Vào nhà đi tắm, quay ra thì thấy con bị rơi xuống ao nước

Thứ Hai, 09/05/2022, 17:45

Ngày 9/5, bác sĩ (BS) Nguyễn Cát Phương Vũ, Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Nhi Đồng TP Hồ Chí Minh cho biết, các bác sĩ tại đây vẫn đang tích cực cấp cứu cho một bé trai 1 tuổi bị đuối nước nguy kịch.

Theo đó, bệnh nhi sinh năm 2021. Trước khi nhập viện 3 giờ, bé còn khỏe mạnh, đang chập chững tập đi ngoài sân. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút vào nhà tắm rửa, người mẹ quay trở ra thì không thấy con nên vội vã đi tìm. 10 phút sau thì phát hiện con nổi lên ở ao nước cạnh nhà.

Được vớt lên, bé trong tình trạng tím tái, người gồng cứng, được chuyển tới cấp cứu tại Bệnh viện Cần Đước (tỉnh Long An), sau đó được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng thành phố.

Tại Bệnh viện, nhóm bác sĩ, điều dưỡng gần 10 người tập trung ép tim, cấp cứu, trợ tim mạch cho bé…Sau 2 ngày, bé đã tạm thời thoát cơn nguy kịch nhưng vẫn còn các lo ngại về nguy cơ tổn thương não. 

Các bác sĩ cũng cho biết, 70% trường hợp đuối nước ở trẻ xảy ra vào những mùa chẳng liên quan gì đến nước, ao hồ, sông ngòi hay tắm biển. Có những ca cấp cứu trẻ có thể đuối nước do ngã vào xô, chậu… với mực nước thấp.

Do đó, để chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước cho trẻ thì tại khuôn viên nhà nên rào kín ao, bể, khu vực hòn non bộ, bể bơi; người chăm sóc luôn để mắt trông coi trẻ, để trẻ trong một tầm mắt của mình; không cho trẻ vào nhà tắm một mình và luôn mặc áo phao cho trẻ khi di chuyển trên vùng sông nước.

Trẻ từ 4 tuổi trở lên, bố mẹ nên cho bé đi học bơi vì ở độ tuổi này trẻ đã đủ khả năng nhận thức để tham gia các lớp học kĩ năng bơi sinh tồn, đảm bảo an toàn khi xuống nước.

Huyền Nga
.
.