Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ dự lễ giao nhận tân binh tại huyện Thanh Trì

Thứ Tư, 16/02/2022, 11:33

Sáng 16/2, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự lễ giao, nhận quân tại huyện Thanh Trì (Hà Nội).

Cùng dự về phía đại biểu TP Hà Nội có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu, Phó Tư Lệnh, Bộ Tư Lệnh Thủ đô Hà Nội; Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội…

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ dự lễ giao, nhận quân  -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.
Tại lễ giao và nhận quân, đại diện Ban chỉ huy Quân sự huyện Thanh Trì đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩ vụ tham gia CAND năm 2022. Năm 2020, có 4.370 thanh niên của Thủ đô lên đường nhập ngũ, trong đó có 870 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Tại huyện Thanh Trì, trong 176 thanh niên lên đường nhập ngũ, có 143 công dân nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và 43 công dân nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Công an. Năm 2022, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, lực lượng vũ trang trong huyện Thanh Trì thực hiện tốt ngay từ những ngày đầu.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ dự lễ giao, nhận quân  -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và các đại biểu dự lễ giao và nhận quân.

Huyện Thanh Trì đã tuyển chọn được 176 thanh niên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ học vấn và sức khoẻ để lên đường nhập ngũ; đảm bảo 100 % chỉ tiêu thành phố giao.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ dự lễ giao, nhận quân  -1
Các thanh niên nhập ngũ lần này.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Tiến Nhật, Bí thư huyện uỷ huyện Thanh Trì đã thắp lửa truyền thống; đồng chí Nguyễn Tiến Cường, Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì đã nổi trống hội giao quân.

Động viên 176 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và CAND, đồng chí Nguyễn Tiến Cường khẳng định việc đây là trách nhiệm, quyền, nghĩa vụ của mỗi công dân và niềm tự hào lớn lao đối với mỗi thanh niên.

Phát biểu tại buổi lễ, tân binh Nguyễn Thành Lộc, công dân xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, đại diện 176 tân binh của huyện nhập ngũ đợt này chia sẻ niềm vinh dự được khoác mang trên người bộ quân phục của người chiến sỹ QĐND và CAND; xin hứa phấn đấu rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Xuân Mai
.
.