Giữ vững an ninh an toàn, không để dịch xâm nhập vào trại giam

Thứ Bảy, 31/07/2021, 17:47

Chiều 31/7, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy tiền phương Bộ Công an cùng đoàn công tác tiếp tục có buổi việc với Trại giam Thủ Đức (đóng trên địa bàn huyện Hàm Tâm) và Trại giam Huy Khiêm (đóng tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận).

Báo cáo với Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng đoàn công tác về tình hình công tác phòng, chống dịch COVID-19, Giám thị hai đơn vị - Trại giam Thủ Đức và Trại giam Huy Khiêm cho biết, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phía Nam, hai đơn vị đã chủ động kích hoạt hoạt động của Ban chỉ đạo và các Tổ phản ứng nhanh tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch ở cấp độ cao nhất với phương châm “chống dịch như chống giặc”, với tinh thần ưu tiên hàng đầu là bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ (CBCS) và phạm nhân, giữ an toàn cho trại giam.

Giữ vững an ninh an toàn, không để dịch xâm nhập vào trại giam -0
 Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc ở Trại giam Thủ Đức.
Bằng mọi cách giữ vững an ninh, an toàn, không để dịch xâm nhập vào trại giam -0
Đại tá Lê Bá Thụy, Giám thị Trại giam Thủ Đức, báo cáo với Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng đoàn công tác về tình hình công tác phòng, chống dịch COVID-19 của trại. 

Hai trại đã kiểm soát chặt chẽ nguồn lây, đường lây nhiễm mà dịch bệnh có thể lây nhiễm vào cơ quan, đơn vị như: qua CBCS, qua thân nhân gia đình và khách đến công tác tại đơn vị. Thường xuyên tổ chức vệ sinh khử khuẩn hàng tuần khu vực cơ quan, nhà ăn, nhà ở, phòng làm việc của CBCS, nhà giam, buồng giam; kiểm soát chặt chẽ và khử khuẩn tất cả các phương tiện vào đơn vị.

Bằng mọi cách giữ vững an ninh, an toàn, không để dịch xâm nhập vào trại giam -0
Đại tá Lê Văn Phước, Giám thị Trại giam Huy Khiêm báo cáo với Thứ trưởng Lê Quốc Hùng về tình hình công tác phòng, chống dịch COVID-19 của trại. 

Tiếp tục chỉ đạo tổ công tác phòng, chống dịch bệnh kiểm tra các cơ sở giam giữ và lên các phương án giả định có thể xảy ra với phương châm 4 tại chỗ để có thể chủ động trước mọi tình huống.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực của hai trại giam thực hiện khá toàn diện các mặt công tác của Bộ đề ra và mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (QLTG, CSGDBB, TGD); tiếp tục giữ vững an ninh, an toàn cho trại giam, không để dịch xâm nhập vào trại.

Đồng thời, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu hai trại giam tập trung quán triệt thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, trại cần tiếp tục quán triệt, bám sát nghị quyết, chương trình công tác của Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD và của đơn vị để tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp công tác quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021…

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm với tinh thần: “Mỗi CBCS Công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; mỗi đơn vị, tổ chức trong Công an là pháo đài vững chắc, không bị lây nhiễm COVID-19”.

Chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án xử lý tình huống phức tạp, bảo đảm an ninh, an toàn cho các cơ sở giam giữ, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, đặc biệt phương án xử lý trong trường hợp xảy ra dịch bệnh trong các cơ sở giam giữ.

Bằng mọi cách giữ vững an ninh, an toàn, không để dịch xâm nhập vào trại giam -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao tặng quà cho Trại giam Thủ Đức. 

Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu hai trại giam thành lập ngay khu cách ly cho can, phạm nhân. Tiếp tục dừng việc tổ chức thăm nuôi đối với phạm nhân. Chuyển hình thức thăm gặp, tiếp tế chủ yếu qua ký gửi, bưu điện. Căn cứ cấp độ dịch tại địa phương, hai Trại phải báo cáo, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận đề xuất hình thức, phương thức, lưu lượng phù hợp trước khi giải quyết tiếp xúc làm việc của lãnh sự, Viện Kiểm sát, Cơ quan điều tra...

Chủ động phòng, chống dịch theo nguyên tắc “4 tại chỗ”; rà soát kế hoạch, phương án cụ thể về đề xuất huy động lực lượng tăng cường hỗ trợ, chi viện trong trường hợp cần thiết; kế hoạch phải cụ thể theo các kịch bản đáp ứng với từng cấp độ dịch…

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao tặng cho hai Trại giam Thủ Đức và Huy Khiêm nhiều phần quà là các trang phục phòng chống dịch, khẩu trang, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn…

Phú Lữ - Quốc Phi
.
.