Ngăn tia lửa nhỏ để hạn chế hậu quả lớn

Thứ Hai, 10/07/2023, 07:18

Từ năm 2021 đến nay, tại tỉnh Bình Dương ghi nhận có 250/389 vụ cháy được lực lượng chữa cháy cơ sở, dân phòng sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ xử lý kịp thời, hiệu quả là một thực tế chứng minh.

Mọi đám cháy lớn đều bắt nguồn từ những tia lửa nhỏ. 5 phút đầu kể từ thời điểm đám cháy phát sinh là thời gian vàng, có ý nghĩa quyết định về khả năng phát triển của đám cháy cũng như mức độ thiệt hại do cháy gây ra. Mà “nước xa không cứu được lửa gần”. Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) dù có nhanh đến đâu thì cũng phải mất thời gian nhất định để di chuyển phương tiện chữa cháy đến hiện trường. Đó là chưa kể sự trở ngại do tình hình giao thông, vị trí đám cháy, điều kiện tiếp cận… Vì thế lực lượng chữa cháy tại chỗ là những người có khả năng xử lý tốt hơn đối với tất cả các đám cháy xảy ra trong thời điểm “vàng”.

Từ năm 2021 đến nay, tại tỉnh Bình Dương ghi nhận có 250/389 vụ cháy được lực lượng chữa cháy cơ sở, dân phòng sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ xử lý kịp thời, hiệu quả là một thực tế chứng minh.

pccc (1).jpg -0
Công an phường Vĩnh Phú (TP Thuận An, Bình Dương) dập tắt vụ cháy trụ điện 50kV.

Khoảng 17h54 ngày 4/6/2023, tại tầng 6 của chung cư Bcons Suối Tiên (khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, TP Dĩ An, Bình Dương) bất ngờ bốc cháy tại khu vực lan can của căn hộ A.06.05-Block A. Khi hệ thống báo cháy hoạt động, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã thông tin với nhau bằng bộ đàm và ngay lập tức tiếp cận căn hộ nhưng lúc này cửa bị khóa, không có người bên trong.

Không chần chừ, 5 thành viên của Đội PCCC và cán bộ Ban quản lý chung cư là các anh Lê Đình Anh, Trịnh Văn Hải, Nguyễn Văn Long, Võ Văn Thức và Nguyễn Văn Hậu đã dùng búa, xà beng, kìm cộng lực,... để phá khoá cửa; sử dụng 4 bình chữa cháy xách tay được trang bị tại cơ sở để chữa cháy và đã nhanh chóng dập tắt được đám cháy. Qua đó xác định nơi phát sinh cháy là cục nóng của máy lạnh căn hộ nói trên. Nguyên nhân cháy là do đường dây điện ở cục nóng máy lạnh bị hở gây ra chập điện.

Ông Trần Minh Huân, Trưởng ban quản lý chung cư Bcons Suối Tiên cho biết, khi chung cư đưa vào sử dụng (gồm 653 căn hộ với khoảng 2.000 cư dân) vào cuối năm 2022 thì Đội PCCC của chung cư cũng được thành lập với 25 thành viên. Những người này và cư dân chung cư đều được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Dương tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH nhờ vậy mà họ đã có kỹ năng để kịp thời dập tắt đám cháy này. Tính ra, tổng thời gian từ khi phát hiện cháy đến khi dập tắt là khoảng 7 phút.

“Do phải mất thời gian cạy cửa hết khoảng 2,5 phút, nếu không thì đám cháy sẽ được dập tắt nhanh hơn. Trước đây, tại siêu thị ở chung cư cũng xảy ra cháy nhưng mới manh nha đã được lực lượng chữa cháy tại chỗ dập tắt. Hiện tại, hằng tháng, Đội PCCC chung cư chọn một chuyên đề để tự diễn tập PCCC&CNCH và thông báo cho toàn thể cư dân cùng tham gia”- ông Huân cho biết.

Khoảng 21h25 ngày 24/6/2023, Công an phường Vĩnh Phú nhận được tin báo cháy tại trụ điện đặt bình hạ thế 50kV tại đường Vĩnh Phú 02, khu phố Đông, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An tỉnh Bình Dương. Ngay sau đó, Thiếu tá Thừa Thanh Tùng (Phó trưởng Công an phường Vĩnh Phú) cùng Thượng úy Nguyễn Văn Giang (cán bộ) và 4 thành viên lực lượng dân phòng điều động xe chữa cháy lưu động của Công an phường đến ngay hiện trường và nhanh chóng khống chế cháy. Sau đó, Công an phường đã liên hệ với Điện lực Thuận An để xuống ngay hiện trường tiến hành xử lý, sửa chữa đường dây điện và 3 bình hạ thế. Việc chữa cháy kịp thời này đã hạn chế thiệt hại cho Nhà nước khoảng 150 triệu đồng.

Ngăn tia lửa nhỏ để hạn chế hậu quả lớn -0
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Dương phối hợp diễn tập phương án chữa cháy tại tòa nhà E1, ký túc xá Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Khoảng 19h45 ngày 2/2, ông Phạm Văn Chia đang làm việc tại khu vực phòng cân của một công ty nằm trong KCN Việt Nam – Singapore, TP Thuận An (Bình Dương) thì phát hiện cháy ở khu vực nhà xưởng sản xuất mực in Gravure của công ty. Ông Chia lập tức khóa van nguyên liệu đang bơm đồng thời hô hoán cháy. Cùng lúc này, nghe tiếng hệ thống báo cháy tự động và chữa cháy tự động kích hoạt, khoảng 20 thành viên Đội PCCC của công ty nhanh chóng có mặt, sử dụng phương tiện PCCC tại chỗ cứu chữa và dập tắt đám cháy. Việc kịp thời dập tắt đám cháy này đã “cứu” khối tài sản của công ty trị giá khoảng 100 tỷ đồng…

Dập lửa theo phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ) là mô hình mà Bộ Công an quyết tâm thực hiện bằng được. Trong đó, yêu cầu đặt ra là tất cả các địa phương phải hoàn thành xây dựng Tổ liên gia an toàn PCCC; mỗi hộ gia đình, cơ sở phải có ít nhất một người được tập huấn kỹ năng chữa cháy, CNCH và trang bị tối thiểu một bình chữa cháy…

Tại Bình Dương, đến nay Công an tỉnh Bình Dương đã xây dựng được 11 “Khu dân cư an toàn về ANTT và PCCC” nằm trên các địa bàn TP Dĩ An, Thủ Dầu Một, Thuận An và TX Bến Cát. Tiêu biểu trong số này là Khu dân cư Himlam - Phú Đông (TP Dĩ An) với diện tích hơn 5ha. Để thực hiện mô hình này, hằng năm, Ban điều hành (hoặc quản lý KDC) có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT và PCCC” và 100% hộ gia đình trên địa bàn ký cam kết giao ước thi đua xây dựng khu dân cư “An toàn về ANTT và PCCC”. Ban quản lý xây dựng quy định, nội quy về PCCC, sử dụng điện, lửa và các chất dễ cháy, nổ phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của khu dân cư; có hệ thống giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, giải pháp chống cháy lan, phương tiện PCCC bảo đảm số lượng và chất lượng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC. Hiện tại mô hình này của Bình Dương được Bộ Công an thông báo học tập kinh nghiệm trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương có nhiều sáng kiến, mô hình mới để khống chế “giặc lửa”. Đáng chú ý trong số này là mô hình "Tổ xe ba gác chữa cháy lưu động” tại phường Uyên Hưng (TP Tân Uyên) được ra mắt và tháng 4/2023. Tổ xe ba gác chữa cháy lưu động có 24 thành viên, được trang bị một xe ba gác cải tiến thành xe chuyên dụng thực hiện công tác PCCC với các thiết bị theo xe gồm: bồn nước, máy bơm, vòi, búa tạ, kiềm công lực, xà beng và 2 bình xịt 20 lít.

Ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch UBND TP Tân Uyên (Bình Dương) cho biết, đây là mô hình mới, phù hợp với công tác chữa cháy ban đầu và sẽ phát huy hiệu quả khi địa điểm cháy nằm trong các con hẻm nhỏ mà xe chuyên dụng khó tiếp cận. Qua việc thành lập mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng cháy, từ đó làm tốt hơn công tác PCCC tại gia đình mình, đảm bảo tình hình PCCC trên địa bàn. 

Trung tá Nguyễn Văn Tùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Dương biết: “Lực lượng chữa cháy tại chỗ không chỉ là những người trong các Đội PCCC cơ sở mà là tất cả thành viên trong các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình… Cho nên lực PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Dương luôn chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ năng chữa cháy, CNCH đến mọi tầng lớp người dân trong tỉnh để cùng chung tay xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư… an toàn về PCCC”.

Mong mỏi nhất của những người làm công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH là mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng cháy, chỉ dẫn cho nhau kỹ năng chữa cháy, thoát hiểm mà họ tiếp thu được thông qua tuyên truyền của cơ quan Công an bằng nhiều hình thức: Trực tiếp, phát tờ rơi, trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội…

Mã Hải
.
.