Bộ trưởng Tô Lâm đối thoại giải đáp tâm tư, nguyện vọng của tuổi trẻ CAND

Thứ Năm, 24/03/2022, 20:30

Buổi đối thoại giữa lãnh đạo Bộ Công an, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh với cán bộ, đoàn viên, thanh niên Công an tiêu biểu nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của tuổi trẻ CAND. 

Chiều 24/3, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi đối thoại với cán bộ, đoàn viên, thanh niên Công an tại buổi gặp mặt Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022), 66 năm truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an (1956 – 2022).

Bộ trưởng Tô Lâm Đối thoại giải đáp tâm tư, nguyện vọng của tuổi trẻ  CAND -0
Bộ trưởng Tô Lâm đối thoại với đoàn viên, thanh niên CAND.

Cùng dự và tham gia đối thoại có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị; Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an.

Áp dụng công nghệ 4.0 tương tác với người dân

Tham gia đối thoại, đặt câu hỏi đầu tiên với đồng chí Bộ trưởng, Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian qua, sự phát triển mạnh mẽ của Internet và các trang mạng xã hội đã tác động, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Tổ chức đoàn các cấp trong CAND cũng đã chú trọng sử dụng mạng xã hội như một công cụ truyền thông không thể thiếu trong định hướng thông tin, tuyên truyền hình ảnh, hoạt động, cũng như tham gia đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Qua 9 tháng triển khai đến nay, hệ thống 579 nhóm cộng đồng dân cấp xã trên mạng xã hội do Tuổi trẻ Công an TP Hà Nội đã thu hút 1 triệu thành viên tham gia với trung bình khoảng 5 triệu lượt tương tác hàng ngày với Nhân dân.    

Bộ trưởng Tô Lâm Đối thoại giải đáp tâm tư, nguyện vọng của tuổi trẻ  CAND -0
Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng đặt câu hỏi về tương tác với người dân thông qua mạng xã hội.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh trên không gian mạng, Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng đề xuất, kiến nghị với đồng chí Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ xây dựng và ban hành quy chế vận hành, quản lý, sử dụng mạng xã hội trong lực lượng CAND để tạo hành lang pháp lý, giúp phát huy hơn nữa hiệu quả công tác này. Nghiên cứu nhân rộng mô hình các nhóm cộng đồng dân cư cấp xã và giao lực lượng Công an cấp xã điều hành, quản trị các nhóm này nhằm tăng cường sự tương tác giữa lực lượng Công an cơ sở với Nhân dân; kịp thời nắm bắt và giải quyết những nhu cầu bức thiết, hợp pháp, chính đáng của người dân theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng…

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cùng với Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã và đang lắng nghe, tiếp xúc, thấu hiểu những tâm tư, tình cảm, đề xuất, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên trong CAND. Lực lượng Công an hiện nay, trên 50% quân số là lực lượng thanh niên. Đây là lực lượng nòng cốt trong việc triển khai thực hiện công tác Công an. 

Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương thành tích, kết quả công tác của thanh niên Công an TP Hà Nội, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Công an TP cũng như của Bộ Công an. Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội đã sử dụng những ứng dụng mới của khoa học công nghệ, trong đó có công nghệ thông tin để tham gia vận động, tương tác với Nhân dân, giữ mối liên hệ với người dân, giải đáp những băn khoăn, vướng mắc trong thủ tục hành chính... “Đây là cách làm điển hình trong thanh niên Công an TP Hà Nội và cần được nhân rộng”- Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Liên quan đến đề xuất của Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội, Bộ trưởng Tô Lâm đồng tình, tiếp tục đưa ra hành lang pháp lý không để tội phạm lợi dụng mạng xã hội, xâm hại an ninh quốc gia, đảm bảo an toàn, bí mật trên không gian mạng… Thanh niên Công an chính là lực lượng xung kích phản bác những quan điểm sai trái, bình luận, phê phán trên không gian mạng, đẩy lùi những thông tin xấu, ngăn chặn những hoạt động của đối tượng tội phạm.

Chính sách cho Công an xã

Thượng úy Bùi Hoàng Sơn, Phó trưởng Công an xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An thông tin, trong 391 thanh niên thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ được tăng cường cho Công an các xã biên giới, nhiều đồng chí phải xa gia đình (gia đình ở ngoài Bắc nhưng vào các địa bàn phía Nam công tác), con nhỏ, gia đình còn khó khăn… Thượng úy Bùi Hoàng Sơn mong Bộ trưởng cho biết một số chính sách, nhất là chính sách hậu phương Công an hiện nay, để các đồng chí có thể yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Tô Lâm Đối thoại giải đáp tâm tư, nguyện vọng của tuổi trẻ  CAND -0
Thượng úy Bùi Hoàng Sơn đặt câu hỏi về chính sách cho Công an xã. 

Về vấn đề này, Bộ trưởng Tô Lâm cho hay, trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhiều chính sách hậu phương CAND, trong đó có đoàn viên, thanh niên như: Cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an; xem xét, quyết định trợ cấp đột xuất đối với các trường hợp CBCS, nhất là số cán bộ trẻ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có thân nhân bị ốm đau, không có việc làm. Đáng chú ý, nhiều đơn vị của Bộ Công an đã đến tận nơi để hỗ trợ cho CBCS tăng cường Công an xã ở biên giới, hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ hoàn thành tốt công việc được giao…

Nhân rộng mô hình “con nuôi Công an xã”

Tại buổi đối thoại, Đại úy Hoàng Ngọc Minh, Trưởng Công an xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang báo cáo với đồng chí Bộ trưởng về kết quả công tác của cá nhân từ khi đảm nhiệm chức danh Công an xã và mô hình “Con nuôi Công an xã” mà Công an tỉnh đang thực hiện. Từ thực tiễn triển khai mô hình, Đại úy Hoàng Ngọc Minh đề xuất với Bộ trưởng có những chỉ đạo, định hướng để phong trào đi vào thực chất, hiệu quả, đúng quy định pháp luật và gắn chặt hơn với nhiệm vụ đảm bảo ANTT của lực lượng.

Bộ trưởng Tô Lâm Đối thoại giải đáp tâm tư, nguyện vọng của tuổi trẻ  CAND -0
Đại úy Hoàng Ngọc Minh đặt câu hỏi về mô hình “Con nuôi Công an xã”.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, việc triển khai mô hình “Con nuôi Công an xã” của Công an tỉnh Hà Giang là một việc làm ý nghĩa, có tính nhân văn sâu sắc, cần được nhân rộng; qua đó, lan tỏa hình ảnh người chiến sỹ CAND vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Tuy nhiên, việc nhân rộng mô hình này cần thực hiện theo các quy định của pháp luật do các cháu được nhận con nuôi là trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa. 

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương rất chia sẻ với các đồng chí Công an xã khi điều kiện làm việc và sinh hoạt hiện nay vẫn còn rất nhiều khó khăn nhưng đã vượt qua, giúp đỡ, hỗ trợ các em nhỏ. Để nhân rộng mô hình này, Bộ Công an sẽ cùng với các cơ quan chức năng tăng cường hỗ trợ cả về vật chất cũng như tinh thần nhằm phát huy hiệu quả cao nhất.

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp

Đại úy Đinh Xuân Hoàng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” do Công an tỉnh Đắk Lắk thành lập năm 2011 đến nay đã có hơn 10 nghìn lượt hiến máu thường kỳ được huy động. Đề xuất Bộ trưởng lựa chọn mô hình này thành mô hình tiêu biểu mang đặc trưng riêng có của thanh niên Công an; đồng thời, Bộ Công an có chủ trương khuyến khích, thu hút đoàn viên, thanh niên Công an tình nguyện tham gia vào hoạt động ý nghĩa này.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, hoạt động hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, đầy lòng nhân ái, tính nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng, xã hội. Việc thành lập, hoạt động của “Ngân hàng máu sống” rất có ý nghĩa, đặc biệt là những nơi điều kiện còn khó khăn, vùng sâu, vùng xa bởi đó vừa là nơi cung cấp, bảo quản máu di động... 

Bộ trưởng Tô Lâm Đối thoại giải đáp tâm tư, nguyện vọng của tuổi trẻ  CAND -0
Đại úy Đinh Xuân Hoàng đề xuất nhân rộng mô mình Câu lạc bộ "Ngân hàng máu sống".

Bên cạnh việc khuyến khích CBCS tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị ngành Y tế, các cơ quan chức năng quan tâm, động viên, thăm khám, bồi dưỡng sức khỏe để CBCS tiếp tục hiến máu, hoàn tốt nhiệm vụ được giao.

“Máu không thể mua được bằng tiền, chỉ có thể có được từ những tấm lòng nhân ái của người hiến tặng”- Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ. Đồng thời, biểu dương và nhất trí với đề xuất cần nhân rộng mô hình này, tiếp tục thể hiện vai trò xung kích của thanh niên Công an.

Nâng cao đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy là người dân tộc thiểu số

Thượng úy Lò Văn Long, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an Điện Biên đề cập về quan điểm, mục tiêu và giải pháp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và lãnh đạo, chỉ huy là người dân tộc thiểu số trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm cho hay, quán triệt các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quan tâm, chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã có nhiều chủ trương và ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn để xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số trong CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm Đối thoại giải đáp tâm tư, nguyện vọng của tuổi trẻ  CAND -0
Thượng úy Lò Văn Long trao đổi về việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và lãnh đạo, chỉ huy là người dân tộc thiểu số. 

Ở từng thời điểm, Bộ Công an đã ban hành một số chính sách, quy định ưu tiên, đặc thù đối với cán bộ Công an là người dân tộc thiểu số, như hạ thấp một số tiêu chuẩn trong công tác tuyển chọn, tuyển sinh, bố trí, sử dụng so với các đối tượng khác. Năm 2021, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 04 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và lãnh đạo, chỉ huy người dân tộc thiểu số trong lực lượng CAND. Trong đó, đã đề cập rất rõ về tình hình, cũng như quan điểm, mục tiêu về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy người dân tộc thiểu số trong CAND.

Giúp đỡ thanh niên thực hiện nghĩa vụ CAND khi xuất ngũ

Đại úy Đặng Mạnh Trình, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng cho biết, hàng năm, theo thống kê trong toàn lực lượng có khoảng 2 vạn thanh niên đăng ký và tham gia nghĩa vụ CAND, trong đó có hơn 1,5 vạn thanh niên xuất ngũ. Kính đề nghị đồng chí Bộ trưởng, đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn quan tâm, hỗ trợ thanh niên là chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND có thể được học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm sau khi xuất ngũ.

Bộ trưởng Tô Lâm Đối thoại giải đáp tâm tư, nguyện vọng của tuổi trẻ  CAND -0
Đại úy Đặng Mạnh Trình phát biểu tại buổi đối thoại.

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định. Hàng vạn thanh niên tình nguyện xung phong tham gia nghĩa vụ CAND tại các đơn vị. Tuy nhiên, biên chế của lực lượng Công an được thực hiện theo quy định của Nhà nước, tuyển dụng những đồng chí có kinh nghiệm, thành tích tốt trong công tác...

Tiếp lời đồng chí Bộ trưởng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn cho biết, thời gian tới sẽ phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ Công an, Trung tâm việc làm các tỉnh, thành đoàn, địa phương sẽ tư vấn, định hướng, hỗ trợ, giới thiệu việc làm khi các chiến sĩ xuất ngũ.

Trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình

Là nữ duy nhất tham gia đối thoại với Bộ trưởng Tô Lâm, em Phan Hải Duyên, sinh viên lớp chất lượng cao khóa D51, Học viện ANND nêu vấn đề về chủ trương của Bộ Công an khi xây dựng và triển khai Đề án cử cán bộ CAND Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình (GGHB) của Liên Hợp quốc (LHQ). Và mong Bộ trưởng định hướng cho thanh niên Công an, nhất là đối tượng đang học tập ở các trường CAND, bên cạnh trình độ ngoại ngữ, sinh viên cần trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng nào để có thể tham gia lực lượng này trong tương lai?.

Bộ trưởng Tô Lâm Đối thoại giải đáp tâm tư, nguyện vọng của tuổi trẻ  CAND -0
Đoàn viên thanh niên trẻ Phan Hải Duyên tham gia đối thoại.

Bộ trưởng Tô Lâm xúc động khi nhiều sinh viên dù đang học nhưng đã quan tâm đến vấn đề này. Bộ trưởng chia sẻ, Việt Nam là quốc gia thành viên có trách nhiệm góp phần vào nỗ lực chung của LHQ và các nước đảm bảo môi trường hòa bình, an ninh thế giới. Bộ Công an đã xây dựng và ban hành Đề án 05 ngày 06/9/2012 về CAND Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ giai đoạn 2014-2020 và các năm tiếp theo.

Thời gian qua, Bộ Công an Việt Nam đã tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở pháp lý và nguồn lực để sẵn sàng cử cán bộ tham gia hoạt động GGHB LHQ. Đáng chú ý, tháng 2, Bộ Công an đã cử 8 đồng chí tham gia tập huấn về GGHB LHQ tại Học viện Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. 7/8 cán bộ vượt qua kỳ sát hạch của LHQ, sẵn sàng tham gia triển khai hoạt động khi có yêu cầu. Bộ Công an đang tích cực phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các đơn vị liên quan để hoàn thiện quy trình, thủ tục cử cán bộ tham gia hoạt động này.

Về tiêu chuẩn tham gia hoạt động GGHB LHQ, ngoài yêu cầu về ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp trình độ Trung cấp trở lên); cán bộ CAND cần đảm bảo một số tiêu chí cơ bản được quy định rõ trong Thông tư số 53/TT-BCA ngày 15/5/2021 quy định về tổ chức và tiêu chuẩn lực lượng CAND tham gia lực lượng GGHB LHQ.

M.Hiền-V.Linh-N.Thắng
.
.