Nam sinh đầu tiên đưa “Đường lên đỉnh Olympia 2024” về Phú Yên

Thứ Tư, 10/01/2024, 07:44

Lần đầu tiên ở Phú Yên, một nam sinh trung học phổ thông (THPT) đã giành tấm vé vào cuộc thi chung kết, đưa cầu truyền hình trực tiếp Đường lên đỉnh Olympia 2024 về địa phương này với số điểm 235 trong cuộc thi quý 1/2024. Nam sinh đó là Trần Trung Kiên (SN 2007), học sinh lớp 11A1 Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

Mấy ngày qua, ngôi nhà cấp 4 bên đường ĐH75 ở thôn Phú Diễn, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa có nhiều lượt người thân, thầy cô giáo, học sinh đến chia vui với Trần Trung Kiên, thí sinh đầu tiên giành tấm vé vào vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024. Ông Trần Trung Lưu, ba của Kiên chia sẻ: “Kiên là con út trong gia đình có hai chị em. Từ thời mẫu giáo cho đến bậc THPT, Kiên cùng người chị gái luôn nỗ lực phấn đấu học giỏi”.

tk4.jpg -0
Em Trần Trung Kiên và Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong sau chiến thắng tại cuộc thi quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24.

Trong căn nhà của Kiên, tài sản quý giá luôn được gia đình trân quý, đặt trong tủ kính rất nhiều bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận thành tích học tập và kết quả nhiều cuộc thi. Trong đó có hơn một nửa của Kiên và phần còn lại của người chị gái đã tốt nghiệp đại học, đang làm việc ở TP Hồ Chí Minh. Chỉ tay về phía tủ kính, bà Trần Thị Bích Loan, mẹ của Kiên tâm sự: “Cả nhà tôi coi đó là “kho báu” vô giá, được hình thành bằng kiến thức từ sự nỗ lực học tập của các con”. Ngừng một lát, người mẹ 48 tuổi kể tiếp, ba lần Kiên tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia theo thứ tự tuần, tháng, quý; hai vợ chồng bà luôn động viên con nỗ lực hết khả năng của mình, không nên đặt nặng thành tích mà coi đó là cuộc trải nghiệm để thỏa niềm mơ ước bấy lâu. “Thật bất ngờ khi Kiên là học sinh đầu tiên ở tỉnh Phú Yên và cũng là thí sinh đầu tiên của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2024 giành được tấm vé vào chung kết”, bà Loan không giấu được niềm hạnh phúc.

Phạm Trung Kiên cho biết, thành tích tốt trong hành trình học tập của mình là sự tổng hòa hiệu quả giảng dạy giàu tâm huyết của nhiều thế hệ thầy cô giáo qua các bậc học cùng với niềm đam mê, nỗ lực tích cực của bản thân và sự đồng hành hỗ trợ của gia đình. Dù trình độ văn hóa của ba mẹ chỉ tốt nghiệp THPT nhưng từ khi Kiên còn ở bậc tiểu học luôn được mẹ luyện chữ, dạy văn; còn ba chỉ dẫn thêm môn toán. Để có được nguồn vốn kiến thức phong phú, đủ sức đặt chân đến Đường lên đỉnh Olympia, Kiên không chỉ say mê đọc sách, tích cực tra cứu tìm kiếm, khai thác tài liệu trên mạng Internet liên quan đến khoa học tự nhiên và xã hội; chủ động gặp gỡ thầy cô giáo để được hướng dẫn luận giải các bài tập khó, ghi chép vào sổ tay nhỏ luôn mang theo bên mình.

Thầy Châu Văn Tốc, Tổ trưởng tổ toán, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1 nhận xét, Kiên là học sinh giỏi toàn diện, đạt được nhiều giải thưởng cấp tỉnh, sôi nổi tham gia các phong trào của nhà trường và luôn khiêm tốn, nhưng rất tích cực giúp đỡ bạn bè.

Theo cô Trần Thị Lệ Thủy, Hiệu trưởng trường THPT Lê Hồng Phong, Kiên là thủ khoa đầu vào lớp 10 của nhà trường với điểm 10 môn toán, nhưng quá trình học tập, em luôn đạt kết quả loại giỏi tất cả các môn học từ tự nhiên đến xã hội. “Tại trường quay S14 của VTV, tôi đã bật khóc khi vòng nguyệt quế được trao cho Kiên”, cô Thủy chia sẻ.

Nói về mong ước trong tương lai, Kiên chia sẻ, mục tiêu của em là ngành công nghệ thông tin. Khi ra trường em sẽ đóng góp trí tuệ, công sức của mình trong giảng dạy toán học cho học sinh vùng sâu, vùng xa.

Trao đổi với PV Báo CAND, ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên bày tỏ, thật sự vinh hạnh và tự hào cho địa phương khi Kiên là học sinh đầu tiên đưa cầu truyền hình trực tiếp cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2024 về Phú Yên. Sân chơi này có sức lan tỏa mạnh mẽ tác động tích cực đến phong trào thi đua giảng dạy và học tập ở đia phương. Nhà trường đã tổ chức buổi lễ vinh danh em Kiên và luôn hy vọng em tiếp tục “bản lĩnh, tự tin, chiến thắng” bước vào cuộc thi chung kết.

Cuộc thi quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 với sự góp mặt của 4 thí sinh: Trần Trung Kiên, Trường THPT Lê Hồng Phong (Phú Yên); Nguyễn Phúc Minh Anh, Trường THPT Thạch Thất (Hà Nội); Nguyễn Hữu Tùng, Trường THPT Đơn Dương (Lâm Đồng) và Chu Ngọc Quang Vinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành (Yên Bái). Với 165 điểm, số điểm thứ nhì cao nhất trong cuộc thi tháng, Kiên luôn khát khao chiến thắng và đã giành được tấm vé vào cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 với số điểm 235.

Hữu Toàn
.
.