Cựu Thủ tướng Pháp ra tranh cử chức thị trưởng ở Tây Ban Nha?

Thứ Hai, 07/05/2018, 15:25
Vào cuối tháng 4 vừa qua, ông Albert Rivera (bên phải) thủ lĩnh đảng Siudadanos (Công dân), cũng là lực lượng chính trị hiện chiếm đa số ghế ở Nghị viện vùng Catalonia thuộc Tây Ban Nha, đã chính thức đề nghị cựu Thủ tướng Pháp Manuel Valls (bên trái) làm ứng viên của Siudadanos tranh chức Thị trưởng thành phố Barcelona, đô thị lớn hàng thứ 2 ở Tây Ban Nha cũng là thủ phủ vùng Catalonia, diễn ra trong cuộc bầu cử đầu năm 2019 tới đây.

Về phần mình, trong cuộc trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình quốc gia Tây Ban Nha TVE về lời đề nghị nêu trên, cựu Thủ tướng M. Valls cho biết: “Tôi đang cân nhắc khả năng có thể sẽ đáp ứng lời yêu cầu từ ông A. Rivera”.

Được biết, ông M. Valls, 55 tuổi, vốn sinh trưởng ở Barcelona nên mặc nhiên có quyền mang quốc tịch Tây Ban Nha theo luật định, trong hồ sơ cá nhân của vị chính khách kỳ cựu này luôn ghi là người Pháp gốc Tây Ban Nha.

Trước khi trở thành Thủ tướng Cộng hòa Pháp trong giai đoạn từ đầu tháng 4-2014 đến cuối tháng 12-2016 dưới thời Tổng thống Francois Hollande, ông M. Valls từng đảm nhiệm các chức vụ đầy trọng trách như Bộ trưởng Bộ Nội vụ (từ 2012-2014), Thị trưởng thành phố Évry, thủ phủ tỉnh Essonne, phía bắc nước Pháp (từ 2001-2012)...

Q.Long (theo Reuters)
.
.