Góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Việt Nam – Indonesia

Thứ Hai, 28/08/2023, 18:00

Trong thời gian tiếp theo, hai bên sẽ tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, cùng chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai có hiệu quả tiến trình xây dựng Chính phủ số, chuyển đổi số của mỗi nước. Qua đó, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai Bộ nói riêng, giữa hai nước nói chung.

Chiều 28/8, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp Trung tướng Arif Mustofa, Phó Điều phối truyền thông, thông tin và bộ máy của Bộ Điều phối chính trị, pháp lý và an ninh Indonesia đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Indonesia ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và hiệu quả cả trên bình diện song phương và đa phương, vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như hòa bình, ổn định, thịnh vượng.

Góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Việt Nam – Indonesia -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi tiếp.

Sau gần 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (2013-2023), quan hệ hai nước bước vào giai đoạn mới phát triển mạnh mẽ, hợp tác hiệu quả, toàn diện và đi vào chiều sâu, nhất là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vào tháng 8/2023.

Trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Indonesia không ngừng được tăng cường, củng cố và phát triển. Hai bên đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có trao đổi về chính sách nâng cao trình độ kỹ thuật số quốc gia, chia sẻ kinh nghiệm và bài học thực tiễn về phát triển dịch vụ công điện tử, nhằm triển khai hiệu quả “Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Indonesia giai đoạn 2019-2023”.

Góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Việt Nam – Indonesia -0
Quang cảnh buổi tiếp.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ, vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã có những bước đi mạnh mẽ trong hoạt động chuyển đổi số. Cụ thể, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2023, tầm nhìn đến năm 2030. Đến nay, với nỗ lực quyết tâm, Chính phủ Việt Nam đã đẩy mạnh thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Bộ Công an Việt Nam đã mở rộng cung cấp 227/227 dịch vụ công theo chức năng, nhiệm vụ của ngành. Triển khai 2 dịch vụ công liên thông “đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí” từ ngày 10/7/2023. Giảm thời gian thực hiện từ 21 ngày xuống còn 4 ngày làm việc. Giảm hồ sơ, giấy tờ phải chuẩn bị (từ 3 mẫu đơn thành 1 mẫu). Tiết kiệm trên 17 tỷ đồng.

Góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Việt Nam – Indonesia -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tặng quà lưu niệm ngài Arif Mustofa.

Về phát triển hệ thống định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã cấp trên 48 triệu tài khoản định danh điện tử cho người dân (vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị 05 trước 10 ngày), hoàn thành cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện trên toàn quốc, duy trì dữ liệu dân cư bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng đã gợi mở một số phương hướng hợp tác để hai bên nghiên cứu triển khai trong thời gian tới, như: trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, kinh nghiệm thực tiễn về chuyển đổi số, dữ liệu và bảo vệ dữ liệu, ứng dụng công nghệ mới như Internet vạn vật kết nối (IoT), trí tuệ nhân tạo, blockchain, điện toán đám mây trong công tác chuyển đổi số, phân tích, phát triển, chia sẻ và tích hợp dữ liệu, xây dựng vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Việt Nam – Indonesia -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, ngài Arif Mustofa và các đại biểu.

Hợp tác nghiên cứu và triển khai xây dựng công nghệ tiên tiến góp phần hình thành hay thúc đẩy phát triển Chính phủ số, chuyển đổi số, phát triển các dịch vụ và ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân, ứng dụng định danh và xác thực điện tử liên thông quốc tế giữa hai nước.

Hợp tác triển khai các chương trình, chiến dịch phổ biến, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc chuyển đổi số và dịch vụ công; hợp tác tổ chức đào tạo, tập huấn, hội thảo, trao đổi chuyên gia và nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực chuyển đổi số và quản trị, vận hành Trung tâm dữ liệu.

Chân thành cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã dành thời gian tiếp, ngài Arif Mustofa khẳng định, trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, cùng chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai có hiệu quả tiến trình xây dựng Chính phủ số, chuyển đổi số của mỗi nước. Qua đó, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai Bộ nói riêng, giữa hai nước nói chung.

Khổng Hà
.
.