Khe suối khô cạn, phát lộ quả bom nặng 227 kg

Thứ Tư, 21/06/2023, 07:08

Nguyên nhân quả bom nặng 227 kg phát lộ là do những ngày qua, nắng nóng gay gắt dẫn đến mực nước hồ thủy lợi Tả Trạch ở huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) đang hạ xuống thấp khiến khe suối khô cạn.

Sáng 21/6, ông Trần Bảo Thắng - Chủ tịch UBND xã Hương Phú (huyện Nam Đông, Thừa Thiên-Huế) cho biết, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) xã vừa phát hiện tại bãi dài thôn Thanh An (xã Hương Phú) phát lộ 1 quả bom nặng hơn 200kg.

Khe suối khô cạn, phát lộ quả bom nặng 227 kg -0
Quả bom phát lộ do khe suối khô cạn.

Nguyên nhân quả bom này phát lộ là do những ngày qua, nắng nóng gay gắt dẫn đến mực nước hồ thủy lợi Tả Trạch (Thừa Thiên - Huế) đang hạ xuống thấp khiến nhiều khe, suối trên địa bàn huyện khô cạn.

Ngay sau đó, Ban CHQS xã Hương Phú đã đã tiến hành giăng dây, khoanh vùng. Để đảm bảo an toàn, từ chiều 19/6 đến chiều 20/6, UBND xã thông báo đến người dân trên địa bàn toàn xã không đến gần, không chăn thả gia súc, gia cầm, làm nương rẫy, không tăng gia sản xuất quanh khu vực bãi dài thuộc thôn Thanh An và đảm bảo cách xa khu vực trên bán kính 1,5km.

Khe suối khô cạn, phát lộ quả bom nặng 227 kg -0
Lực lượng chức năng đang thực hiện các công đoạn trước khi hủy nổ quả bom.

Cơ quan chức năng xác định, đây là loại bom mang ký hiệu MK82/500LB, cân nặng 227kg, có đường kính 27cm, dài hơn 1,5m. Đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

Đến chiều tối 20/6, quả bom nặng 227 kg được Đội rà phá bom mìn lưu động của Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Bộ CHQS huyện và chính quyền huyện Nam Đông và xã Hương Phú cho hủy nổ tại chỗ.

Hải Lan
.
.