Xử lý nghiêm đối tượng hành hung Phó Hiệu trưởng Trường PTTH Hàm Tân

Thứ Ba, 17/10/2023, 12:01

Về vụ thầy Nguyễn Đình Thiều, Phó hiệu trưởng Trường THPT Hàm Tân (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) bị người lạ đi cùng một phụ huynh học sinh tới nhà hành hung ây thương tích, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa có ý kiến chỉ đạo Công an huyện Hàm Tân và các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận cũng đã chỉ đạo Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Tân khẩn trương chăm lo sức khỏe, an toàn tính mạng của thầy Nguyễn Đình Thiều, đồng thời đề nghị các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường phối hợp thăm hỏi, động viên kịp thời đến thầy Thiều và gia đình; chỉ đạo Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Tân phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan để làm rõ vụ việc.

Xử lý nghiêm đối tượng hành hung Phó Hiệu trưởng Trường PTTH Hàm Tân, Bình Thuận -0
Thầy Nguyễn Đình Thiều được chẩn đoán gãy sống mũi, bầm mắt, bể răng.

Trước đó, do bức xúc chuyện con mình bị nhà trường mời lên làm việc trong lúc giờ học đang diễn ra, một phụ huynh đã tìm đến nhà giáo viên để nói chuyện. Người đi cùng với vị phụ huynh này đã lao vào tấn công thầy Nguyễn Đình Thiều. Hiện nạn nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện 115, TP Hồ Chí Minh. Thầy Thiều được chẩn đoán gãy sống mũi, bầm mắt, bể răng...

Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 14/6. Ban Giám hiệu Trường THPT Hàm Tân đã báo cáo ngay cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận và các cơ quan chức năng.

Đề nghị xử lý nghiêm đối tương hành hung Phó Hiệu trương Trường PTTH Hàm Tân, Bình Thuận -0
Trường THPT Hàm Tân, huyện Hàm Tân, Bình Thuận.

Theo báo cáo của Ban Giám hiệu Trường THPT Hàm Tân, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một tài khoản thường xuyên sử dụng hình ảnh của giáo viên, học sinh của trường kèm theo những lời lẽ không phù hợp.

Để làm rõ vấn đề này, vào lúc 7h30, ngày 13/10, khi tiết học thứ nhất đang diễn ra, nhà trường đã mời  em học sinh N.N.G.H. (được cho là chủ tài khoản Facebook trên) lên phối hợp làm việc, làm rõ những vấn đề liên quan.

Buổi làm việc có thầy Thiều, Phó Hiệu trưởng nhà trường, thầy Trưởng ban quản sinh và cô giáo chủ nhiệm lớp.

Sau buổi làm việc em học sinh này vẫn trở lại học tập bình thường. Đến khoảng trưa ngày 14/10, phụ huynh em học sinh này có đến nhà thầy Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Tân nói chuyện, sau đó tiếp tục đến nhà thầy Thiều. Khi thầy Thiều vừa bước ra ngoài và nói chuyện chưa được bao lâu thì bị người đàn ông đi cùng với phụ huynh em học sinh này lao vào đánh.

Ngay sau vụ việc xảy ra, thầy Thiều đã báo cáo vụ việc với thầy Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Tân. Sau đó, gia đình đã đưa thầy Thiều đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện 115 ở TP Hồ Chí Minh.

Công an thị trấn Tân Nghĩa và Công an huyện Hàm Tân cũng đã nắm được sự việc và đang tiến hành điều tra.

Trần Tuấn
.
.