Huy động sức mạnh tổng hợp thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Thứ Hai, 10/07/2023, 19:07

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng và Công an cơ sở, nòng cốt là tổ chức Hội phụ nữ các cấp và Công an cấp xã thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” trẻ mồ côi.

Chiều 10/7, Bộ Công an tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” và biểu dương, tặng quà 75 cặp Mẹ đỡ đầu - Con nuôi tiêu biểu trong toàn lực lượng năm 2023.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em, dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự hội nghị còn có các đồng chí: Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch…

Tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi lễ.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” là một trong những nội dung được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Bộ Công an đã giao Cục Công tác Đảng và công tác chính trị chỉ đạo Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 01/KH-BTV ngày 7/1/2022 và Hướng dẫn số 02/HD-BTV ngày 31/3/2022 về quy trình thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi.

Chương trình được Công an các đơn vị, địa phương triển khai gắn liền với thực hiện Đề án 938 của Chính phủ về “Tuyên truyền, giáo dục, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội” mang ý nghĩa nhân văn rất lớn, thực sự là “cầu nối”, “điểm tựa” đầy tình thương, trách nhiệm, để các cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ có cơ hội được học tập, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội, góp phần xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh, trật tự, kỷ cương.

Tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” -0
Tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” -1
Giao lưu giữa lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và các cặp Mẹ đỡ đầu - Con nuôi tiêu biểu.

Đến nay, đã có 101/126 Hội Phụ nữ đơn vị trực thuộc Bộ, Công an địa phương nhận nuôi các cháu mồ côi; có nhiều đơn vị và cá nhân không quản ngại khó khăn nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh éo le. Phụ nữ toàn lực lượng đã nhận đỡ đầu gần 1.700 cháu trong độ tuổi từ 0 - 18 tuổi, trong đó có 205 cháu là con CBCS, người lao động trong CAND, 18 con liệt sĩ Công an, 145 con là người dân tộc thiểu số, 20 con mắc bệnh hiểm nghèo, 4 con của phạm nhân nữ. Các Hội Phụ nữ đơn vị trực thuộc Bộ nhận nuôi 214 cháu, số còn lại là Hội Phụ nữ Công an địa phương đảm nhận...

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” được các Hội phụ nữ tiến hành theo trình tự thống nhất, chặt chẽ, khoa học với hình thức nhận đỡ đầu gián tiếp, thường xuyên thăm hỏi động viên, nắm bắt thông tin, tình hình sức khỏe, học tập, kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề liên quan trên nguyên tắc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các cháu. Tùy theo điều kiện của Công an các đơn vị, địa phương mà các cấp Hội Phụ nữ nhận nuôi các con từ 5 năm hoặc đến khi các con đủ 18 tuổi. Một số Hội có phương án hỗ trợ việc làm sau khi các con học xong hoặc hỗ trợ, đồng hành cùng con học xong Đại học.

Tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” -0
Tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” -0
Tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” -0
Tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh cùng các đại biểu trao Biểu dương và Học bổng tặng các cặp Mẹ đỡ đầu - Con nuôi tiêu biểu.

Cùng với chương trình này, một số Công an tỉnh đã triển khai mô hình nhận nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mồ côi, với tổng số là 160 cháu (Hà Giang: 59 cháu, Yên Bái: 33 cháu, Hải Dương: 28 cháu, Sơn La: 23 cháu, Quảng Ngãi: 17 cháu).

Phát biểu tại chương trình, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” thời gian qua.

Để chương trình tiếp tục phát huy hiệu quả, thiết thực hơn nữa trong thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu cấp ủy đảng, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong CAND cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các cấp Hội Phụ nữ trong CAND triển khai thực hiện chương trình.

Cục Công tác Đảng và công tác chính trị tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ để tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an có kế hoạch huy động sức mạnh tổng hợp của toàn lực lượng, gắn với vai trò, trách nhiệm cụ thể của các cấp ủy đảng, các cấp Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Công đoàn CAND và các tổ chức, cá nhân ngoài lực lượng, tạo nguồn lực phù hợp về tài chính, đáp ứng yêu cầu của công tác đỡ đầu, nhận nuôi dưỡng các trẻ mồ côi.

Cần tiếp tục đánh giá sát hơn nữa, sâu hơn nữa, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong ứng dụng, vận dụng một cách hợp lý, uyển chuyển, mang đậm nét về tính dân vận của Đảng, chính quyền, đoàn thể và của cả hệ thống chính trị theo một trình tự thống nhất, bài bản, vừa chặt chẽ, khoa học, vừa trực tiếp và gián tiếp.

Cục Truyền thông CAND chủ động tác nghiệp theo chức năng nhiệm vụ được giao, có kế hoạch tuyên truyền trên các hệ thống truyền thông đa phương tiện với các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, phim ngắn, phóng sự... về những mô hình hay, việc làm sáng tạo, ý nghĩa, hiệu quả thiết thực.

Ban Phụ nữ và các cấp Hội Phụ nữ CAND cần lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa về ý nghĩa nhân văn cao cả của chương trình. Đồng thời động viên hội viên phụ nữ tích cực tham gia chương trình; đồng hành, chăm lo và định hướng các con vững bước trên hành trình viết tiếp những ước mơ tươi sáng của chặng đường sắp tới. Trong quá trình thực hiện, thường xuyên kiểm tra, giám sát, biểu dương, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả trong CBCS toàn lực lượng và quần chúng nhân dân.

Tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu và các cặp Mẹ đỡ đầu - Con nuôi tiêu biểu.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ mong muốn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam quan tâm triển khai thực hiện chương trình, đưa thành nội dung quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về trẻ em; nghiên cứu, đề xuất Chính phủ ban hành thêm một số chính sách an sinh xã hội hỗ trợ trẻ mồ côi. Đồng chí Thứ trưởng biểu dương tấm gương giàu nghị lực của các cháu đã nỗ lực vượt khó vươn lên, mong các cháu tiếp tục phấn đấu, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước mai sau.

Tại hội nghị, sau phần giao lưu xúc động giữa lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và các cặp Mẹ đỡ đầu - Con nuôi tiêu biểu, lãnh đạo Bộ Công an, các tổ chức, cá nhân cùng đồng hành đã trao nhiều phần quà có ý nghĩa là 75 suất học bổng dành tặng 75 Con nuôi, 75 áo dài tặng các Mẹ đỡ đầu.

* Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức cho 75 cặp Mẹ đỡ đầu - Con nuôi tiêu biểu năm 2023 đến dâng hương, thăm quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” -0
Tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” -1
75 cặp Mẹ đỡ đầu- Con nuôi tiêu biểu năm 2023 đến dâng hương, thăm quan Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Đây là một hoạt động thể hiện lòng thành kính, sự tri ân đối với các bậc thánh hiền có công khai mở nền giáo dục Việt Nam. Hoạt động này mang ý nghĩa giáo dục truyền thống "uống nước, nhớ nguồn", "tôn sư, trọng đạo" cho các bạn nhỏ; đồng thời, thể hiện mong muốn và quyết tâm của lực lượng CAND  trong công tác triển khai thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” trong thời gian tới đạt hiệu quả như kế hoạch đề ra, giúp các con là trẻ mồ côi nhưng không đơn độc, quyết tâm cùng các bạn nhỏ trên cả nước tu đức, luyện tài.

Khổng Hà
.
.