Thủ tướng Tony Blair bị bệnh tim gần 20 năm qua

Thứ Bảy, 14/10/2006, 11:00
Nước Anh biết tới việc Thủ tướng Tony Blair được đưa vào bệnh viện năm 2003 để điều trị "nhịp tim", nhưng không ngờ "nhịp tim" của ông Blair có vấn đề đã gần 20 năm qua.

Trong cuốn hồi ký vừa xuất bản của mình, cựu Bộ trưởng David Blunkett đã tiết lộ, theo đó Thủ tướng Anh Tony Blair đã không cho mọi người biết về căn bệnh tim của mình trong gần 20 năm qua. Cả nước Anh từng biết tới "vấn đề sức khỏe" của Thủ tướng Tony Blair sau khi ông được đưa vào bệnh viện hôm 19/10/2003 để điều trị "nhịp tim".

Nhưng ngay sau đó, mọi việc đã trở lại bình thường bởi các bác sỹ tuyên bố, Thủ tướng không có vấn đề gì về sức khỏe. Bản thân Thủ tướng Tony Blair cũng giải thích, bị rối loạn nhịp tim do uống cà phê quá nhiều và tập thể dục không đúng quy phạm. Thủ tướng Tony Blair từng tâm sự với ông David Blunkett rằng, bị mắc bệnh tim từ năm 1987.

Việc ông Tony Blair mắc bệnh tim đã được Nữ hoàng Anh Elizabeth biết từ khá sớm, nhưng bà hy vọng Thủ tướng đã có biện pháp "xử lý thích hợp"

.
.