Tăng cường an ninh đối ngoại, tạo thế chủ động trong hội nhập quốc tế

Thứ Năm, 06/01/2022, 17:17

Tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2021, Cục An ninh đối ngoại vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; nhiều tập thể, cá nhân đã các cấp khen thưởng, trong đó có 1 Huân chương Quân công hạng Ba, 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 6 Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng, 7 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 65 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an…

Chiều 6/1, tại Hà Nội, Cục An ninh đối ngoại tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai chương trình công tác năm 2022. Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trung tướng Dương Hà, Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ và Công an các đơn vị, địa phương.

Cục An ninh đối ngoại quyết tâm kết quả công tác năm 2022 cao hơn năm trước -0
Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2021, quán triệt tinh thần “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tập thể lãnh đạo và CBCS Cục An ninh đối ngoại đã đoàn kết, từng bước đổi mới, quyết liệt trong triển khai các mặt công tác, đạt được kết quả quan trọng trong công tác nghiệp vụ và xây dựng đơn vị, góp phần thức hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Cục An ninh đối ngoại đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra và vượt chỉ tiêu công tác do lãnh đạo Bộ giao năm 2021. Bên cạnh đó, hoàn thành hơn 200 nội dung công tác đột xuất theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, được lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao.

Cục An ninh đối ngoại quyết tâm kết quả công tác năm 2022 cao hơn năm trước -0
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng tập thể Phòng 7.

Tại hội nghị, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng tập thể Phòng 7, Cục An ninh đối ngoại.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc, thuộc Cục An ninh đối ngoại.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, năm 2021, lực lượng CAND đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. An ninh trên nhiều địa bàn, nhiều lĩnh vực được củng cố và tăng cường, giải quyết có hiệu quả từ sớm; các tồn tại, hạn chế từng bước được khắc phục… Trong thành tích của lực lượng CAND có sự đóng góp quan trọng của lực lượng An ninh đối ngoại cả nước nói chung và Cục An ninh đối ngoại nói riêng.

Cục An ninh đối ngoại quyết tâm kết quả công tác năm 2022 cao hơn năm trước -0
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác năm 2022 của Cục An ninh đối ngoại đã đề ra, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới, để đạt được mục tiêu “kết quả công tác năm 2022 cao hơn năm 2021”, Cục An ninh đối ngoại cần tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh Quốc gia và xây dựng lực lượng CAND trong điều kiện mới.

Đặc biệt coi trọng củng cố thế trận an ninh vững chắc trong công tác đảm bảo an ninh đối ngoại đồng bộ với Công an các địa phương. Ngoài việc củng cố sự tinh nhuệ, chuyên sâu, bài bản trong triển khai các công tác nghiệp vụ, cần đặc biệt lưu ý đến giải pháp phát huy vai trò của hệ lực lượng trong công tác phòng ngừa. Cần nghiên cứu sớm, đề xuất những giải pháp cụ thể, có ý nghĩa căn cơ, tạo chuyển biến trong công tác tham mưu, dự báo chiến lược.

Cục An ninh đối ngoại quyết tâm kết quả công tác năm 2022 cao hơn năm trước -0
Trung tướng Dương Hà tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lương Tam Quang.

Tăng cường công tác an ninh đối ngoại, xác định mục tiêu, lộ trình, bước đi và các giải pháp an ninh cần thực hiện để đạt mục tiêu đảm bảo an ninh Quốc gia. Trong đó, Cục An ninh đối ngoại là đơn vị chủ trì, điều phối thực hiện và tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế về an ninh với các nước, tạo thế chủ động trong hội nhập quốc tế...

Tiếp tục có giải pháp để tạo chuyển biến thực chất từng mặt hoạt động, công tác nghiệp vụ cơ bản theo lộ trình đã được Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng An ninh đối ngoại chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Vũ Linh
.
.