Đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, không để hình thành “điểm nóng” phức tạp

Thứ Ba, 27/12/2022, 13:16

Trong 2 ngày 26 và 27/12, Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2022, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình.

Cùng dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các Cục thuộc Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Công an tỉnh Hòa Bình điều tra khám phá án vượt chỉ tiêu 5% -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Huân chương chiến công hạng Nhất tặng Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.

Năm 2022, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, dự báo sát đúng và kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nhiều chủ trương lớn về công tác bảo đảm an - ninh trật tự. Trong đó đã ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; tập trung phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, không để hình thành “điểm nóng” phức tạp.

Công an tỉnh Hòa Bình điều tra khám phá án vượt chỉ tiêu 5% -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Cờ thi đua xuất sắc tặng 3 đơn vị của Công an tỉnh Hòa Bình. 

Trong năm, Công an tỉnh đã điều tra khám 670/772 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 86,8%, làm rõ 1.270 đối tượng; phá 5 chuyên án, 7 ổ nhóm , bắt 99 đối tượng đánh bạc; phát hiện, bắt giữ và xử lý 289 vụ, 479 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, giải quyết 11 điểm phức tạp về ma túy; khởi tố 14 vụ, 24 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng. Tình hình vi phạm và tai nạn giao thông cơ bản đã được kiềm chế, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương...

Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030, đã hướng dẫn, đăng ký và kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử được 203.849 tài khoản. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh, nhân rộng và phát huy có hiệu quả, qua đó đã góp phần lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đến cơ sở.

Công an tỉnh Hòa Bình đĐiều tra khám phá án vượt chỉ tiêu 5% -0
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 2 tập thể và cá nhân Đại tá Đỗ Thanh Bình.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh và Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ  ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hòa Bình đạt được trong năm 2022.

Đồng thời Thứ trưởng nhấn mạnh:  Công an Hòa Bình cần chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm và tình trạng vi phạm pháp luật. Triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, triệt xoá cơ bản các băng nhóm tội phạm hình sự đang hoạt động phức tạp; tội phạm sử dụng công nghệ cao, các đường dây mua bán ma tuý, tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường..; Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về ANTT; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT; phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã chính quy; Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo môi trường ổn định để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.  

Công an tỉnh Hòa Bình đĐiều tra khám phá án vượt chỉ tiêu 5% -0
Các đại biểu dự Hội nghị.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ, từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an tỉnh Hòa Bình triển khai ngay các nhiệm vụ để thực hiện từ những ngày đầu năm, chủ động nắm chắc tình hình, kết hợp thực hiện tốt các kế hoạch về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán. Đặc biệt chú trọng quan tâm đến đời sống, tinh thần, công tác nghiệp vụ của lực lượng trực chiến và lực lượng Công an xã chính quy tại cơ sở... bảo đảm an toàn cho Nhân dân toàn tỉnh đón xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Ghi nhận những thành tích Công an tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong năm 2022, đã có 466 lượt tập thể, 704 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng; nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Bặng khen, người dân gửi hàng chục Thư khen ngợi, cảm phục. Nhân dịp này, 1 đơn vị nhận Cờ thi đua của Chính Phủ, 3 đơn vị của Công an tỉnh Hòa Bình nhận Cờ thi đua của Bộ Công an; 4 đơn vị được Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Hòa Bình; 12 đơn vị được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; 15 đơn vị được tặng danh hiệu “Đơn vị Tiên Tiến” năm 2022.

Ngô Thủy
.
.