Tự nguyện dành cả khu nhà nghỉ để làm khu cách ly

Thứ Sáu, 20/08/2021, 08:38

Trong khi một số cơ sở lưu trú tổ chức thu phí đối với công dân cách ly, thì tại một làng quê nghèo, chị Đặng Ngọc Bội Ngọc (trú ở thôn Tân An Hải, xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã tự nguyện giao cho chính quyền cả khu kinh doanh nhà nghỉ của gia đình để trưng dụng làm khu cách ly tập trung miễn phí.

Khu nhà nghỉ của chị Ngọc gồm 2 dãy nhà liền kề với 29 phòng khép kín, hệ thống điện, nước, quạt mát đầy đủ, bảo đảm các yêu cầu về cách ly công dân tập trung theo quy định của ngành Y tế. Ngay sau khi đưa vào hoạt động, hiện, khu cách ly tại nhà nghỉ của chị Ngọc có gần 80 công dân trở về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam. Sau khi số công dân hết thời hạn cách ly, sẽ tiếp tục đón các công dân khác…

Tự nguyện dành cả khu nhà nghỉ để làm khu cách ly -0
 Chị Ngọc (bìa phải) trò chuyện với lực lượng làm nhiệm vụ ở khu cách ly được trưng dụng từ nhà nghỉ của mình.

Chị Ngọc chia sẻ: Thông qua các phương tiện truyền thông, bản thân tôi thấy người dân địa phương về cách ly ngày càng nhiều. Việc bố trí nơi cách ly cho công dân, nhất là ở nông thôn gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, gia đình tôi đề xuất với chính quyền địa phương sẽ dành khu nhà nghỉ của gia đình để địa phương làm khu cách ly tập, với mong muốn chia sẻ một phần nhỏ bé trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tự nguyện dành cả khu nhà nghỉ để làm khu cách ly -0
 Khu nhà nghỉ sau khi được trưng dụng thành khu cách ly đã đón nhiều công dân từ vùng dịch về.

Ông Phan Thế Phúng, Bí thư Đảng ủy xã Lộc Bình, cho biết: “Khi biết thông tin gia đình chị Ngọc cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện trưng dụng khu nhà nghỉ làm khu cách ly tập trung, một số người dân không ủng hộ vì sợ lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng của địa phương đã kịp thời phân tích, tuyên truyền kịp thời tuyên truyền và qua đó, mọi người đều đồng lòng”.

Hiện, nhiều gia đình ở xã Lộc Bình đang có nguyện vọng được vào phục vụ ở khu cách ly và hỗ trợ vật chất, lương thực để tham gia vào công tác phòng chống dịch COVID-19. “Tấm lòng của chị Ngọc rất đáng trân trọng, thể hiện rõ truyền thống “lá lành đùm lá rách”, chia sẻ khó khăn trong hoạn nạn. Những tấm gương như chị Ngọc rất cần được nhân rộng và lan tỏa trong lúc dịch bệnh đang hoành hành…”, ông Phan Thế Phúng chia sẻ.

Hải Lan
.
.