Đề thi môn Toán không quá khó

Thứ Tư, 01/07/2015, 14:48
Sáng 1/7, thí sinh (TS) làm đề thi môn Toán trong thời gian 180 phút, từ 8h đến 11h. Theo đánh giá của các TS, đề Toán năm nay có tính phân loại cao. TS rất dễ đạt điểm trung bình và khá nhưng để đạt điểm giỏi thì rất khó.
Nhiều TS phấn khởi sau khi kết thúc môn Toán.

Tại Cụm thi trường ĐH Thủy Lợi Hà Nội, nhiều TS ra trước thời gian khoảng 1 tiếng đồng hồ. TS Nguyễn Phương Linh, trường THPT Trần Hưng Đạo (Hà Đông) - một trong 3 TS ra khỏi phòng thi sớm nhất cho biết: Đề Toán có 10 câu hỏi nhưng em làm được 8 câu, nhiều khả năng sẽ được khoảng 7-8 điểm.

Cũng theo Phương Linh, đề thi chủ yếu là kiến thức căn bản, phù hợp với cả TS có nhu cầu xét tốt nghiệp lẫn đại học. Đặc biệt là không đánh đố đối với học sinh thi khối D, C.

Đề thi môn Toán.

“Với các TS chỉ có nguyện vọng xét tốt nghiệp, để đạt 5-7 điểm thì dễ nhưng đạt điểm tối đa thì rất khó” - Phương Linh cho biết.

Thí sinh Nguyễn Thành Long, học sinh trường THPT Nguyễn Huệ (Hà Đông) thi vào khối A cho biết: Đề Toán năm nay dàn trải cả lớp 10, 11 và 12. Trong số 10 câu hỏi môn Toán, có 3 câu thuộc chương trình lớp 10. Cụ thể, câu 7, 8 (Hình học không gian), 9, 10 (Đại số) mang tính chất phân loại giữa thí sinh thi tốt nghiệp và thí sinh xét tuyển đại học nên khó hơn các câu còn lại trong bài. Đây cũng là những câu hỏi mà đa phần TS thi khối C và D không làm được trọn vẹn.

Đáng chú ý là trong số 10 câu hỏi, có một câu xác suất (số 6) liên quan đến dịch MerS-Cov.

Thí sinh Nguyễn Thành Long, một trong những thí sinh ra khỏi phòng thi sớm tại Cụm thi ĐH Thủy Lợi-Hà Nội.

Cụm thi Đà Nẵng: Đình chỉ 3 thí sinh vi phạm quy chế thi

Sáng 1/7 (thi môn Toán), tại cụm thi Đà Nẵng có 3 thí sinh ở điểm thi trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, trường Đại học Kiến trúc và Trung học Phổ thông Trần Phú bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi.

Ở môn Toán, cụm thi Đại học Đà Nẵng có 29.186 thí sinh dự thi, đạt 98.29% so với số thí sinh đăng ký dự thi. Trước giờ thi, có nhiều thí sinh quên mang theo giấy báo thi. Thí sinh Ý Nhi (trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đã phải gọi nhờ điện thoại của một phụ huynh trước điểm thi trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng để gọi cho mẹ mang giấy báo thi đến.

Ở điểm thi trường Trung học Phổ thông Phan Châu Trinh, có đến 3 thí sinh để quên giấy báo dự thi, máy tính, phải nhờ người nhà đem đến. Ở điểm thi trường Trung học Phổ thông Phan Châu Trinh, dù sắp tới gần thời gian chuẩn bị mở đề, vẫn có nhiều thí sinh đến trễ, phải chạy vội vàng để qua cổng trường thi kịp giờ…

Thí sinh đợi người nhà mang giấy báo dự thi đến.

Theo nhận xét của nhiều thí sinh, đề thi môn Toán có khoảng 40% dành cho học sinh học lực trung bình, các câu hỏi còn lại ở mức độ tương đối khó và khó. Đa phần khi được hỏi, các thí sinh đều cho rằng mình làm bài đạt 50- 70%.

Riêng các thí sinh đến từ các huyện miền núi Quảng Nam thì cho rằng, đề Toán khó nên các em chỉ cố gắng để tránh điểm liệt ở môn thi này.

Trong chiều 1/7, các TS tiếp tục thi môn Tiếng Anh với thời gian 90 phút.

Môn Toán khó khiến nhiều thí sinh mệt mỏi sau thi. 

Thanh Hóa: Một thí sinh phải đi cấp cứu

Trao đổi với PV Báo CAND qua điện thoại, thầy Nguyễn Tiến Sỹ, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa) cho biết: Tại cụm thi 24 do trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa) chủ trì dành cho TS đến từ 2 tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình, trong buổi sáng ngày 1/7, có 28.522 TS dự thi/ 28.059 TS đăng ký, chiếm tỷ lệ 97%.

Báo cáo sơ bộ cho thấy, không có cán bộ vi phạm quy chế thi, chỉ có 1 TS bị khiển trách tại điểm thi số 2 Hội đồng thi trường ĐH Văn hóa-Thể thao-Du lịch.

Đặc biệt, lúc 10h có 1 TS tại điểm thi trường Chính trị tỉnh phải đi cấp cứu. Hiện thí sinh này đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Nhiều thí sinh tại TP HCM không làm hết môn Toán 

Ghi nhận sáng 1/7, tại điểm thi Hội đồng thi ĐH Sài Gòn (280 An Dương Vương, quận 5, TP HCM), có 2 TS đặc biệt: 1 TS gẫy tay do tai nạn lại đúng tay phải nên đã được hội đồng thi bố trí 1 Giám thị chép bài hộ, đồng thời tách TS này ở 1 phòng thi riêng; một TS khác mắc bệnh lây nhiễm nên cũng đã xếp riêng một phòng thi kèm theo thực hiện các bước khuyến cáo của Y tế như đeo khẩu trang, khi sốt có thể có nhân viên y tế giúp ngay.

Lực lượng CSGT Công an TP HCM thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông trong sáng 1/7.

Cũng tại điểm thi ĐH Sài Gòn, nhiều TS vẫn bị quên máy tính, thước kẻ, bút, compa và cả thẻ dự thi. Một TS đạp xe đến điểm thi tại đây nhưng phát hiện nhầm địa điểm và vội đến điểm thi là Trường THPT Nguyên Hữu Thọ (Q7) khi đồng hồ đã gần 7h. Sau 7h vẫn có gần 20 TS lục tục kéo đến.

Kết thúc môn thi sáng 1/7, nhiều TS tại khu vực TP HCM cho biết không thể làm trọn vẹn đề Toán.

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (cụm thi ĐH Sư phạm TP HCM), khá nhiều TS ra khỏi phòng thi trước khi hết giờ. Nhận định về đề Toán, hầu hết các TS đều nhận xét, đề có tính phân loại cao, nhưng cũng vì vậy, khó kiếm điểm cao. TS Đăng Khoa (THPT Marie Cuirie) nhận xét: “So với các đề thi ĐH các năm trước đề năm nay cũng khó tương đương như vậy. Khó nhất là các câu 7, 8, 9, 10. Em làm được khoảng 70%”.

Tại điểm thi ĐH Khoa học tự nhiên (cụm thi ĐH Quốc gia TP HCM), TS Quỳnh Như (THPT Thanh Đa) cho biết tương tự và cho rằng, các câu cuối đều thuộc dạng bài nâng cao, mặc dù lúc ôn tập có được ôn nhưng không nhiều, thêm vào đó, phải vận dụng cả kiến thức của lớp 10, 11 nên khó làm.

Lực lượng tiếp sức mùa thi tại Điểm thi ĐH Sư phạm TP HCM sáng 1/7.

Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn TP HCM trong kỳ thi THPT quốc gia, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP HCM đã chủ động rà soát các địa điểm thi, nhất là những nơi phức tạp nhất về trật tự giao thông để có kế hoạch bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATGT đảm bảo cho các thí sinh đi lại thuận lợi, an toàn trong suốt kỳ thi.

Ghi nhận của PV báo CAND trong sáng 1/7, lực lượng Cảnh sát giao thông tại các điểm thi đã có mặt từ 05h0' tại các khu vực trọng điểm, thực hiện điều tiết, phân luồng, đảm bảo tình hình trật tự giao thông trên địa bàn thành phố trong ngày thi đầu tiên đã được đảm bảo thông suốt, không xảy ra ùn tắc giao thông; việc bố trí lực lượng tại các giao lộ phức tạp và các tuyến đường trọng điểm, xung quanh các địa điểm tổ chức thi được duy trì ổn định, tạo điều kiện cho các TS đến địa điểm tổ chức thi được thuận lợi, an toàn, đúng thời gian.

Báo cao nhanh của Bộ GD-ĐT tại phía Nam cho biết, sáng 1/7, tại TP HCM có 158.092  TS tham dự tại 145 điểm thi, số TS có mặt: 151.880 TS. Tình hình công tác tổ chức thi nói chung đều ổn định, đảm bảo cho thí sinh đến làm thủ tục dự thi ở tất cả điểm thi đúng quy định. Tuy nhiên, ngay trong sáng 1/7 đã ghi nhận nhiều “sự cố” trường thi, liên quan tới vấn đề sức khỏe TS cũng như vài trường hợp đầu tiên bị đình chỉ thi do mang ĐTDĐ.

Những thí sinh đầu tiên hoàn thành môn thi toán sáng 1/7 tại TP HCM.

Tại Cụm thi trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM (điểm thi Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, Số 1 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, TP HCM), TS Phạm Hữu Duy (Q.12, TP HCM) bị tai nạn gãy chân, nhà trường đã phải điều động sinh viên tình nguyện cõng đến phòng thi.

Một trường hợp khác: Sau 2/3 thời gian làm bài thi môn toán, TS Đoàn Thị Quỳnh Như (quê Bình Dương) dự thi tại cụm thi Trường ĐH Sư phạm TP HCM đã được nhà trường đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Thủ Đức (TP HCM). TS này trước khi đi thi đã bị viêm ruột thừa.

Cũng tại cụm thi của trường này có một TS bị động kinh đã được nhân viên y tế của trường hỗ trợ nên vẫn tiếp tục làm bài thi.

Và tại cụm thi Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM, cán bộ coi thi đã phát hiện một TS làm bài vào phần rọc phách. Theo quy chế, TS này sẽ phải làm lại bài thi của mình. Tại Điểm thi số 8 (Trường ĐH Ngân hàng, Hội đồng thi đã đình chỉ 1 TS do mang tài liệu vào phòng thi.

Tại Cụm thi trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM : sáng 1/7, Hội đồng thi đã có công văn gửi Bộ GD-ĐT, Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia tại TP HCM về việc xem xét giải quyết hỗ trợ ghi bài cho 1 trường hợp TS bị tai nạn. Đó là TS Đỗ Thị Thao (Trường THPT Lê Minh Xuân) SBD: DCT011120. Sáng 1/7, Hội đồng thi trường này đã đề xuất cho TS này được thi tại phòng thi riêng và cho 1 học sinh học lớp 11 ngồi hỗ trợ ghi bài cho TS này.

Một TS khác là em Nguyễn Huỳnh Phương Tuyên (sinh ngày 23/11/1996) bị viêm gan, gia đình đã đưa đến điểm thi nhưng sau đó phải đi cấp cứu vì TS đau không thể tham gia dự thi.

Hội đồng thi Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM đã tư vấn cho gia đình đưa TS đi cấp cứu tại bệnh viện cấp huyện trở lên vì TS có học lực giỏi, có thể được xét đặc cách tốt nghiệp THPT. Tại hội đồng thi này sáng 1/7 môn thi Toán đã có 02 TS bị đình chỉ do mang theo ĐTDĐ vào phòng thi.

Tại Cụm thi ĐH Sài Gòn: điểm thi THPT Ngô Gia Tự, TS  Trần Tuấn Kiệt, số báo danh: SGD00610 bị sốt cao, một cán bộ coi thi đã đưa TS xuống phòng y tế lúc 9h10 để điều trị nhưng TS không thể làm bài tiếp, tới tận cuối giờ TS vẫn lên ký tên và nộp bài thi.

Tại Cụm thi ĐH Y dược TP HCM (Ở điểm thi trường ĐH Dự bị TP HCM): Hội đồng thi cũng đình chỉ 1 TS do lấy ĐTDĐ ra chụp đề thi. Tại điểm thi THPT Sương Nguyệt Ánh của trường này cũng đình chỉ 1 TS do mang theo thiết bị vào phòng, khi Giám thị phát hiện đã thực hiện niêm phong do chưa rõ là thiết bị gì, nhưng trước hết qua kiểm tra cho thấy, loại này có thể lưu trữ được dữ liệu và có thể thu phát thông tin.

Huyền Thanh - Thanh Bình - H.Thanh - Huyền Nga
.
.