Lừa phỉnh người dân để bán hàng "dỏm" với giá cao

Thứ Tư, 19/10/2022, 16:33

Các đối tượng khai quê ở Thanh Hoá, tạm trú tỉnh Quảng Bình (không có giấy tờ tùy thân), sử dụng ôtô vận chuyển nhiều loại hàng hóa "dỏm", chủ yếu đồ điện gia dụng, thực phẩm chức năng, lừa người dân trên địa bàn thị trấn Gio Linh (huyện Gio Linh, Quảng Trị) bán với giá cao.

Ngày 19/10, Công an thị trấn Gio Linh nhận được tin báo có một số đối tượng ngoài địa phương đến lừa phỉnh người dân trên địa bàn bán các mặt hàng chủ yếu đồ điện gia dụng, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ với giá cao.

Tuy nhiên, khi các CBCS Cảnh sát khu vực vừa  có mặt, nhóm đối tượng này đã nhanh chóng lên xe ôtô rời đi, có 2 đối tượng đang mãi say sưa dùng những lời quảng cáo “có cánh” thuyết phục người dân mua hàng, không kịp lên xe đã được mời về trụ sở Công an làm rõ. Hai đối tượng khai nhận trước đây đã lừa bán các loại hàng "dỏm" này tại nhiều địa bàn trong tỉnh Quảng Trị.

Phát hiện, xử lý các đối tượng lừa lọc người dân để bán hàng dỏm -0
Hai đối tượng bán hàng dỏm được mời về trụ sở Công an làm rõ.

Thời gian qua, Công an xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cũng đã liên tục cảnh báo người dân về thủ đoạn kể trên của nhóm các đối tượng. Chúng thường đi xe ôtô con và xe ôtô thùng bán tải, chở theo nhiều loại hàng hóa như sữa, tỏi đen, sâm, dầu xoa bóp, bếp từ, nồi áp suất, quạt điện, máy xoa bóp…

Sau khi đi thực tế quan sát, các đối tượng nhắm đến những nhà dân có sân, vườn rộng nằm xa đường lớn, sâu vào trong khu dân cư để thuê với lý do tổ chức hội thảo. Sau đó, các đối tượng lặng lẽ đi phát giấy cho bà con, nội dung mời đến tham dự để được tư vấn chăm sóc sức khỏe và nhận quà miễn phí.

Khi đã có đông người dân đến, các đối tượng bắt đầu đưa ra các sản phẩm kể trên, dùng những lời quảng cáo “có cánh” để thu hút bà con. Đồng thời, để chứng minh cho người dân tin, các đối tượng còn trực tiếp sử dụng và cho bà con sử dụng thử ngay tại chỗ. Sau đó, các đối tượng chuyển sang nói về giá tiền cao ngất ngưởng khi mua sản phẩm tương tự ở bên ngoài; dùng chiêu trò lôi kéo bà con mua bằng việc khuyến mại giảm giá còn một nửa giá tiền so với việc mua sản phẩm ở bên ngoài; hoặc khuyến mại mua 1 tặng 1...

Vì thiếu thông tin, hơn nữa với tâm lý ai cũng muốn khỏe mạnh, không ít người dân đã bị các đối tượng này lừa bán những sản phẩm "dỏm" kể trên. Hiện tại, sự việc ở thị trấn Gio Linh đang được đơn vị phối hợp Công huyện xử lý theo quy định pháp luật.

Công an thị trấn Gio Linh đề nghị người dân hết sức cảnh giác trước thủ đoạn này của nhóm các đối tượng. Khi phát hiện sự việc, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời phối hợp xử lý.

Thanh Bình
.
.