Đổi mới công tác đào tạo gắn với mục tiêu xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Thứ Hai, 09/10/2023, 15:09

Ngày 9/10 tại TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học An ninh nhân dân (ANND) trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (9/10/1963- 9/10/2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự, phát biểu chỉ đạo. 

Dự lễ còn có các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an: Trung tướng Võ Viết Thanh; Thượng tướng, TS Nguyễn Khánh Toàn; Thượng tướng, PGS.TS Phạm Dũng.

Cùng dự buổi lễ còn có đại diện nhiều cơ quan đơn vị trong nước, quốc tế và lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phía Nam, các thế hệ CBCS của Trường Đại học ANND...

Đổi mới công tác đào tạo để hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030  -0
Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng nhà trường.

Ôn lại truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng và phát triển, Thiếu tướng TS Đoàn Minh Lý, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học ANND cho biết, cách đây 60 năm, dưới làn mưa bom, bão đạn của chiến tranh, một ngôi trường anh hùng đã xuất hiện giữa căn cứ địa cách mạng Trung ương Cục miền Nam tại tỉnh Tây Ninh. Sự ra đời của ngôi trường là đòi hỏi tất yếu của lịch sử, của cuộc kháng chiến giành độc lập, thống nhất đất nước và của lực lượng An ninh miền Nam lúc bấy giờ. Ngôi trường, được trao sứ mệnh lịch sử là bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ an ninh các khu, tỉnh của lực lượng An ninh trên chiến trường miền Nam.

Trong những thời khắc sinh tử đó, thầy trò nhà trường luôn sát cánh bên nhau vừa dạy, học, vừa chiến đấu. Để bảo toàn lực lượng, an toàn cho thầy và trò, trường đã nhiều lần di dời nơi đóng quân, trong đó có 3 lần phải dời sang đất bạn Campuchia. Từ mái trường này, hàng ngàn cán bộ an ninh ưu tú đã được đào tạo và trở về trực tiếp tham gia vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nhiều người đã lập nên những kỳ tích trong công tác, các anh hùng, dũng sĩ diệt Mỹ; có những người đã mãi mãi nằm xuống cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thầy trò Trường An ninh Trung ương Cục miền Nam (Trường Đại học ANND) cùng đoàn quân chiến thắng tiến về Sài Gòn, bước vào một giai đoạn mới.

Đổi mới công tác đào tạo để hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030  -0
Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự buổi lễ.

Qua 60 năm xây dựng và phát triển, những đóng góp của nhà trường cho cách mạng miền Nam nói riêng, cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và bảo vệ an ninh quốc gia nói chung đã được Đảng, Nhà nước và ngành Công an ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý: Anh hùng LLVTND thời kỳ chống Mỹ; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng Nhất; Cờ thi đua của Chính phủ; Huân chương Sahametrei hạng Sena của Chính phủ Vương quốc Campuchia... Gần đây nhất, ngày 26/9 vừa qua, trường đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Đổi mới công tác đào tạo để hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030  -0
Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những thành tích Trường Đại học ANND đã đạt được thời gian qua. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Bộ Giáo dục - Đào tạo, chính quyền TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, các ban, bộ ngành cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã dành sự hỗ trợ, ủng hộ to lớn với các trường trong lực lượng CAND nói chung, Trường Đại học ANND nói riêng.   

Đổi mới công tác đào tạo để hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030  -0
Bộ trưởng Tô Lâm tham quan mô hình phát triển của Trường Đại học ANND.

Đồng chí Bộ trưởng đã dành thời gian phân tích tình hình và lưu ý với nhà trường về những vấn đề lớn trong đào tạo hiện nay. Trong đó nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH sẽ đối mặt với nhiều thách thức mới, ngày càng khó khăn, nặng nề hơn. Điều này đòi hỏi CBCS trong lực lượng CAND phải hết sức chủ động, nhạy bén với tình hình và không ngừng đổi mới công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, với vai trò là một trong những trung tâm đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học của ngành Công an, để góp phần thực hiện nhiệm vụ đó, Trường Đại học ANND cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và ngành Công an. Trọng yếu là xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị và các nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương. Để đạt được mục tiêu này, nhà trường và mỗi cán bộ, giảng viên phải quyết tâm thực hiện thắng lợi những công việc trọng tâm như đẩy mạnh đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên.

Bộ trưởng nhấn mạnh, để đạt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phải bắt đầu từ công tác đào tạo, từ nhà trường. Bởi nếu bây giờ bắt đầu tuyển sinh, tuyển dụng thì phải 4 năm nữa mới có kết quả. Nhất là khi chương trình và thời gian đào tạo rút ngắn, nhưng yêu cầu đào tạo lại rất chuyên sâu. Do đó, để nhanh chóng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, những năm gần đây lực lượng CAND đã đổi mới cả về công tác tuyển sinh. Các trường trong CAND không chỉ nhận đầu vào là đối tượng học sinh tốt nghiệp THPT mà còn thực hiện đào tạo lại cả đội ngũ CBCS để đạt mục tiêu đến năm 2025 sẽ có 70% CBCS trong lực lượng CAND có trình độ đại học. Đồng thời, công tác tuyển sinh cũng đang chuyển dần sang đối tượng là sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi để đào tạo về pháp luật, nghiệp vụ CAND trong vòng 2 năm là có thể ra làm việc được ngay. Những cán bộ đã tốt nghiệp một trong các trường đại học ngành ngoài khi được tuyển sinh, đào tạo trong các trường CAND đều có trình độ kỹ năng, chuyên môn tốt, nhất là về tin học, ngoại ngữ.

Đổi mới công tác đào tạo để hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030  -0
Bộ trưởng Tô Lâm ghi sổ lưu niệm tại thư viện nhà trường.

Đồng chí Bộ trưởng cho biết, ngành Công an hiện đang đi đầu cả nước về chuyển đổi số, đất nước đang ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới, do đó cán bộ Công an ra trường phải có đủ điều kiện để làm việc trong môi trường quốc tế. Để làm được điều này, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị nhà trường tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên, nhà khoa học, tăng cường luân chuyển, đi thực tế của giảng viên, điều động cán bộ thực tiễn giỏi có khả năng sư phạm về trường hoặc tham gia thỉnh giảng tại trường. Ngoài ra cần khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên học tập nâng cao trình độ, có học hàm, học vị, có khả năng sử dụng tốt ngoại ngữ, tin học để đáp ứng yêu cầu công tác.

Nhà trường cần thực hiện nghiêm việc rà soát, bố trí lại đội ngũ cán bộ giảng viên đảm bảo về chất lượng, hợp lý về cơ cấu, phù hợp với chức năng cũng như quy mô đào tạo. Đảm bảo kiện toàn tổ chức tinh gọn theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an, các thầy giáo, cô giáo tận tụy, chuẩn mực, là những tấm gương sáng để học viên noi theo. Theo Bộ trưởng, muốn có những “mẻ thép tốt” thì những chiếc “máy chế tạo, máy công cụ chính” phải tinh xảo và giỏi.

Để công tác đào tạo đáp ứng kịp thời những yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ trưởng yêu cầu nhà trường cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo một cách trọng tâm, bao trùm nhất. Cần đổi mới cả về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập; đổi mới công tác tuyển sinh, công tác thi, quản lý học viên và kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập. Chú ý gắn học tập giữa kiến thức cơ bản và kiến thức, năng lực thực tại, phát huy tính tích cực, tự giác, tính sáng tạo của người học. Hình thành cho học viên ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong sẵn sàng chiến đấu, nhân cách, phẩm chất cao quý của người chiến sĩ CAND... 

Bảo Sơn
.
.