Đánh giá đầy đủ, sâu sắc, toàn diện kết quả công tác năm 2023, tạo tiền đề công tác năm 2024

Thứ Tư, 27/12/2023, 09:22

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 nhằm tổng kết công tác Công an năm 2023, phương hướng công tác năm 2024; đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị...

Sáng 27/12, tại Hà Nội, Bộ Công an đã khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 để tổng kết tình hình, kết quả công tác Công an năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Đến dự hội nghị có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương: đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội; Trung tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Lê Hải Bình, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, TAND tối cao…

Đánh giá đầy đủ, sâu sắc, toàn diện kết quả công tác năm 2023, tạo tiền đề công tác năm 2024 -0
Lực lượng Công an vinh dự chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79.

Về phía Bộ Công an có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Trung tướng Nguyễn Văn Long; Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Cựu CAND; các đồng chí Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; thành viên Ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng; Cục trưởng và chức vụ tương đương đang biệt phái tại các ban, bộ, ngành; Giám đốc Công an các địa phương…

Đánh giá đầy đủ, sâu sắc, toàn diện kết quả công tác năm 2023, tạo tiền đề công tác năm 2024 -0
Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 nhằm tổng kết công tác Công an năm 2023, phương hướng công tác năm 2024; đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới"; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024; tổng kết phong trào thi đua năm 2023; phát động phong trào thi đua năm 2024 trong toàn lực lượng CAND.

t1.jpg -0
Đánh giá đầy đủ, sâu sắc, toàn diện kết quả công tác năm 2023, tạo tiền đề công tác năm 2024 -0
Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực phấn đấu triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết kết luận các hội nghị Trung ương khoá XIII, nhất là Nghị quyết Trung ương VIII, khoá XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Năm 2023 là năm bản lề đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bên cạnh thời cơ, thuận lợi rất cơ bản, tình hình chính trị, kinh tế, an ninh thế giới và khu vực diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, đặt ra nhiều nhiệm vụ mới, khó khăn, thách thức mới, lớn hơn đối với nhiệm vụ bảo đảm ANQG, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng CAND. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với QĐND, các bộ, ban, ngành, các địa phương, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế, lực lượng CAND đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước với quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động quyết liệt, đổi mới cách làm theo phương châm bám sát thực tiễn, giải quyết các vấn đề đặt ra ngay từ cơ sở, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu công tác đã đặt ra. Qua đó, giữ vững ANQG, bảo đảm TTATXH, góp phần tích cực bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích của đất nước, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại.

Đánh giá đầy đủ, sâu sắc, toàn diện kết quả công tác năm 2023, tạo tiền đề công tác năm 2024 -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tại hội nghị.

“Những kết quả đạt được của lực lượng CAND đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá khẳng định, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đó là kết quả năm sau cao hơn năm trước, kết quả năm 2023 tốt hơn, cao hơn năm 2022. Việc đánh giá đầy đủ, sâu sắc, toàn diện kết quả công tác năm 2023 sẽ là tiền đề, cơ sở quan trọng cho việc xác định các chủ trương, giải pháp phù hợp để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Công an trong năm 2024 và những năm tiếp theo” – Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Đánh giá đầy đủ, sâu sắc, toàn diện kết quả công tác năm 2023, tạo tiền đề công tác năm 2024 -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị. 

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết thêm, trước khi tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79, Đảng uỷ Công an Trung ương đã họp, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng tham gia Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự và phát biểu chỉ đạo rất quan trọng về chiến lược. “Hôm nay, tại Hội nghị Công an toàn quốc, chúng ta có trách nhiệm triển khai Nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương và phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo” – Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định.

Đồng chí Bộ trưởng cho biết, năm 2024 là năm đặc biệt quan trọng, là năm thứ 4 tăng tốc, tạo tiền đề để đến năm 2025 về đích, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết của Đại hội Đảng uỷ Công an Trung ương lần thứ VII và chuẩn bị công tác Đại hội Đảng lần thứ XIV của Đảng. 

Đánh giá đầy đủ, sâu sắc, toàn diện kết quả công tác năm 2023, tạo tiền đề công tác năm 2024 -0
Các đại biểu tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng nêu những diễn biến, thách thức mới của tình hình thế giới, khu vực và trong nước thời gian tới, nêu rõ những khó khăn, thách thức nặng nề đối với lực lượng CAND, đồng thời yêu cầu các đại biểu tập trung trí tuệ, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và đề ra những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đó; nhận định, phân tích dự báo sát tình hình, nắm chắc những thuận lợi, khó khăn đặt ra để xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bộ trưởng, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình nhiệm vụ công tác Công an năm 2023, nhiệm vụ công tác năm 2024.

Phương Thuỷ - Quỳnh Vinh
.
.