Học sinh tiểu học, mầm non “thích mê” khi được trở lại trường

Thứ Hai, 14/02/2022, 12:33

Sau hơn 10 tháng ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 phải học online, ngày 14/2 học sinh các trường Mầm non, tiểu học ở TP Hồ Chí Minh bắt đầu đến trường học trực tiếp.

Các bậc Mầm non, tiểu học, THCS, THPT của TP Hồ Chí Minh có hơn 1,7 triệu học sinh. Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh, cho học sinh trở lại trường vào ngày 14/2 (trừ trẻ dưới 3 tuổi), Sở GD-ĐT đã phối hợp với Sở Y tế thành phố đưa ra các tình huống cũng như cách xử lý các tính huống trong điều kiện có ca nhiễm COVID-19. Sở GD-ĐT cũng đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn vệ sinh khử khuẩn sạch sẽ trường lớp để đón học sinh.

Có trên 80% phụ huynh tiểu học có con học từ lớp 1 đến lớp 5 mong muốn cho con đi học trực tiếp từ ngày 14/2. Khoảng gần 20% phụ huynh học sinh tiểu học chưa đăng ký cho con em đi học lại không đăng ký được xác định vì nhiều lý do như còn lo lắng về dịch COVID-19, một số học sinh đang ở các tỉnh thành chưa trở lại TP Hồ Chí Minh…

Học sinh Tiểu học, Mầm non “thích mê” khi được trở lại trường học trở lại -0
Đoàn công tác của Ủy ban, Sở Y tế, Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh đến kiểm tra việc tổ chức dạy học trực tiếp tại trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (quận Bình Thạnh).
Học sinh Tiểu học, Mầm non “thích mê” khi được trở lại trường học trở lại -0
Hướng dẫn học sinh sát khuẩn tay trước khi vào lớp tại Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, Q.Bình Thạnh.

Việc HS khối mầm non, tiểu học và lớp 6 tại TP Hồ Chí Minh được đến trường học tập trực tiếp cũng là điều mà phụ huynh mong chờ trong suốt nhiều tháng qua. Ngay từ 6 giờ sáng, các trường tiểu học trên toàn thành phố mở cửa rất sớm để đón HS.

Tại trường Tiểu học Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, Q.12, các thầy cô chủ nhiệm cầm sẵn trong tay bảng hiệu có tên lớp để tiện đón HS của lớp, hướng dẫn các em vệ sinh tay, sát khuẩn phòng chống dịch trước khi bước vào lớp học.

Học sinh Tiểu học, Mầm non “thích mê” khi được trở lại trường học trở lại -0
Sau nhiều tháng phải ở nhà do dịch COVID-19, học sinh lớp 1 tới tận học kì II mới được tới trường học trực tiếp.

Hai mẹ con Chị Quỳnh My (34 tuổi) tay trong tay bước vào cổng trường trong tâm trạng vô cùng phấn chấn. Chị My cho biết, hai mẹ con rất vui vì đợi mãi cũng đến ngày các bé được đến trường học, thay vì học online như nhiều tháng qua.

Học sinh Tiểu học, Mầm non “thích mê” khi được trở lại trường học trở lại -0
Học sinh Tiểu học, Mầm non “thích mê” khi được trở lại trường học trở lại -1
Ngày "trọng đại" với trẻ nên, dù con vào  lớp rồi nhưng nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Hà Huy Giáp, Q.12 vẫn nán lại bên cửa sổ nhìn con mới an tâm.   

Chị My cũng cho biết, trước đây ít hôm đã kiểm tra liên tục nhắc nhở cho con nhớ về việc đeo khẩu trang, uống nước bằng bình riêng của mình, đồng thời phải nghe lời thầy cô, tập trung học cho tốt...

Anh Huy ở phường An Phú (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) thì chia sẻ, anh có con học lớp 4, gia đình cũng hơi lo lắng khi cho đến trường. “Bởi vì có ông bà nội đã trên 80 tuổi ở chung nhà, con anh thường chơi với ông bà và tối thì ngủ với ông bà, nên cũng lo con đi học bị nhiễm COVID-19 về lây cho ông bà nhưng nếu không cho con đi học mà để ở nhà thì con trễ một năm học, mà nhỡ dịch bệnh còn kéo dài thì không thể được. Cho nên bắt buộc phải cho cho con đi học rồi về nhà hạn chế tiếp xúc với ông bà và không cho bé ngủ chung với ông bà”. Anh Huy nói.

Từ sáng sớm, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban, Sở Y tế, Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh đến kiểm tra việc tổ chức dạy học trực tiếp tại trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (quận Bình Thạnh) và trường mầm non Bé Ngoan (quận 1).

Ông Dương Anh Đức lưu ý nhà trường, sau khi HS đồng loạt đi học trở lại, nhà trường và giáo viên cần phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, hướng dẫn thật kỹ lưỡng để cho con em đi học thật an toàn. Nhà trường cần nhờ phụ huynh theo dõi, phối hợp với giáo viên một cách nhịp nhàng để nắm bắt kịp thời những thay đổi về sức khỏe của trẻ. Trước khi cho các cháu đến trường phải theo dõi xem có vấn đề gì bất thường hay không, trong lớp có trường hợp nào bất thường hay không, những thông tin khác thường cần được thông tin cho nhà trường để cùng phối hợp có bước xử lý an toàn, đảm bảo tính linh hoạt để việc dạy dỗ cho các cháu được diễn ra liên tục, hiệu quả.

Trên 650 nghìn trẻ em, học sinh tại Đồng Nai đi học trực tiếp trở lại

Sáng 14/2, trên 650.000 trẻ em, học sinh của hơn 900 trường học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt trở lại học trực tiếp tại trường sau thời gian 9 tháng nghỉ hè và phải học trực tuyến vì dịch bệnh COVID-19...

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và các huyện, thành phố đã đến thăm, động viên cán bộ, giáo viên và học sinh các trường. Các em học sinh đều tỏ ra rất phấn khởi và háo hức khi được trở lại trường, được gặp bạn bè, thầy cô giáo, được học trực tiếp trên lớp.

Các trường cũng đã yêu cầu học sinh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế. việc đo thân nhiệt, khử khuẩn, đeo khẩu trang được nhà trường thực hiện rất nghiêm túc.

Trên 650 nghìn trẻ em, học sinh tại Đồng Nai đi học trực tiếp trở lại -0
Kiểm tra thân nhiệt và khử khuẩn cho học sinh ngay tại cổng trưởng.

Các trường cũng đã chuẩn bị và sẵn sàng phương án nếu phát hiện học sinh có triệu chứng và test nhanh phát hiện dương tính. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai cho biết, tỷ lệ học sinh trong ngày đầu trở lại trường đạt trên 98%. Một số học sinh chưa trở lại trường đang thuộc diện F0, F1 nguy cơ cao hoặc về quê đón Tết chưa vào kịp và một số lý do khác.

 Để chuẩn bị, trong 2 ngày 11 và 12-2, các trường mầm non, tiểu học và nhiều trường THCS trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt tiến hành xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho trẻ em, học sinh chưa đến tuổi tiêm vaccine, nhằm sàng lọc những học sinh không may bị nhiễm COVID-19 trước khi trở lại trường học, giảm tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh trong lớp học.

Huyền Nga- Nguyễn Cảnh - Đức Thắng
.
.