượu bia kèm theo thì thường hôn mê, rất khó khăn trong quá trình thăm khám. Nhiều ca vào viện trong tình trạng “thập tử nhất sinh”, đa chấn thương, thậm chí, có người chưa kịp vào viện đã tử vong trên đường đi.

Theo BS Hùng, có bệnh nhân còn rất trẻ, chỉ vì rượu bia không làm chủ được tốc độ, mà hoàn toàn đánh mất tương lai. Điển hình là nam sinh viên 20 tuổi, đang theo học tại một trường đại học top đầu trong nước, uống rượu say trong một buổi tiệc liên hoan, đi xe máy không kiểm soát được tốc độ, ngã chúi đầu xuống, bị chấn thương cột sống cổ. “Chúng tôi cấp cứu ngay lập tức, phẫu thuật cố định cột sống cho người bệnh, tuy nhiên sau mổ di chứng chấn thương quá nặng, bệnh nhân liệt hoàn toàn. Khi tỉnh lại, người bệnh chịu một cú sốc lớn và ám ảnh vì trở nên tàn phế, không tiếp tục theo học được”, BS Hùng đau xót kể lại.

Nặng nề hơn, có trường hợp nam bệnh nhân 54 tuổi, do uống rượu đi xe máy bị TNGT, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Các bác sĩ đã phẫu thuật ổ bụng, chân, cắt cụt tay (bàn tay bị dập nát) để cứu tính mạng người bệnh. Khi tỉnh lại, bệnh nhân bị sốc nặng, sau đó dẫn đến trầm cảm. “Tác hại của rượu bia gây ra thật thảm khốc, không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân người bệnh mà còn ảnh hưởng đến cả gia đình và xã hội”, BS Hùng nhận định.

TNGT do rượu bia gia tăng

Theo thống kê của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, năm 2020, bệnh viện tiếp nhận 17.500 trường hợp bị TNGT, trong đó làm xét nghiệm chỉ số nồng độ cồn trong máu tỷ lệ cao, chiếm trên 17,5%. Sang năm 2021, Nghị định 100 có hiệu lực được 1 năm, hiệu quả đem lại rất rõ rệt, tỷ lệ bệnh nhân bị TNGT vào nhập viện đã giảm mạnh, còn 11.500 ca, trong đó bệnh nhân có nồng độ cồn trong máu chiếm 13,5%. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2022, bệnh viện đã tiếp nhận 4.200 trường hợp TNGT, tỷ lệ bệnh nhân có nồng độ cồn trong máu tăng lên 21%. “Có thể một bộ phận người dân đã lơ là trong việc thực hiện Nghị định 100 và có sử dụng rượu bia trong quá trình tham gia giao thông, làm tăng nguy cơ tai nạn phải nhập viện, đặc biệt là tai nạn lớn”, BS Hùng cảnh báo.

Theo Phó trưởng Khoa Phẫu thuật cột sống, bệnh nhân bị TNGT vào Bệnh viện Việt Đức thường có rất nhiều chấn thương (đa chấn thương), hay gặp nhất là chấn thương sọ não, người bệnh đến trong tình trạng lơ mơ, mất tri giác, thậm chí là hôn mê. Bên cạnh đó còn có các trường hợp vào nhập viện gãy cẳng chân, tay, chấn thương cột sống, chấn thương các tạng trong ổ bụng (vỡ gan, vỡ thận) thường chuyển đến trong tình trạng cấp cứu sốc nặng, có bệnh nhân BS phải đẩy thẳng vào phòng mổ để cấp cứu kịp thời cho người bệnh.

Với bệnh nhân uống rượu bia bị TNGT đến cấp cứu, BS Hùng cho biết, hầu hết đều rất nặng, đặc biệt có trường hợp còn gây tai nạn hàng loạt, rất khó khăn trong việc tiếp đón, cũng như điều trị cho bệnh nhân.

“Bệnh nhân TNGT thường là đa chấn thương, nên phải xử lý rất nhiều tổn thương, phải xử lý các phẫu thuật lớn, gây tốn kém cho người bệnh. Thời gian bệnh nhân nằm viện rất dài, có bệnh nhân phải nằm trong phòng hồi sức cấp cứu cả tuần, thậm chí phải thở máy cả tháng. Bên cạnh đó, nguy cơ biến chứng do nằm viện lâu như nhiễm trùng phổi, nhiễm trùng tiết niệu, suy hô hấp… đã gây ra tốn kém rất lớn cho người bệnh. Nếu “tai qua nạn khỏi” thì với tai nạn tàn khốc, người bệnh sẽ tàn phế, tốn kém rất lớn về sau này. Tuy được BHYT chi trả phần lớn, nhưng với đa chấn thương, cả nằm viện và phục hồi chức năng sau này đều đội lên chi phí lớn”, BS Hùng khuyến cáo.

Trần Hằng
.
.