Trung Quốc - "ngoại giao gấu trúc" ngày càng ít tác dụng

Thứ Tư, 06/08/2014, 09:38

"Ngoại giao gấu trúc" của Trung Quốc bắt nguồn từ năm 1941 khi Tưởng Giới Thạch tặng Mỹ một chú gấu trúc để bày tỏ lòng cảm ơn vì sự ủng hộ của nước này dành cho Trung Quốc trong chiến tranh Trung - Nhật lần thứ 2. Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất sau đó của "ngoại giao gấu trúc" là vào năm 1972, Trung Quốc đã gửi 2 gấu trúc con sang Mỹ để kỷ niệm chuyến thăm của Tổng thống Richard Nixon tới Trung Quốc.

Việc này cho thấy, gấu trúc đã đóng một vai trò quan trọng trong cải thiện quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc với các quốc gia khác.

Trung Quốc cũng từng tặng gấu trúc cho Nhật Bản vào năm 1972 khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Các quốc gia khác được Trung Quốc tặng gấu trúc gồm có Anh, Pháp, Đức và Mexico. Cách đây 5 năm, Trung Quốc đã gửi gấu trúc tới Đài Loan trong nỗ lực cải thiện quan hệ giữa hai bờ eo biển.

Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc mới đây, có mang theo 2 con gấu trúc làm quà tặng, thì "ngoại giao gấu trúc" của Trung Quốc lại trở thành một chủ đề gây chú ý.

Kiểu ngoại giao gấu trúc của Trung Quốc.

Trung Quốc đã cho nhiều quốc gia trên thế giới thuê gấu trúc vì nhiều mục đích khác nhau. Chi phí để thuê gấu trúc của Trung Quốc lên tới 1 triệu USD mỗi năm. Chưa kể, một ngày mỗi con có thể ngốn tới 40 kg lá tre trúc.

Năm ngoái, khi một gấu trúc con ra đời tại thủ đô Washington của Mỹ tròn 100 ngày tuổi, các chính trị gia cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã tổ chức buổi lễ chúc mừng. "Chúng tôi rất vui mừng chào đón chú gấu trúc con này. Chú gấu trúc con là một biểu tượng cho sự gắn kết giữa hai quốc gia và tương lai tươi sáng cho loài động vật cao quý này" - đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama phát biểu tại buổi lễ.

Tuy vậy, không phải ai cũng vui mừng trước món quà gấu trúc mà Trung Quốc gửi đến.

Những con gấu trúc mà Trung Quốc tặng cho Bỉ hồi tháng 2 năm nay đã gây ra tranh cãi giữa miền Bắc và miền Nam của nước này. Tranh cãi nổ ra khi miền Bắc nước Bỉ với đại bộ phận dân chúng nói tiếng Hà Lan và miền Nam với phần lớn người dân nói tiếng Pháp bất đồng về việc nên giữ những con gấu trúc ở đâu.

Cuối cùng, những con gấu trúc trên đã được nuôi ở miền Nam nước Bỉ, bất chấp sự phản đối của người miền Bắc.

Cách đây không lâu, quân đội CHDCND Triều Tiên sử dụng hình gấu trúc làm bia đỡ đạn nhằm thể hiện sự không hài lòng với chuyến công du Hàn Quốc của Chủ tịch Tập Cận Bình. Tờ báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc dẫn một nguồn tin cho hay, các sĩ quan quân đội Triều Tiên đã sử dụng hình gấu trúc làm mục tiêu để binh sĩ ngắm bắn trong cuộc tập trận tại đảo Hwa, tỉnh Nam Hamgyong

Văn Nguyễn - T.T. (tổng hợp)
.
.