Vụ cháy chung cư mini: Người dân mong sớm nhận được tiền hỗ trợ

Thứ Sáu, 27/10/2023, 10:19

Hơn 40 ngày trôi qua sau vụ cháy chung cư mini ở Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, các hộ gia đình còn sống và bị thương trong vụ cháy vẫn đang ngóng chờ nhận tiền hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, người dân trong và ngoài nước ủng hộ qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Khương Đình.

Theo đại diện Ủy ban MTTQ phường Khương Đình, số tiền ủng hộ 110 tỷ quận Thanh Xuân đang lên phương án hỗ trợ. Tuy nhiên, nhiều người trong vụ cháy cho rằng, cần sớm tính xong phương án giải ngân cho người dân, khi cuộc sống của họ còn bộn bề khó khăn.

Khó khăn bộn bề

Chia sẻ với phóng viên Báo CAND về cuộc sống sau vụ cháy chung cư, BS Vũ Thị Nhung (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, hôm nay (26/10) là ngày thứ 2 chị đi làm trở lại kể từ đêm xảy ra hoả hoạn. BS Nhung là một trong hai bệnh nhân nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Gia đình BS Nhung sống tại căn hộ 503 và thật may mắn, cả nhà đã thoát nạn trong đêm hoả hoạn, riêng BS Nhung bị ngạt khí CO nặng, phải điều trị hồi sức tích cực, thở máy tại Bệnh viện Bạch Mai. Sau khi xuất viện, gia đình nữ BS  thuê căn hộ cách bệnh viện gần 2km với giá 7 triệu đồng/tháng để sinh sống.

Vụ cháy chung cư mini: Người dân mong sớm nhận được tiền hỗ trợ -0
Các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini mong sớm nhận được tiền hỗ trợ.

"Các gia đình đều khó khăn, những đồ đạc có giá trị gần như hỏng hết, phải mua lại từ đầu rất tốn kém. Khi quay về nhà cũ, em chỉ còn lấy được mỗi chiếc nồi cơm điện mang đi", BS Nhung chia sẻ. Chồng BS Nhung là anh Cao Văn Đoàn cho biết thêm, đến nay gia đình anh mới nhận được hỗ trợ 40 triệu đồng/người của TP Hà Nội và 7 triệu đồng/người tiền hỗ trợ nhận từ chính quyền quận Thanh Xuân. "Gói hỗ trợ này nghe nói gần 30 triệu đồng/người nhưng đến nay mới chỉ nhận được 2 đợt là 7 triệu, còn 22,6 triệu vẫn chưa thấy đâu", anh Đoàn cho biết.

Trong vụ cháy, gia đình anh có 3 chiếc xe máy đã bị "bà hoả" thiêu rụi, anh được Hội Chữ thập đỏ TP trao 1 xe máy Wave và em vợ (chị Vũ Thị Dinh bị suy thận, phải ghép thận) được hỗ trợ 1 xe. Về số tiền hơn 110 tỷ đồng của người dân, nhà hảo tâm ủng hộ qua Ủy ban MTTQ phường Khương Đình, anh Đoàn cho biết: "Mặt trận Tổ quốc đã thông báo ngừng kế hoạch tiếp nhận, đang lên phương án giải ngân căn cứ trên mức độ thiệt hại về người và của để lập phương án. Gia đình tôi tuy thoát nạn, nhưng vợ tôi bị thương rất nặng, tuy đã hồi phục thần kỳ, song bác sĩ cho biết, đối với ngạt khí CO phải theo dõi từ 1-3 năm, tái khám theo chỉ định. Hằng tuần, 3 người trong gia đình, đặc biệt là vợ tôi phải đi điều trị oxy cao áp. Chúng tôi mong nhận được tiền hỗ trợ sớm nhất để ổn định cuộc sống", anh Đoàn nói.

Về phương án phân chia giải ngân, anh Đoàn cho biết, giải ngân căn cứ theo quy định và cần có bài toán hợp lý, có danh sách thống kê rõ ràng 45 căn hộ và cần họp bàn trước với người dân. "Đến nay đã hơn 1 tháng xảy ra vụ cháy, những đồ đạc có giá trị trong chung cư cũng nên cho người dân đến lấy để sử dụng. Chúng tôi phải mua mới đồ dùng", anh Đoàn kiến nghị.

Là gia đình thoát chết ngoạn mục trong vụ hoả hoạn đêm 13/9, anh Nguyễn Việt Hùng (chủ căn hộ 702) chia sẻ, từ sau khi cả nhà xuất viện, gia đình anh (2 vợ chồng và 2 con nhỏ) phải đi ở nhờ nhà người thân. "Hiện nay, cuộc sống của chúng tôi rất khó khăn do tôi mới đi làm trở lại. Đồ đạc gần như mất hết, ra đi với bàn tay trắng nên còn bộn bề thiếu thốn. Bên cạnh đó, cả nhà vẫn phải khám sức khỏe định kỳ theo yêu cầu của bác sỹ", anh Hùng chia sẻ.

Đến thời điểm này, gia đình anh Hùng mới nhận được số tiền 40 triệu đồng từ tạm ứng của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân và 1 chiếc xe máy từ Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội. Còn lại, số tiền 110 tỷ đồng do các mạnh thường quân ủng hộ thông qua Ủy ban MTTQ phường Khương Đình, anh Hùng chưa nhận được bất kỳ khoản nào. "Vụ cháy đã xảy ra hơn 1 tháng. Tôi nghĩ các cơ quan chức năng cũng nên có phương án để hỗ trợ người dân, từ đó giúp   chúng tôi ổn định cuộc sống", anh Hùng kiến nghị.

Phường Khương Đình nói gì?

Trong khi dư luận có nhiều người đặt câu hỏi, vì sao số tiền 110 tỷ đồng mà người dân, nhà hảo tâm ủng hộ cư dân trong vụ cháy chung cư mini đến nay chưa giải ngân, thì cơ quan chức năng cho biết, đang lên phương án giải ngân.

Tại cuộc họp báo thông tin kết quả công tác vì người nghèo và an sinh xã hội TP Hà Nội năm 2022-2023, ông Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho biết: "Tính đến thời điểm ngày 27/9, số tiền ủng hộ tiếp nhận được của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nạn nhân vụ cháy (qua các tài khoản do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của TP Hà Nội công bố) là khoảng 110 tỷ đồng". Việc giải ngân số tiền này cho các hộ dân đang thực hiện thế nào? và có chậm trễ hay không?

Sáng 26/10, trao đổi với Báo CAND, bà Trần Phương Linh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Khương Đình cho biết, việc hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini trên địa bàn phường vẫn đang được tiếp tục dưới nhiều hình thức. Liên quan đến một số ý kiến cho rằng, việc phân bổ tiền ủng hộ đến các nạn nhân và gia đình nạn nhân chậm trễ, bà Linh thông tin, ở trường hợp vụ cháy chung cư mini, cuộc vận động quyên góp ủng hộ đang thực hiện theo Nghị định số 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo (Nghị định 93).

Theo bà Linh, Nghị định 93 quy định thời gian tiếp nhận ủng hộ không quá 60 ngày (2 tháng) kể từ ngày phát động quyên góp. "Thật ra, hầu hết các hộ dân, nạn nhân trong vụ cháy hiểu rất rõ vấn đề này. Tôi chưa giải thích người dân đã bảo là họ hiểu đến ngày 15/11 mới kết thúc kêu gọi vận động. Sau đó mới tính phương án hỗ trợ. Có nạn nhân còn bảo với tôi, đến tháng 12 mới nhận được tiền theo quy định vì họ có thuê cả luật sư tư vấn và tìm hiểu rất rõ", bà Linh nói. Cũng theo bà Linh, nhiều người dân chưa được tiếp cận, đọc hết các văn bản theo quy định thì chưa hiểu được cũng là chuyện bình thường.

"Mọi người nóng lòng, sốt ruột là đúng nhưng thực tế, với các nạn nhân vụ cháy, thì những nhu cầu cần thiết nhất cho cuộc sống đang được chúng tôi hỗ trợ hết sức có thể. Tất cả các gia đình đều được phường thường xuyên hỏi thăm xem có cần ủng hộ gì không. Có nhiều người đã đến nhận hỗ trợ nhu yếu phẩm 8-9 lần rồi".

Theo quy định, thời gian tối đa kết thúc quyên góp ủng hộ cho các nạn nhân vụ cháy là ngày 15/11 nhưng thực tế, thời gian kết thúc ủng hộ là ngày 16/10. Bà Linh khẳng định, cả 3 cấp Ủy ban MTTQ: phường, quận, TP Hà Nội đã ra thông báo dừng nhận tiền ủng hộ.

"Sau khi dừng nhận ủng hộ, theo quy định thì 20 ngày tiếp theo lên phương án hỗ trợ cho các nạn nhân. Đến hôm nay đã được 10 ngày, còn 10 ngày nữa mới đến hạn nhưng theo thông tin tôi nhận được, đến thời điểm này, quận Thanh Xuân đã lên phương án xong và đã trình lên cấp TP để chờ phê duyệt", bà Linh thông tin.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Khương Đình thông tin thêm, hiện nay, bà con gặp nạn và thân nhân người tử vong đang làm các giấy tờ theo quy định để chứng minh mình là hàng thừa kế đầu tiên hoặc mình là người đại diện theo pháp luật để được nhận tiền hỗ trợ.

Liên quan đến phương án đền bù cụ thể với từng trường hợp, chúng tôi đã liên hệ với Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân nhưng chưa nhận được câu trả lời. Báo CAND sẽ tiếp tục thông tin đến độc giả khi có thông tin mới.

Trần Hằng - Nguyễn Hương
.
.