Thủy điện, hồ chứa lớn nhất Huế điều tiết lũ, sẵn sàng sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm

Thứ Ba, 17/10/2023, 14:12

Tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các địa phương rà soát, kiên quyết sơ tán người dân khỏi những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông, ven phá, trên lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản, khu dân cư có nguy cơ bị ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để đảm bảo an toàn.

Chiều 17/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, theo dự báo, từ hôm nay đến hết ngày 18/10, địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-250mm, có nơi trên 350mm.

Sáng cùng ngày, mực nước trên sông Hương tại Kim Long + 0,92m, dưới báo động động 1 là 0,08m;  sông Bồ, tại Phú Ốc +2,09m trên báo động 1 là 0,59m; đập Thảo Long +0,62m; mực nước sông Ô Lâu, tại Phong Bình +1,43m.

Thủy điện, hồ chứa lớn nhất Huế điều tiết lũ, sẵn sàng sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm -0
Trước tình hình mưa lũ phức tạp, tỉnh Thừa Thiên Huế rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ở những nơi nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Để đề phòng mưa lớn, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thừa Thiên Huế yêu cầu chủ hồ chứa thủy điện Bình Điền điều tiết nước qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến từ 70m3/s - 200m3/s. Thời gian tăng dần lưu lượng từ lúc 13h hôm nay.

Trước đó trong ngày 16/10, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu vận hành điều tiết hồ Tả Trạch (hồ chứa lớn nhất của tỉnh) qua tràn xả sâu và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 180-280m3/s. 

Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thừa Thiên Huế đề nghị UBND các huyện, thị xã và TP Huế triển khai công tác ứng phó với mưa lớn, phân công lãnh đạo xuống các địa bàn trọng điểm để trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác ứng phó tại cơ sở.

Thủy điện, hồ chứa lớn nhất Huế điều tiết lũ, sẵn sàng sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm -0
Một số địa phương vùng thấp trũng ở tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang bị ngập lụt cục bộ, nước lũ rút chậm.

Yêu cầu các địa phương rà soát, kiên quyết sơ tán người dân khỏi những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông, ven phá, trên lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản, khu dân cư có nguy cơ bị ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt, chú ý ưu tiên sơ tán trước các đối tượng dễ bị tổn thương, phụ nữ mang thai, người già yếu. Yêu cầu các địa phương triển khai phương án ứng phó mưa lũ theo phương châm “4 tại chỗ”.

Trong ngày 17/10, tại nhiều địa phương thấp trũng của tỉnh Thừa Thiên Huế như các xã Quảng Phước, Quảng Thành, Quảng An, Quảng Thọ, Quảng Phú (huyện Quảng Điền) và một số xã của huyện Phong Điền, huyện Phú Lộc… vẫn còn bị ngập lụt cục bộ, nước lũ rút chậm do đợt mưa lớn kéo dài trong những ngày trước đó.

Trước dự báo mưa lớn và các hồ chứa trên địa bàn tỉnh xả lũ, hiện chính quyền và người dân các địa phương đang chuẩn bị phương án khi có nguy cơ lũ chồng lũ nhằm đảm bảo an toàn tài sản và các công trình.

Anh Khoa
.
.