Nữ hoàng Anh sắp chuyển giao quyền lực cho người kế vị

Thứ Hai, 27/05/2013, 16:50

Dư luận trong giới thần dân Anh cho rằng, phải chăng Nữ hoàng Elizabeth II sắp quyết định thoái vị, theo gương Nữ hoàng Hà Lan Beatrix nhường ngôi cho con trai cả vào cuối tháng 4 vừa qua?

Trong dịp khai mạc khóa họp thường niên của lưỡng viện Quốc hội Anh vào ngày 10/5 vừa qua, ngoài sự hiện diện của Nữ hoàng Elizabeth II cùng chồng là Quận công Philip là sự có mặt của vợ chồng Thái tử Charles.

Lần đầu tiên trong vòng 17 năm qua, kể từ kỳ khai mạc khóa họp Quốc hội năm 1996, Thái tử Charles mới lại xuất hiện tại Điện Westminster trong vai trò khách mời danh dự. Nhưng khác với lần trước, lần này vợ chồng Thái tử đã được xếp chỗ ngồi chính thức (tuy thấp hơn chút ít so với hàng ghế của vợ chồng Nữ hoàng).

Thái tử Charles đã khoác lên mình bộ lễ phục với số huân, huy chương nhiều chưa từng thấy, trong khi nữ Công tước xứ Cornwall là bà Camilla vợ ông, lần đầu tiên thấy đội vương miện lấp lánh trên đầu.

Theo giới sử gia am hiểu thì chiếc vương miện này là của Nữ hoàng "cho mượn đội tạm", một dấu hiệu chứng tỏ ngai vàng nước Anh sắp tới sẽ có chủ mới.

Theo tập tục truyền đời, người đứng đầu vương triều thường đọc thông điệp khai mạc các khóa họp hàng năm của Nghị viện Anh. Nữ hoàng xuất hiện trong bộ váy áo quyền quý màu ngà voi, trên đầu là chiếc vương miện cẩn hàng chục loại đá quý từ mọi miền đất thuộc đế chế Anh thuở trước gồm 2.868 viên kim cương, 273 viên ngọc trai, 17 viên ngọc bích, 11 viên ngọc lục bảo và 5 viên hồng ngọc loại lớn.

Bức thông điệp lần này chủ yếu đề cập tới việc ngăn chặn nạn di cư tràn lan được Nữ hoàng 87 tuổi đọc "khề khà" kéo dài tới 7 phút đồng hồ, chứng tỏ sức khỏe của bà đã yếu đi nhiều. 

Dư luận trong giới thần dân Anh cho rằng, phải chăng với sự hiện diện song hành cùng vợ chồng Thái tử Charles, Nữ hoàng Elizabeth II sắp quyết định thoái vị, theo gương Nữ hoàng Hà Lan Beatrix nhường ngôi cho con trai cả vào cuối tháng 4 vừa qua?

Nếu chuyện này là có thật, sẽ trở thành sự kiện chưa từng có trong bề dày lịch sử của vương triều lâu đời nhất thế giới, bởi theo thông lệ, bất cứ nhà quân chủ Anh nào cũng tại vị từ khi lên ngôi cho tới lúc băng hà; ngoại trừ trường hợp bị phế truất hay buộc phải thoái vị để giữ thể diện hoàng gia

Quang Long (theo Daily Mail)
.
.