Chung tay ngăn chặn bạo lực học đường

Thứ Bảy, 22/10/2022, 08:39

Trước thực trạng tình trạng bạo lực học đường có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản gửi các ban, ngành, địa phương về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức và bạo lực học đường.

Ngày 20/10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Quang Minh (SN 2006), trú tại xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), học sinh lớp 11G Trường THPT Lý Chính Thắng đóng trên địa bàn huyện Hương Sơn để điều tra về hành vi “Giết người”. Trước đó, trưa 11/10, do mâu thuẫn cá nhân, trên đường tan học về nhà, trong quá trình chống đỡ màn đánh đập hội đồng của nhóm đàn anh lớp trên, Minh đã dùng dao đâm khiến Nguyễn Tiến Thuận (SN 2005), trú tại xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn, là học sinh lớp 12G Trường THPT Lý Chính Thắng tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi sát hại bạn cùng trường, Phan Quang Minh đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Đây là vụ việc thứ 2 liên quan đến bạo lực học đường xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh mà Cơ quan CSĐT buộc phải tiến hành khởi tố để điều tra. Trước đó, cũng trên địa bàn huyện Hương Sơn, vào ngày 7/9/2022, Công an huyện đã khởi tố bị can đối với Chu Thị Thu Hiền (SN 2006), học sinh lớp 11E, Trường THPT Lê Hữu Trác, huyện Hương Sơn để điều tra về hành vi "Làm nhục người khác". Do mâu thuẫn cá nhân, chiều 8/8/2022, Hiền đã đánh đập, cắt xé và lột quần áo của Bùi Thị B.H (SN 2007), trú tại xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Chung tay ngăn chặn bạo lực học đường -0
Công an Hà Tĩnh tích cực tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến bạo lực học đường, ứng xử thiếu văn hóa giữa học sinh với nhau trong trường học. Những vụ việc học sinh đánh hội đồng, nữ sinh bị cắt tóc, cởi quần áo hay sử dụng thuốc lá điện tử dẫn đến “phê” ngay trong lớp học, được quay clip sau đó phát tán rộng rãi trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Đơn cử như ngày 9/9, một đoạn video clip quay cảnh em Nguyễn Thị T.T., học sinh lớp 8, Trường THCS Phan Huy Chú, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) bị một nhóm 5 nữ sinh khác học cùng trường bao vây túm tóc, tát vào mặt và cố gắng lột áo quần. Mặc dù nạn nhân đã van xin nhưng nhóm nữ sinh vẫn cố gắng lột quần áo, đồng thời quay clip sau đó tung lên mạng xã hội facebook.

Cũng lan truyền trên mạng xã hội, trước đó vào ngày 29/8, hình ảnh 2 nam sinh đang học lớp 12 hệ giáo dục thường xuyên kết hợp học nghề của Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh ở trong phòng học, có nhiều biểu hiện bất thường như múa tay, trợn mắt, co giật, ảo giác, mắt đờ đẫn, nói không rõ tiếng cũng được lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao. Công an phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh sau đó đã làm việc với hai nam sinh trên, tiến hành xét nghiệm nhưng không phát hiện dương tính với ma túy. Tại cơ quan Công an, các nam sinh cho biết, được bạn cho hút thuốc lá điện tử rồi bị say, gây nên tình trạng ảo giác.

Nguyên nhân bạo lực học đường trong thời gian gần đây có xu hướng gia tăng, theo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, một phần là do kỹ năng sống, kỹ năng xử lý tình huống trong cuộc sống của các em còn có hạn chế. Nhiều tình huống, chỉ là những mâu thuẫn bột phát, song các em cũng lên mạng xã hội để khiêu khích, khẩu chiến sau đó hẹn nhau ra ngoài khuôn viên nhà trường để giải quyết.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền về phòng ngừa bạo lực học đường, việc giáo dục, tư vấn hỗ trợ, giám sát, của gia đình, nhà trường vẫn còn chưa đạt kết quả như mong muốn. Công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội kết quả chưa cao.

Mặc dù, thời gian qua, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã phối hợp với các ban, ngành, các địa phương hướng dẫn, triển khai thực hiện nghiêm túc việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. Triển khai nhiều mô hình thiết thực như: Phiên tòa giả định; Diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường; Câu lạc bộ tư vấn tâm lý... nhưng vẫn còn để xảy ra tình trạng bạo lực học đường.

Trước thực tế đó, ngày 6/10 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký văn bản gửi các ban, ngành, địa phương về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức và bạo lực học đường. Chủ tịch UBND tỉnh giao giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức và bạo lực học đường, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, ứng xử văn hóa trong và ngoài trường học.

Thiên Thảo
.
.