Thứ trưởng Nguyễn Văn Long viếng anh hùng, liệt sĩ tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Chủ Nhật, 04/02/2024, 17:51

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024) và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng 4/2, Đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các thành viên đã dâng hương, dâng hoa viếng anh linh các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên và thăm, tặng quà Tết các đơn vị trên địa bàn xã Lao Chải, Xín Chải (Vị Xuyên).

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh; Ban Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo huyện Vị Xuyên.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long viếng Anh hùng, Liệt sỹ tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long viếng Anh hùng, Liệt sỹ tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang -1
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và đoàn công tác viếng anh linh các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã thỉnh chuông viếng anh linh các anh hùng, liệt sĩ. Nơi đây là nơi yên nghỉ của gần 2.000 anh hùng, liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã chiến đấu anh dũng và hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long viếng Anh hùng, Liệt sỹ tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thỉnh chuông viếng anh linh các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Trước Tượng đài Tổ quốc ghi công uy nghi, linh thiêng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, với lòng tôn kính, biết ơn, đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. 

Tại các nơi đến thăm, tặng quà Tết, Công an xã Lao Chải, Xín Chải (Vị Xuyên) đã báo cáo với Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Theo đó, Công an xã đã bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của cấp trên để chủ động nghiên cứu, dự báo, tham mưu và triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; xây dựng lực lượng Công an thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Nêu cao vai trò, trách nhiệm, khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên quản lý đối tượng, quản lý địa bàn phụ trách, đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm trên các lĩnh vực… Do đó, tình hình ANTT trên tuyến biên giới tiếp tục ổn định, đường biên, mốc giới giữ nguyên trạng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định; tình hình tội phạm vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực được kiềm chế; không xảy ra các vụ việc, vụ án có tính chất nghiêm trọng. Công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 được chuẩn bị chu đáo; phân công cán bộ trực đảm bảo theo quy định; bảo đảm cho nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long viếng Anh hùng, Liệt sỹ tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long viếng Anh hùng, Liệt sỹ tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang -1
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long viếng Anh hùng, Liệt sỹ tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang -2
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm, tặng quà Tết, Công an xã Lao Chải, Xín Chải (Vị Xuyên).

Phát biểu chúc Tết, động viên các đơn vị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị Công an xã Lao Chải, Xín Chải thực hiện nghiêm Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở; bố trí số lượng Công an xã đúng quy định của Bộ Công an; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kết luận của Bộ trưởng Bộ Công an; triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp bảo đảm ANTT. Phối hợp với các lực lượng, nhất là lực lượng Bộ đội Biên phòng để nắm chắc tình hình, giải quyết tốt các vấn đề ngay tại cơ sở và trên tuyến biên giới; không để xảy ra vấn đề phức tạp trong nhân dân.

Chú trọng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân để phục vụ phát triển KT - XH; thực hiện cao điểm phòng, chống tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; chăm lo chế độ cho CBCS, nhân dân để đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được đón Tết. Giữ vững tác phong, hình ảnh người CAND, gần gũi, sâu sát cơ sở. Đồng thời mong muốn tỉnh Hà Giang tiếp tục quan tâm để lực lượng Công an thực sự là lực lượng tinh nhuệ, chính quy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Diệu Loan
.
.