Học sinh Hải Phòng trở lại trường với tỷ lệ thấp

Thứ Hai, 14/02/2022, 16:08

Ngày 14/2, các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học tại TP Hải Phòng tổ chức dạy trực tiếp trở lại. Tuy nhiên đa số phụ huynh xin cho con học trực tuyến tại nhà do lo ngại dịch bệnh còn phức tạp, số ca mắc COVID-19 còn tăng cao nên nhiều trường lác đác học sinh đến lớp.

Thông tin từ Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết, trong sáng ngày 14/2, Giám đốc và các Phó giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo TP Hải Phòng đã trực tiếp đến các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn để kiểm tra việc tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Kết quả cho thấy, tại Trường Tiểu học L.H.P. (quận Ngô Quyền), buổi học sáng ngày 14/2 nhà trường có các khối 1, khối 2, khối 5 với 26 lớp học. Tuy nhiên, do nhà trường có tới 14 thầy cô giáo đứng các lớp này là F0, F1, không thể đến lớp dạy trực tiếp nên học sinh các lớp này tiếp tục học trực tuyến. Bởi vậy, nhà trường chỉ còn 12 thầy, cô giáo tham gia giảng dạy trực tiếp trên lớp học.

Học sinh bậc học mầm non và tiểu học Hải Phòng trở lại trường tỷ lệ thấp -0
Hẩu hết các trường số lượng học sinh trở lại chưa cao

Tại các lớp học trực tiếp cũng chỉ có 101/471 học sinh đến lớp học trực tiếp. 187 học sinh còn lại của 12 lớp này thuộc diện F0, F1 phải học online; đối với 184 học sinh còn lại của các lớp này được phụ huynh xin phép nhà trường cho học online tại nhà với lý do đang theo dõi sức khoẻ.

Tương tự, đại diện Trường tiểu học N.V.T. (quận Lê Chân), buổi đầu trở lại trường, nhà trường ghi nhận khoảng 30% học sinh đến lớp học trực tiếp. Số học sinh còn lại xin học online. Theo lãnh đạo Trường tiểu học N.V.T., đối với những thầy, cô giáo thuộc diện F0, F1, nhà trường áp dụng dạy online.

Học sinh bậc học mầm non và tiểu học Hải Phòng trở lại trường tỷ lệ thấp -0
Nhiều lớp học chỉ lác đác vài ba học sinh đi học

Chia sẻ của đa phần phụ huynh có con học tiểu học, mầm non trên địa bàn Hải Phòng còn e ngại đưa trẻ tới trường do thời điểm này Hải Phòng ghi nhận hàng nghìn ca nhiễm tại các trường học. Trong khi đó, nhóm trẻ mầm non, tiểu học chưa được tiêm phòng và chưa có kỹ năng phòng, chống dịch bệnh đầy đủ… Vì vậy như Trường Mẫu giáo Sao Sáng 4 (phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền), sỹ số 455 trẻ, nhưng trong sáng ngày 14/2, chỉ có vài chục trẻ đến trường.

Đến hết buổi sáng ngày 14/2, Sở GD&ĐT Hải Phòng đã tổng hợp báo cáo từ các trường cho thấy toàn thành phố có tỉ lệ học sinh tới trường rất thấp, trong đó 15% trẻ mầm non, 28% tiểu học, 43% THCS tới trường.

Cũng theo báo cáo của Sở GD&ĐT Hải Phòng, tính đến thời điểm hiện nay, toàn ngành giáo dục có hơn 10 nghìn học sinh, giáo viên mắc COVID-19. Theo đó có nhiều trường đã linh hoạt, chủ động xây dựng chương trình dạy và học, chuyển phương án từ học trực tiếp sang trực tuyến tạm thời 1 tuần, được đông đảo huynh hưởng ứng, ghi nhận, đánh giá cao.

Về công tác đón học sinh mầm non trở lại trường học từ 14/2, Sở GD&ĐT Hải Phòng cũng đã có văn bản hướng dẫn về việc mở lại các cơ sở giáo dục mầm non. Đưa trẻ em đi học trên nguyên tắc cha mẹ học sinh thực sự có nhu cầu, trên tinh thần tự nguyện; sử dụng hiệu quả các kênh thông tin để giải đáp thắc mắc cho phụ huynh, tạo đồng thuận để phụ huynh, người dân yên tâm cho trẻ mầm non trở lại trường học trực tiếp an toàn và hiệu quả.

V. Huy
.
.