Đấu giá phục sức tang lễ của nữ hoàng Victoria

Thứ Năm, 02/08/2012, 00:45

Tại Trung tâm đấu giá Hanson Derbyshire ở thành phố Derby thuộc miền Trung nước Anh, bộ tang phục mà Nữ hoàng Victoria (1819-1901) thường mặc vào những thập niên cuối thế kỷ XIX đã được bán với giá 6.200 bảng, cao gấp 3 lần mức khởi điểm.

Người mua là một nhà sưu tập khuyết danh mang quốc tịch Mỹ đã sở hữu bộ tang phục gồm áo choàng và váy bằng lụa đen taffeta tinh xảo, cộng thêm chiếc mũ rơm màu đen gắn lông đà điểu kèm mạng che mặt và đôi giày cũng màu đen. Tác giả của bộ phục sức này là nhà thiết kế trang phục hoàng gia nổi tiếng Robert Heath.

Được biết, Nữ hoàng Victoria với 64 năm trị vì chính là nhà quân chủ cầm quyền lâu nhất trong lịch sử vương triều Anh. Sau khi Quận công Albert mất vào cuối năm 1861 vì bệnh thương hàn, tuy mới 42 tuổi nhưng Nữ hoàng quyết định để tang phu quân cho đến lúc băng hà thọ 82 tuổi

 

K.D. (theo Reuters)
.
.