Mỹ: “Cuộc đấu” nảy lửa của 2 ứng viên Phó Tổng thống

Thứ Hai, 10/10/2016, 17:20
Hai ứng cử viên liên danh tranh cử Phó Tổng thống Mỹ năm 2016 là Tim Kaine của đảng Dân chủ và Mike Pence của đảng Cộng hòa đã có một cuộc tranh luận nảy lửa trực tiếp đầu tiên và cũng là duy nhất.

Mặc dù không được quảng bá rầm rộ như cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng cử viên tổng thống hồi tuần trước, song thực tế cuộc tranh luận kịch tính giữa hai “phó tướng” của bà Hillary Clinton và ông Donald Trump được dư luận khá quan tâm do những lập luận của các bên liên quan đến những vấn đề nổi bật về chính sách đối nội - đối ngoại của nước Mỹ chính là yếu tố ghi điểm hoặc hạ điểm “thủ lĩnh” phe của mình.

Trong cuộc tranh luận kéo dài 90 phút tại hội trường Đại học Longwood ở tiểu bang Virginia, ông Tim Kaine và ông Mike Pence đã dành phần lớn thời gian để công kích ứng cử viên liên danh tranh cử chức tổng thống của đối thủ. Ứng cử viên Dân chủ Kaine cáo buộc tỷ phú Donald Trump là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ, coi thường phụ nữ và các cộng đồng thiểu số, đồng thời không có đóng góp đáng kể nào cho nguồn thu thuế liên bang trong nhiều năm.

Đáp lại, ông Pence cố gắng phác họa hình ảnh bà Hillary Clinton là người không đáng tin cậy để đảm đương cương vị chủ nhân Nhà Trắng và bà đã thất bại trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Barack Obama.            

Về chính sách đối nội, ông Pence chỉ trích chính quyền của Tổng thống Obama đã khiến nước Mỹ phải gánh khoản nợ công cao kỷ lục, theo đuổi một chương trình chăm sóc sức khỏe “điên rồ” mang tên Obamacare khi hàng triệu người vẫn sống trong nghèo đói, nền kinh tế đang "thực sự khó khăn" và bị kìm hãm bởi những "thỏa thuận thương mại gây trở ngại cho các công nhân Mỹ".

Theo ứng cử viên này, tỷ phú Trump chính là người có đủ khả năng "thiết kế" những thỏa thuận mang lại cho Mỹ hàng tỷ USD, hàng chục nghìn việc làm và đưa nước Mỹ “vĩ đại trở lại”.

Trong khi đó, ông Kaine chỉ trích ông Trump luôn đặt mình lên trên hết và đang phát động một chiến dịch tranh cử tổng thống bằng những tuyên bố gây sốc và lăng mạ người khác. Ông Kaine cũng cho rằng chủ trương cắt giảm thuế doanh nghiệp của ứng cử viên Trump sẽ đẩy nước Mỹ trở lại vòng xoáy suy thoái.

Theo ứng cử viên này, Mỹ là một quốc gia đa sắc tộc và tồn tại các cộng đồng người nhập cư. Chủ trương của tỷ phú Trump trục xuất hàng triệu người nhập cư không giấy tờ và xây bức tường biên giới với Mexico là hành động đi ngược lại giá trị truyền thống của nước Mỹ.

Hai ứng viên Phó Tổng thống Mỹ Tim Kaine của Đảng Dân chủ (trái) và Mike Pence của Đảng Cộng hòa.

Về chính sách đối ngoại, ông Kaine cho rằng bà Clinton là người có bề dày kinh nghiệm đối ngoại sau thời gian giữ cương vị ngoại trưởng Mỹ giai đoạn 2009-2013 và nữ chính khách này có đủ phẩm chất để “đối đầu với Nga”. Trong khi đó, ông Pence lại nhấn mạnh việc Tổng thống Nga Vladimir Putin từng thể hiện sự tôn trọng đối với ông Trump vì các phẩm chất “mạnh mẽ, minh bạch và đơn giản”.

Ông Kaine nhấn mạnh thỏa thuận hạt nhân lịch sử với Iran đang góp phần ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân. Trong khi ông Pence chỉ trích bà Clinton phải chịu trách nhiệm về những thất bại trong vấn đề Iraq và cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng hiện nay.           

Giới phân tích cho rằng mặc dù thượng nghị sĩ bang Virginia, Tim Kaine liên tục đưa ra các câu hỏi về các vấn đề gây tranh cãi của ông trùm bất động sản Donald Trump, nhưng Thống đốc bang Indiana, Mike Pence đã bình tĩnh xử lý, tránh trả lời trực tiếp vào các câu hỏi khó, đổi chủ đề sang các vấn đề khác. Nhìn chung, dư luận đánh giá ông Mike Pence giành thắng lợi toàn diện trong cuộc tranh luận, không những hoàn tất vai trò bảo vệ tỷ phú Donald Trump mà còn thể hiện được bản thân trước dân chúng, tạo tiền đề cho những bước tiến chính trị tiếp theo ngay cả khi ông Trump thất bại trong cuộc bầu cử lần này.

Một số chuyên gia còn đánh giá ông Mike Pence đã thể hiện tốt hơn hẳn so với ông Donald Trump tại cuộc tranh luận tuần trước, điều này vô tình tạo ra tình thế bất lợi cho ông Trump khi ứng viên phó tổng thống lại nổi bật hơn ứng viên tổng thống.

Thăm dò dư luận của CNN cho thấy 48% người xem cho rằng ông Mike Pence thể hiện tốt hơn so với tỷ lệ 42% ủng hộ ông Tim Kaine. Điều này ngẫu nhiên là lợi thế cho bà Hillary Clinton. Theo thống kê các kết quả điều tra dư luận trên toàn quốc, tờ Washington Post cho rằng nếu cuộc bầu cử diễn ra ngay lúc này, bà Hillary Clinton sẽ giành chiến thắng với 323 phiếu đại cử tri, trong khi ông Donald Trump chỉ giành được 215 phiếu. Kết quả này giống với kết quả dự đoán của CNN.

Trong khi đó, tờ New York Times cũng dự đoán tương tự với 347 phiếu đại cử tri cho bà Hillary Clinton. FOX News, hãng tin có tư tưởng bảo thủ, chưa đưa ra thống kê cuối cùng nhưng cũng cho thấy bà Hillary Clinton đang chiếm ưu thế với khả năng thu được ít nhất 205 phiếu đại cử tri, trong khi ông Donald Trump mới có 164 phiếu. Tính đến ngày 29/9, bà Clinton đang dẫn trước ông Trump 3% trong các cuộc thăm dò dư luận.

Trong cuộc tranh luận trực tiếp lần thứ hai dự kiến diễn ra ngày 9/10, các nhà phân tích cho rằng ông Trump cần bám vào các vụ scandal gần đây của bà Clinton như việc giải quyết sai lầm vụ tấn công khủng bố năm 2012 vào Lãnh sự Mỹ ở Benghazi, Libya, làm một đại sứ Mỹ chết. Hoặc các vụ khác như việc bà Clinton sử dụng hộp thư cá nhân và máy chủ trong khi bà đang là Ngoại trưởng, mà những người chỉ trích cho là gây hại cho an ninh quốc gia Mỹ, hay vụ Quỹ Clinton được cho là đã cấp quyền ưu đãi cho những nhà tài trợ khi bà còn làm Ngoại trưởng thay vì “bới móc” câu chuyện tình ái đã quá cũ của ông Bill Clinton cách đây 20 năm. Bởi lẽ ông Trump cần chứng tỏ rằng ông ấy là đại diện cho sự thay đổi, còn bà Clinton đại diện cho nguyên trạng.

Theo nhận định của giới phân tích, nếu tranh cử là một cuộc trưng cầu dân ý về ông Trump thì ông ấy sẽ thua ở thời điểm hiện tại.

Bảo Trân (tổng hợp)
.
.