Israel: Phó Chủ tịch QH bị đình chỉ chức vụ vì lối sống phóng đãng

Thứ Năm, 18/06/2015, 16:25
Tại phiên họp toàn thể thường kỳ của Knesset (Quốc hội Israel) ở Jerusalem vào ngày 9/6 vừa qua, ông Oren Hazan - Phó chủ tịch Quốc hội đã bị truất quyền điều khiển phiên họp vì chuyện bê bối cá nhân. Sau đó ông Hazan đã vùng vằng bỏ ra khỏi hội trường, "không thèm" báo cáo lý do vắng mặt với Ban thư ký phiên họp theo quy định.

Nguyên nhân là trong chương trình phóng sự điều tra hàng tuần có đông khán giả theo dõi do phóng viên Amit Segal phụ trách có tiêu đề "Gái mại dâm, ma túy và vị Phó Chủ tịch Knesset" được phát trên kênh truyền hình Channel-2 vào tối ngày 8/6 trước đó, đã đăng tải những hình ảnh cho thấy lối sống quá sức phóng đãng của vị dân biểu 33 tuổi này đang say sưa tiêu khiển cùng gái mại dâm, cũng như thoải mái sử dụng ma túy tại một casino ở thành phố du lịch Burgas ven bờ biển Đen của Bulgaria. Sòng bạc này do ông Hazan mua lại 51% cổ phần, trở thành đồng sở hữu kiêm Giám đốc điều hành (CEO) từ đầu năm 2015.

Ngoài ra, chương trình nêu trên còn trưng ra 2 bản hợp đồng được soạn thảo bằng tiếng Do Thái và tiếng Bulgaria, có giá trị pháp lý ngang nhau do ông Hazan ký tên bên dưới. Điều đáng nói ở đây là trong phần phụ lục đính kèm, có câu quảng bá mời gọi du khách đến casino với các dịch vụ tiêu khiển "không chê vào đâu được".

Hình ảnh đầy bê bối của nghị sĩ O. Hazan tại sòng bạc do mình quản lý ở Bulgaria.

Cụ thể hơn, phần phụ lục còn ghi rõ nếu khách có nhu cầu sẽ được cung cấp thuốc phiện loại mạnh và... em út giải khuây. Trong khi đó 2 tệ nạn xã hội mại dâm và sử dụng ma túy đều bị coi là bất hợp pháp ở cả Israel lẫn Bulgaria.

Lên tiếng trên Đài Phát thanh Quân đội Israel vào sáng ngày 10/6, nghị sĩ O. Hazan đã bác bỏ những cáo buộc của phóng viên A. Segal; đồng thời còn dọa sẽ "lôi những chiếc áo sơ mi vấy bùn của ông Y. Edelstein, Chủ tịch Knesset ra trước công chúng nếu ông dám cả gan phế truất chức vụ của một dân biểu thuộc đảng Likud đương quyền", như nguyên văn lời phát biểu qua sóng phát thanh của ông Hazan.

Về phần mình, phóng viên Segal cho biết, ông sẵn sàng ra đối chất trước ống kính ghi hình với nghị sĩ O. Hazan, để chứng minh bài phóng sự điều tra được thực hiện trên những tư liệu hoàn toàn chính xác. "Nếu cần, tôi có thể cung cấp danh tính cụ thể 2 du khách Israel và một nhân viên phục vụ casino người Bulgaria ở Burgas, đã trực tiếp tham gia vào mạng lưới cung cấp và sử dụng gái mại dâm người địa phương", phóng viên Segal quả quyết.

Thu Hường (tổng hợp)
.
.