Nhiều vụ cháy sau ngày “bình thường mới”

Thứ Tư, 27/10/2021, 09:45

Gần 1 tháng kể từ ngày TP Hồ Chí Minh thực hiện cuộc sống “bình thường mới”, các vụ cháy nổ đã liên tục xảy ra...

Các vụ cháy tại các điểm kinh doanh, công ty, xí nghiệp, nhà xưởng, kho bãi… chiếm từ 60-70% số vụ. Đa phần là do các điểm này đều dừng hoạt động khá dài do giãn cách xã hội, không kiểm tra kỹ các biện pháp phòng, chống cháy, kiểm tra nguồn điện, thiết bị, nhà xưởng mà đã hoạt động trở lại, dẫn đến các vụ cháy xảy ra…

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát PCCC), từ đầu tháng 10 đến nay đã xảy ra khoảng 30 vụ cháy lớn khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương. Xảy ra cháy nhiều nhất là các cơ sở sản xuất, nhà ở kết hợp kinh doanh… chiếm 60% -70% tổng số vụ cháy.

Nhiều vụ cháy sau ngày “bình thường mới” -0
Nhiều vụ cháy sau ngày “bình thường mới” -1
Vụ cháy sáng 26/10 là một trong gần 30 vụ cháy lớn xảy ra trên địa bàn TP Hồ Chí Minh từ khi nới lỏng giãn cách xã hội.

Sáng 26/10, đám cháy bùng phát tại kho chứa vật liệu tổ chức sự kiện thuộc Công ty TNHH Lá Trường Xuân (địa chỉ 112-114 đường số 3, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh). Do đây là kho chứa đồ chuyên trang trí sự kiện bao gồm mút xốp, nhựa, vải, đồ gỗ, nến với số lượng lớn nên khi cháy đã bắt cháy rất nhanh. Người dân sống lân cận nghe nhiều tiếng nổ trước khi phát hiện.

Phòng Cảnh sát PCCC đã điều động Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an huyện Bình Chánh, Công an quận 8,  Đội chữa cháy và CNCH khu vực 1, Đội 3 -  Phòng Cảnh sát PCCC với nhiều phương tiện và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa lửa. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, đám cháy được dập tắt. 200/260m2 nhà kho bị cháy cùng nhiều tài sản bên trong, 2 căn nhà dân bị ảnh hưởng.

Chiều 25/10, đám cháy xảy ra tại căn nhà 5 tầng trên đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình nơi tầng trệt làm điểm kinh doanh quần áo, 4 tầng còn lại ngăn 27 phòng cho người dân thuê. Đám cháy ở tầng 1 khiến nhiều người ở trọ hoảng loạn tháo chạy. Anh T.M.Q (SN 1997) trong lúc thoát khỏi đám cháy bị trượt chân ngã từ tầng 4 xuống đất bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Trước đó rạng sáng 19 và ngày 20/10, 3 vụ cháy xảy ra tại quán karaoke trên đường Sư Vạn Hạnh, quận 10; cháy đổ sập 1.000m2 nhà kho chứa hải sản cùng 2 xe tải, 2 xe gắn máy trên đường Hà Huy Giáp, quận 12; cháy hơn 300/2.900m2 nhà xưởng Công ty Cổ phần kỹ nghệ thực phẩm V.S (tỉnh lộ 10, quận Bình Tân). Tối 13/10, vụ cháy tại một garage ở quận 7 làm đổ sập 80m2/100m2 garage, 3 xe sang bên trong, tổng trị giá hàng chục tỷ đồng bị cháy và hư hỏng. Vụ cháy tại một cửa hàng buôn bán đồ điện trên tỉnh lộ 10, phường An Lạc A, quận Bình Tân chiều 17/10, 4 người được cứu thoát nhưng toàn bộ căn nhà chứa nhiều tài sản diện tích hơn 70m2 bị cháy rụi, tài sản hư hỏng khá lớn.

Những vụ cháy trên bước đầu xác định nguyên nhân đều do chạm, chập điện, bất cẩn trong sinh hoạt.

Phòng Cảnh sát PCCC khuyến cáo người dân trong quá trình hoạt động sau giãn cách xã hội tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kho hàng hóa cần được chú trọng và tăng cường công tác PCCC. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kho hàng hóa và các cơ sở khác thì trước khi vào hoạt động phải thường xuyên kiểm tra thật kỹ các điều kiện an toàn về PCCC như hệ thống điện, dây chuyền sản xuất, kiểm tra phương tiện PCCC được trang bị, sẵn sàng đảm bảo hoạt động tốt khi có sự cố cháy xảy ra sau thời gian dài ngừng hoạt động.

Anh Thư
.
.