Hiệu quả từ mô hình Cựu chiến binh giúp đỡ người lầm lỗi

Thứ Sáu, 15/12/2023, 15:03

Nhằm giúp người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Công an huyện Vị Xuyên triển khai mô hình Hội CCB giúp đỡ người lầm lỗi, tái hòa nhập cộng đồng. Mô hình đã tiếp thêm niềm tin, động lực cho người làm lỗi, phấn đấu vươn lên ổn định cuộc sống, làm lại cuộc đời.

Mô hình Hội CCB giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng của Hội CCB huyện Vị Xuyên được thành lập tại xã Linh Hồ năm 2021 và hai mô hình được thành lập trong năm 2022 tại thị trấn Việt Lâm và thị trấn Vị Xuyên với phương châm gần gũi, lắng nghe, nắm bắt tư tưởng của người sau chấp hành án để kịp thời ngăn chặn những suy nghĩ lệch lạc, tìm ra hướng giúp đỡ phù hợp mô hình với sự tham gia của các thành viên CCB Công an, Chi hội trưởng Hội CCB thôn, Chủ tịch Hội Nông dân và Đoàn thanh niên. Việc xây dựng mô hình nhằm phát huy tính chủ động, tích cực, tinh thần trách nhiệm của các thành viên trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương. Giáo dục, hướng dẫn những người lầm lỗi cam kết không tái phạm tội và từng bước hạn chế tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, định hướng nghề nghiệp cho những người lầm lỗi mau chóng có việc làm ổn định, tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong bồi dưỡng, giáo dục nhân cách và quản lý con em người lao động trên địa bàn, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Phát huy tính chủ động trong đấu tranh phòng, chống tội phạm -0
Mô hình Hội CCB giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng hoạt động hiệu quả với sự đồng hành quan trọng của CBCS Công an.

Theo ông Vũ Quang Liên, Chủ tịch Hội CCB huyện Vị Xuyên cho biết: Đây là mô hình cần được nhân rộng bởi những người chấp hành xong án phạt tù và đặc xá, trở về cuộc sống đời thường xã hội sẽ có những mặc cảm nhất định. Hiện mô hình này trên địa bàn huyện Vị Xuyên đã có ba cơ sở tại hai thị trấn và một xã. Xã Linh Hồ là xã tiêu biểu thực hiện mô hình này với sự giúp đỡ của các đồng chí Công an, sự phối hợp của Hội CCB các cấp, hỗ trợ những người lầm lỡ nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng và khẳng định mình trong cái cuộc sống mới. Từ được vay vốn, được hỗ trợ, được động viên, khuyến khích và cá nhân họ đã có những bước khắc phục về mặt tinh thần để vươn lên trong cái cuộc sống

Linh Hồ là xã đầu tiên của huyện Vị Xuyên ra mắt mô hình Hội CCC giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Tại thời điểm đó, xã có 25 người vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Đa số những người này khi trở về địa phương đều mang tâm lý tự ti, mặc cảm nên rất cần sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể để họ có cơ hội làm lại cuộc đời, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Sau khi đi vào hoạt động, được sự hướng dẫn của các đội nghiệp vụ Công an huyện, UBND xã đã giao những người chấp hành xong án cho Hội CCB xã trực tiếp quản lý. Bằng tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao đối với xã hội, các thành viên trong Hội đã không quản ngại khó khăn, vất vả, tận tình giúp đỡ, hỗ trợ những người một thời lầm lỗi, tái hòa nhập cộng đồng bằng những việc làm thiết thực. Thường xuyên gặp gỡ, động viên tinh thần, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, phối hợp cùng với Mặt trận, các đoàn thể tạo điều kiện cho họ được tham gia sinh hoạt trong các tổ chức hội, đoàn thể nơi cư trú, đặc biệt đã vận động tài trợ được con giống là lợn nái để thực hiện luân chuyển giữa gia đình người được giao quản lý, qua đó đã giúp nhiều người vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Anh Vũ Thành Duy ở tổ 8, thị trấn Việt Lâm là người lầm lỗi được Hội CCB thị trấn giúp đỡ tiến bộ. Trước đây, do tuổi trẻ nông nổi bị bạn bè rủ rê nên anh Duy tham gia vào một vụ đánh bạc, bị Tòa án nhân dân huyện xử 18 tháng án treo. Khi đó, anh đã rất mặc cảm, tự ti nhưng nhờ được thành viên CCB và Công an thị trấn thường xuyên đến trò chuyện, động viên, chia sẻ, gợi mở hướng làm ăn, anh Duy đã nhận ra lỗi lầm và quyết tâm, nỗ lực phấn đấu vươn lên huyện. Anh Duy hiện đã có thu nhập ổn định từ việc duy trì hơn một trăm đàn ong, vườn cây ăn quả và ao cá…

Cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng là công việc không hề đơn giản bởi hầu hết người từng lầm lỗi đều có tư tưởng, mặc cảm, tự ti trước sự phân biệt kỳ thị, đối xử của mọi người. Thế nhưng, bằng sự tâm huyết, trách nhiệm, Hội CCB thị trấn Việt Lâm đã khắc phục khó khăn, có nhiều cách làm sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, giúp đỡ những người lầm lỗi, tái hòa nhập cộng đồng. Nhiều cán bộ, hội viên, các chi hội, tổ CCB đã không quản ngày hay đêm, chủ động tiếp cận gần gũi, động viên, giúp đỡ người từng lầm lỗi, vững tin làm lại cuộc đời. Đồng thời, Hội CCB thị trấn còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ vốn để phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, Hội đã tham gia quản lý giáo dục, cảm hóa gần 20 người lầm lỗi trên địa bàn, giúp họ nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống…

Phát huy tính chủ động trong đấu tranh phòng, chống tội phạm -0
Hội CCB thị trấn Việt Lâm đến động viên, thăm hỏi anh Vũ Thành Duy.

Ông Nông Đình Nam, Chủ tịch Hội CCB thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên cho biết: Mô hình Hội CCB giúp đỡ người lầm lỗi, tái hòa nhập cộng đồng có hai nhiệm vụ song hành đó là ổn định tâm lý, quản lý, giám sát, phòng ngừa sai phạm và giúp đỡ về vốn, tạo công ăn việc làm, giúp người lầm lỗi ổn định cuộc sống. Sau khi thành lập, mô hình được xây dựng quy ước, phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với từng người, với từng tội danh, nguyên nhân phạm tội cũng như hoàn cảnh gia đình của từng người để có biện pháp giúp đỡ phù hợp. Hàng tháng, tổ công tác đi xuống trực tiếp gia đình có người chấp hành xong án trở về địa phương để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh kinh tế gia đình, từ đó có hướng giúp đỡ, giáo dục nhanh chóng, đồng thời tạo điều kiện cho họ được vay vốn giải quyết việc làm, từng bước ổn định cuộc sống. Nhờ đó, những năm qua, hầu hết những người có quá khứ lầm lỗi trở về địa phương đều có tiến bộ, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Mô hình Hội CCB giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng tại huyện Vị Xuyên được triển khai đã và đang nhận được sự đồng tình, ủng hộ của chính quyền, người dân địa phương. Bằng những việc làm thiết thực, hữu ích, những người lính năm xưa nay lại tiếp tục lập nên những chiến công mới giữa cuộc sống đời thường, giúp những người từng lầm đường, lạc lối làm lại cuộc đời, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Thảo Vy
.
.