Thay “áo mới” cho những làng hoa kiểng miệt châu thổ Cửu Long

Chủ Nhật, 30/01/2022, 17:46

Những làng hoa kiểng ở khắp các tỉnh, thành vùng Tây Nam Bộ đã được hình thành và phát triển hàng chục, thậm chí hàng trăm năm. Người nông dân bám đất, bám vụ mùa “một nắng hai sương” để mong có cuộc sống no ấm, đủ đầy nhưng vẫn giữ được cái nghề “làm đẹp” cho xã hội.

Những hội thảo, họp bàn, đưa ra giải pháp, rồi dần dà cụ thể hóa thành nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động, cùng với sự nhạy bén, thay đổi tư duy sản xuất của bà con nông dân đã và đang thay “áo mới” cho ngành nghề hoa kiểng ở miền Tây sông nước…

Qua phà Đình Khao, chạy dọc theo Quốc lộ 57 là đến làng mai vàng Phước Định ở xã cù lao Bình Hòa Phước (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), “thủ phủ” mai vàng ở miền Tây Nam Bộ. Ở đây có rất nhiều nghệ nhân sở hữu những gốc mai quý hiếm hàng trăm năm tuổi. Nhà nhà đều trồng mai, truyền qua nhiều thế hệ trên 60 năm. Vào năm 2009, UBND tỉnh Vĩnh Long đã công nhận làng nghề mai vàng Phước Định, bước ngoặt và động lực để nghệ nhân phát triển làng nghề.

Thay “áo mới” cho những làng hoa kiểng miệt châu thổ Cửu Long (TET) -0

Ông Lê Văn Tý, Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã làng nghề mai vàng Phước Định cho biết, từ khi thực hiện Nghị quyết 128, các thương lái đã đến hỏi mua mai vàng để bán Tết. Nhà vườn cũng đưa mai vô chậu, chở đi bán tại các hội chợ. Ở Phước Định có hơn 160 hộ dân trồng mai, với khoảng 800 gốc mai cổ thụ trên 100 tuổi, 19.200 gốc từ 50 đến 100 năm tuổi và hơn 30.000 gốc mai tiểu trên 30 năm tuổi. Mai nhỏ vài năm tuổi thì nhiều vô số. Người dân mua mai y 5 cánh nguyên thủy về chăm sóc, sau đó uốn tỉa tạo dáng trong nhiều năm rồi mới đem bán.

Nổi bật về kiểu dáng, độ tuổi nên mai vàng ở Phước Định có giá khá cao, từ vài chục đến vài trăm triệu và thậm chí là tiền tỷ. Nhờ nghề trồng mai vàng, nhiều hộ dân ở đây vươn lên khá, giàu. Hiện nay, nhiều nhà vườn ứng dụng khoa học công nghệ trên cây mai vàng, sử dụng phân thuốc đúng liều lượng và dùng hệ thống phun tưới tự động nên cây mai phát triển rất mạnh và đỡ công chăm sóc.

Huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) là “cái nôi” của nghề sản xuất cây giống và hoa kiểng. Có trên 7.500 hộ dân tham gia sản xuất giống cây trồng với diện tích hơn 1.650ha và trở thành trung tâm sản xuất cây giống lớn nhất cả nước. Chợ Lách hiện có trên 4.700 hộ sản xuất, kinh doanh hoa, kiểng các loại với khoảng 560 ha, hàng năm cung ứng cho thị trường từ 15 - 20 triệu sản phẩm. Chợ Lách đã được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục là nơi cung cấp giống, cây ăn quả do người dân tự lai tạo lớn nhất nước. Quy mô, số lượng, danh tiếng của cây giống, hoa kiểng là đã có, cái Chợ Lách cần là làm bài bản và vận hành chính quy để thật sự trở thành trung tâm giống cây trồng, hoa kiểng quy mô quốc gia.

Thay “áo mới” cho những làng hoa kiểng miệt châu thổ Cửu Long (TET) -0
Mai vàng thu hút khách hàng dịp Tết Nguyên đán.

Nhiều nhà vườn sản xuất hoa kiểng trên địa bàn Chợ Lách mong muốn trung tâm sẽ trở thành đầu mối để thống nhất về chất lượng cây giống trên địa bàn huyện. Dần dà củng cố và phát triển các tổ chức kinh tế hợp tác, làng nghề, rút ngắn chuỗi liên kết sản xuất cây giống, hoa kiểng. Đồng thời, xây dựng hệ thống kết nối thị trường giữa các tổ hợp tác, hợp tác xã, làng nghề sản xuất cây giống, hoa kiểng với các cơ sở, doanh nghiệp, trung tâm giống trong và ngoài tỉnh và các công ty nhập khẩu cây giống ở nước ngoài. Xây dựng và khai thác hiệu quả sàn giao dịch điện tử về cây giống và hoa kiểng của Chợ Lách...

Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) là vựa cung cấp hoa lớn nhất ở miền Tây và là điểm du lịch hấp dẫn. Cận Tết là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm của làng hoa Sa Đéc. Bà Nguyễn Thị Ngọc, Trưởng Phòng kinh tế TP Sa Đéc cho hay, Tết Nguyên đán năm nay, nhà vườn xuống giống 45 ha hoa kiểng, chủ yếu là cúc mâm xôi, cúc kim cương, hạnh, đồng tiền, hồng các loại… Ngoài việc trồng, kinh doanh hoa theo truyền thống, hiện nay nhiều nhà vườn mạnh dạn đầu tư máy móc, thiết bị chuyển sang kinh doanh online.

Phòng Kinh tế TP Sa Đéc đã hỗ trợ hợp tác xã, hội quán, tổ hợp tác và người dân tiếp cận mô hình kinh doanh online, phối hợp với một số sở, ngành tổ chức tập huấn kỹ năng số cho các hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử Voso.vn và Postmart.vn. TP Sa Đéc còn hướng dẫn người dân đăng ký tên miền “.vn”, khai thác, sử dụng website trong việc bán sản phẩm online. “Kinh doanh online là xu thế cần được phát triển để vừa quảng bá hình ảnh làng hoa vừa giúp bà con tiêu thụ tốt hoa kiểng”.

Anh Nguyễn Ngọc Hùng, chủ Shop hoa Hùng Thy ở phường Tân Quy Đông, một trong những người tiên phong trong việc kinh doanh hoa kiểng bằng hình thức online. Mỗi tháng, anh Hùng có từ 300 đến 500 đơn hàng. Trong thời điểm dịch bệnh vừa qua, Shop hoa Hùng Thy vẫn duy trì kinh doanh, đơn hàng tăng nhờ hình thức kinh doanh hoa kiểng online. Shop hoa đã thành lập 5 kênh Youtube và 10 trang Fanpage, với gần 100.000 lượt người theo dõi. Những đoạn clip giới thiệu về các loại hoa kiểng sau khi được quay hoàn chỉnh được đăng tải lên nhiều kênh thông tin như: Youtube, Fanpage, Zalo để giới thiệu đến khách hàng, nhờ đó lượng khách tiếp cận ngày càng nhiều hơn.

Thay “áo mới” cho những làng hoa kiểng miệt châu thổ Cửu Long (TET) -0
Du khách tham quan làng mai vàng Phước Định.

“Bán hoa kiểng online có nhiều tiện lợi, mình cũng gửi được nhiều thông điệp về cây hoa kiểng tại làng hoa Sa Đéc đến người dân khắp mọi miền đất nước, kể cả ra nước ngoài. Họ chỉ cần xem clip, nếu ưng ý cây thì sẽ gọi điện thoại và có nhân viên chụp hình, quay phim các góc cạnh để gửi cho khách lựa chọn”, anh Hùng nói. Ngoài 6 ha hoa kiểng đang sản xuất tại vườn nhà, anh Hùng thu mua hoa kiểng của nhiều nhà vườn để cung ứng cho đối tác.

Chị Đinh Thị Kim Tuyền, một giáo viên tiểu học ở TP Sa Đéc, khá thành công trên lĩnh vực kinh doanh hoa kiểng online. Chị Tuyền đã chụp ảnh, quay clip giới thiệu hàng trăm loại hoa kiểng khác nhau ở làng hoa Sa Đéc, sau đó đưa lên mạng giới thiệu. Các mặt hàng hoa kiểng cũng có trên sàn thương mại Lazada.vn, Shopee.vn.

Ngoài ra, chị Tuyền còn quay video clip giới thiệu trên các trang mạng xã hội và Fanpage. Mỗi tháng, chị Tuyền nhận hơn 1.200 đơn hàng giao cho khách hàng khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Để có đủ hoa kiểng giao cho khách hàng, chị Tuyền thu mua hoa kiểng của bà con nông dân. “Bán hoa kiểng online tiện lợi, nhanh chóng nhưng đòi hỏi phải uy tín, chất lượng bởi người ta mua một lần là sẽ mua được những lần sau. Mình bán là bao luôn cây bị gãy, hư hỏng sẽ đổi lại nên khách hàng rất yên tâm tin, đơn hàng tăng lên nhanh chóng”, chị Tuyền chia sẻ.

Hoa kiểng Sa Đéc đã có mặt trên nhiều sàn thương mại điện tử như: Shopee.vn, Lazada.vn, Dongthapxanh.vn, Postmart.vn… Chính sự nhạy bén, biến nguy thành cơ đã giúp nhà vườn ở làng hoa tiếp cận với hình thức kinh doanh mới, hứa hẹn tiềm năng giúp hoa kiểng Sa Đéc ngày càng vươn xa trong tương lai.

Văn Vĩnh – Trần Lĩnh
.
.