Ban Chỉ đạo đã đưa ra những quyết định phòng, chống dịch COVID-19 nhanh nhạy, kịp thời

Thứ Năm, 24/02/2022, 18:40

Chiều 24/2, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch bệnh Bộ Công an chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 năm 2022.

Dự Hội nghị có các thành viên BCĐ của Bộ Công an về phòng, chống dịch bệnh.

Theo báo cáo của BCĐ phòng chống dịch bệnh Bộ Công an do Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục Y tế, Phó trưởng BCĐ phòng chống dịch bệnh Bộ Công an, tính tới ngày 24/2, cả nước ghi nhận 2.890.252 ca mắc COVID-19, trong đó 2.884.553 ca trong nước, tăng nhau sau dịp Tết Nguyên đán. Thực hiện Nghị quyết số 128/NĐ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch ngày 15/11/2021 chỉ đạo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp công tác Công an trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Bằng sự chỉ đạo khẩn trương, kịp thời, khoa học, công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong lực lượng CAND đã đạt được kết quả quan trọng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn họp Ban chỉ đạo triển khai nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 năm 2022 -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Nổi bật, Bộ Công an đã điều động gần 2.000 cán bộ y tế tham gia tăng cường, chi viện công tác phòng, chống dịch, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 2 tỉnh Bắc Giang, Bệnh viện dã chiến Phước Lộc và Công an một số tỉnh, thành phố; điều động trên 4.000 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát cơ động, trên 3.500 cán bộ và học viên của các học viện, trường Công an tham gia tăng cường công tác phòng, chống dịch tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng.

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương đã thiết lập được các cơ sở cách ly y tế cho cán bộ, chiến sỹ, cơ sở cách ly cho can, phạm nhân, đáp ứng kịp thời công tác cách ly, khoanh vùng dập dịch. Thành lập cơ sở thu dung điều trị COVID-19 cho cán bộ, chiến sỹ, can phạm nhân; tổ chức tiêm chủng vaccine  phòng COVID-19 đảm bảo tiến độ, hiệu quả, an toàn. Chủ động trang bị các phương tiện phòng hộ cá nhân, thuốc, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch trong lực lượng; đồng thời trang bị thiết bị y tế phục vụ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các bệnh viện hạng I, bệnh viện Công an các tỉnh, thành phố. Công tác tiêm phòng vaccine, bảo vệ sức khỏe cho CBCS trong toàn lực lượng rất được quan tâm chú trọng. Hiện nay, 100% CBCS Công an đủ điều kiện tiêm chủng đã tiêm đủ mũi cơ bản và mũi 3 vaccine ngừa COVID-19…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn họp Ban chỉ đạo triển khai nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 năm 2022 -0
Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh trình bày báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Qua nghe báo cáo kết quả và ý kiến các thành viên BCĐ phòng chống dịch bệnh Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: “Với trách nhiệm được đồng chí Bộ trưởng phân công làm Trưởng BCĐ phòng chống dịch của Bộ Công an, qua theo dõi hoạt động của BCĐ thời gian qua, tôi đánh giá cao sự chủ động vào cuộc của các thành viên trong BCĐ. Chúng ta đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, xứng đáng là chỗ dựa, hướng dẫn chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trong toàn lực lượng ứng phó khá tốt với tình hình dịch COVID-19 thời gian qua".

Thứ trưởng cho biết, có những thời điểm dịch diễn biến hết sức khốc liệt, phức tạp, tất cả các thành viên trong BCĐ đã nỗ lực hết mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  Thời gian qua, BCĐ phòng chống dịch bệnh Bộ Công an đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đưa ra những quyết định giải pháp hết sức nhanh nhạy, kịp thời. Các quyết định được đưa ra “đúng, trúng và kịp thời” để từ đó ngăn chặn  những hậu quả khốc liệt, khó lường xảy ra; góp phần quan trọng hiệu quả vào công tác phòng chống dịch của lực lượng CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn họp Ban chỉ đạo triển khai nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 năm 2022 -0

Thời gian tới, tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Do đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn lưu ý BCĐ của Bộ Công an về phòng, chống dịch bệnh tiếp tục chủ động nắm, dự báo tình hình dịch bệnh, chỉ đạo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. Đảm bảo trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Kịp thời khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thuộc Công an các đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu, lực lượng tăng cường phòng, chống dịch, các cán bộ y tế trực tiếp chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nêu rõ, thời gian tới, có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, nhất là biến thể Omicron và thậm chí có thể sẽ có những biến thể mới khác làm gia tăng số FO nhập viện, tạo áp lực lớn lên hệ thống chăm sóc y tế, trong đó có y tế CAND. Do đó, hoạt động của BCĐ và các thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an cần tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh, xây dựng phương án ứng phó, phòng, chống dịch COVID-19 chính xác, nhanh nhạy, kịp thời, để từ đó tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch trong toàn lực lượng.

Phạm Tâm
.
.