Trung tá Công an 10 năm  liên tục là Chiến sĩ thi đua cơ sở

Chủ Nhật, 11/12/2022, 07:15

Trở lại vùng đất cực Nam Trung bộ những ngày cuối năm 2022, chúng tôi được Đại tá Huỳnh Cầm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận giới thiệu một số điển hình tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần đảm bảo ANTT và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong số đó có Trung tá Hà Thọ Bình, Phó trưởng Công an huyện Ninh Sơn, với 10 năm liên tục (2013 – 2022) là Chiến sĩ thi đua cơ sở; riêng năm 2019, anh vinh dự là Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND…

Kể về “duyên” nghề, Trung tá Hà Thọ Bình tâm sự rằng, năm 2002, anh thi đậu vào Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II ở TP Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp ra trường, anh được bố trí về nhận công tác ở Đội điều tra tổng hợp (ĐTTH) Công an huyện Ninh Sơn và gắn bó ở miền núi này từ đó đến nay.

trung ta.jpg -0
Trung tá Hà Thọ Bình chỉ đạo tổ công tác phá án.

Theo Trung tá Hà Thọ Bình, Ninh Sơn là cửa ngõ phía tây tỉnh Ninh Thuận, tiếp giáp với tỉnh Lâm Đồng; đặc biệt có quốc lộ 27 ngang qua kết nối với khu vực Tây Nguyên nên đối tượng phạm pháp hình sự và vi phạm pháp luật thường “dạt” qua, lại để lẩn tránh khi bị cơ quan chức năng truy bắt. Cùng với đó, địa bàn Ninh Sơn khá rộng, dân số lại đông, hiện có gần 27 nghìn hộ dân, với gần 107 nghìn nhân khẩu sinh sống tại 7 xã và 1 thị trấn, trong đó có hơn 28% là đồng bào dân tộc Raglai, Chăm, Nùng… Trong khi, những năm gần đây, tình hình tội phạm hình sự, ma túy ở Ninh Sơn diễn biến khá phức tạp. Tuy nhiên, nhờ bám sát địa bàn nên lực lượng Công an huyện Ninh Sơn luôn đảm bảo tốt về tình hình ANTT địa phương.

Trung tá Hà Thọ Bình rất kiệm lời khi nói về thành tích bản thân anh. Qua trò chuyện với đồng đội của anh, chúng tôi mới biết, từ khi còn là trinh sát hình sự, điều tra viên rồi Phó Đội trưởng Đội ĐTTH đảm trách toàn bộ hoạt động trinh sát và tố tụng hình sự các loại tội phạm ma túy, trật tự xã hội, kinh tế, môi trường, kỹ thuật hình sự cho đến khi được bổ nhiệm chức trách Phó trưởng Công an huyện Ninh Sơn giữa năm 2020 và được phong hàm vượt cấp trước niên hạn từ Thiếu tá lên Trung tá trong năm 2022, anh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ công tác.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, Trung tá Hà Thọ Bình là cán bộ tinh thông nghiệp vụ, pháp luật; năng động, vượt khó và thật sự bản lĩnh, mưu trí trước những tình huống khó khăn, nguy hiểm. Mỗi khi xảy ra những vụ án nghiêm trọng và trong các cuộc truy lùng tội phạm nguy hiểm, anh trực tiếp cùng đồng đội khẩn trương tiếp cận hiện trường, bám sát địa bàn cơ sở, ngày đêm cùng các trinh sát hình sự, điều tra viên truy xét.

Mặt khác, để tạo thế chủ động phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, trong những năm qua, anh luôn chỉ đạo Đội ĐTTH cùng Công an các xã, thị trấn làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án tiền sự, nghi can có dấu hiệu hoạt động phạm pháp, kết hợp tăng cường công tác tuần tra khép kín các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm… Từ đó nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống, kiềm chế và giảm thiểu tội phạm.

Trong những năm làm điều tra viên, Trung tá Hà Thọ Bình đảm trách đấu tranh truy xét hơn 100 vụ án mờ, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục tố tụng hình sự, không có trường hợp trả hồ sơ điều tra bổ sung, không để xảy ra oan sai hay bỏ lọt tội phạm. Trong 8 năm giữ chức trách Phó đội trưởng Đội ĐTTH rồi Phó trưởng Công an huyện Ninh Sơn cho đến nay, Trung tá Hà Thọ Bình đã chỉ đạo triệt phá gần 150 vụ đánh bạc, tổ chức sử dụng ma túy, chỉ đạo xử lý hơn 160 vụ án trên 500 đối tượng; trong đó đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn xử lý hành chính hàng chục vụ việc với số tiền hơn 800 triệu đồng. Ngoài ra anh còn tham mưu cho Trưởng Công an huyện Ninh Sơn xác lập, đấu tranh khám phá 7 chuyên án, khởi tố 21 vụ án gồm 31 đối tượng; chỉ đạo truy bắt 20 đối tượng truy nã, trong đó có 14 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Trong số những vụ án do Trung tá Hà Thọ Bình đề xuất xác lập chuyên án đấu tranh khám phá hiệu quả, nổi bật nhất là vụ truy xét thủ phạm gây ra vụ trộm tiền, vàng trị giá hơn 1 tỷ đồng tại tiệm vàng Kim Tùng Giao ở khu phố 3, thị trấn Tân Sơn. Khi vụ trộm xảy ra cũng là lúc người vợ của anh chuyển dạ đang được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, anh nhờ người thân chăm sóc vợ để cùng đồng đội khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin rồi ngược xuôi hàng trăm cây số trong hành trình qua các tỉnh Ninh Thuận, Bình Dương, Lâm Đồng xuyên suốt 22 ngày đêm, truy bắt 6 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tiếp đó là chuyên án đấu tranh làm rõ hành tung 2 đối tượng gây ra 21 vụ trộm bò trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và cuộc truy nóng 4 đối tượng đột nhập tiệm tạp hóa Nhung Lịnh ở khu phố 3, thị trấn Tân Sơn để trộm cắp tiền, vàng có tổng trị giá hơn 350 triệu đồng…

Những nỗ lực tích cực của Trung tá Hà Thọ Bình và đồng đội trong hàng chục năm qua đã góp phần giữ vững ANTT và bình yên cuộc sống huyện miền núi Ninh Sơn, góp phần đổi mới và phát triển kinh tế – xã hội địa phương này. Ngoài danh hiệu Chiến sĩ thi đua 10 năm liền, Trung tá Hà Thọ Bình còn được Bộ Công an, Chủ tịch UBND, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận và Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Đội ĐTTH Công an huyện Ninh Sơn do Trung tá Hà Thọ Bình trực tiếp chỉ huy được Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự 5 năm (2017-2021).

Hữu Toàn
.
.