Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế

Thứ Tư, 16/08/2023, 14:14

Ngày 16/8, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ đã đến dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) với nhân dân xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Đây là xã được Bộ Công an chọn một trong 5 địa phương trên cả nước tổ chức điểm Ngày hội toàn dân BVANTQ...

Xã Quang Trung có 6 ấp với 5.400 hộ, gần 24.000 nhân khẩu với hơn 92% dân số trên địa bàn là người theo đạo Công giáo. Trong phong trào toàn dân BVANTQ đến nay xã đã có 10 mô hình về tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ANTT được phát triển đa dạng, phong phú và hoạt động hiệu quả. Trong đó, có nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả như mô hình camera phòng, chống tội phạm, mô hình giáo xứ Ninh Phát bình an, trật tự…

Qua đó góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn, không để xảy ra khiếu kiện đông người, phức tạp. Phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội được kiềm chế, kéo giảm, công tác phát hiện, xử lý đối tượng liên quan đến ma túy cũng được tập trung xử lý.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu tham dự ngày hội.

Tại buổi lễ, ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, trong quá trình phát triển, tỉnh Đồng Nai luôn xác định việc xây dựng và tổ chức hiệu quả phong trào toàn dân BVANTQ là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Những năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, phong trào toàn dân BVANTQ của tỉnh Đồng Nai đã có bước phát triển vững chắc. Ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác trong cán bộ, công nhân, viên chức và quần chúng nhân dân ngày càng được nâng cao. Ngày càng có nhiều người dân tự giác tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vận động người phạm tội lẩn trốn ra đầu thú, tự thú cũng như tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng có quá khứ lầm lỗi tại cộng đồng dân cư.

Người dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp cơ quan Công an khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng. Trên địa bàn cũng ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương quần chúng dũng cảm, không sợ hiểm nguy, sẵn sàng tấn công, trấn áp, truy bắt tội phạm. Từ đó góp phần ổn định tình hình ANTT, xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, văn minh trong cộng đồng, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp yên tâm tổ chức lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các đơn vị.

Phát biểu tại ngày hội, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, trong sự nghiệp bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ, việc phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân luôn được coi trọng. Nhất là từ năm 2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định lấy ngày 19/8 hàng năm là Ngày hội toàn dân BVANTQ. Từ đó đến nay, việc giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào tự tôn dân tộc trong các tầng lớp nhân dân đã được nâng cao rõ rệt. Kết quả này đã góp phần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch và hoạt động của các loại tội phạm, đưa phong trào toàn dân BVANTQ từng bước nâng lên tầm cao mới.

Đồng chí Thứ trưởng vui mừng khi xã Quang Trung có 6/6 ấp giữ vững tiêu chuẩn an toàn về ANTT, giữ vững danh hiệu ấp văn hóa. Đặc biệt, xã Quang Trung là một địa phương được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh Đồng Nai.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho biết, tỉnh Đồng Nai là địa bàn được Bộ Công an đánh giá cao tình hình ANTT khá ổn định, có nhiều mô hình hoạt động về phong trào toàn dân BVANTQ hiệu quả, thiết thực và có tính lan tỏa rất cao, góp phần quan trọng thúc đẩy các hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tựu, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai nói chung, huyện Thống Nhất và xã Quang Trung nói riêng đã đạt được trong thời gian qua.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ kiểm tra tại Công an xã Quang Trung.

Để phong trào toàn dân BVANTQ ngày càng đi vào thực chất và mang lại hiệu quả cao hơn, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, tổ chức của tỉnh Đồng Nai cần quan tâm thêm một số vấn đề. Trong đó cần tiếp tục thống nhất về nội dung phong trào Ngày hội toàn dân BVANTQ.

Khẳng định phong trào toàn dân BVANTQ là sự nghiệp của quần chúng đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền các cấp với sự tham gia vào cuộc cả hệ thống chính trị và lực lượng Công an là nòng cốt. Công tác xây dựng phòng trào phải được lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ và thống nhất. Bên cạnh đó, cần coi trọng đổi mới phong trào theo hướng thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, hợp với lòng dân và sức dân, đáp ứng tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Coi trọng tính nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cần đi sâu sát, thấu hiểu nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Các cấp chính quyền cần chủ động xử lý vụ việc phát sinh ban đầu ngay từ cơ sở, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân cũng như thường xuyên sơ kết, tổng kết và khen thưởng động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng trào toàn dân BVANTQ.

Trong chuyến công tác tại Đồng Nai, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng đã đến thăm và tặng quà cho ông Trần Văn Quý, ngụ tại xã Quang Trung, người đã có những đóng góp cho công tác đảm bảo ANTT địa phương.

Đến kiểm tra tại Công an xã Quang Trung, đồng chí Thứ trưởng đề nghị đơn vị cần tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Làm việc với Đảng ủy, UBND xã Quang Trung, đồng chí Thứ trưởng mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ lực lượng Công an xã để đơn vị có điều kiện làm tốt hơn nữa công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở.

  

Bảo Sơn
.
.